Đến nội dung chính

Chương 36

admin 594 Chữ Cài Đặt

Mấy người lập tức cảnh giác, nghiêng tai lắng nghe.

Âm thanh càng lúc càng lớn, nghe tiếng bước chân, dường như có vài người.

“Phanh!”

Có người đá văng cửa phòng bếp. Tiếp theo, tiếng bước chân hỗn loạn từ bên trên truyền đến còn có cả tiếng nói chuyện.

“Giấy niêm phong trên cổng lớn vẫn còn nguyên vẹn, tường vây cũng không thấy vết máu, sao bọn chúng lại chạy tới đây được?”

“Ai biết được. Kẻ có thể giết chết sáu binh lính người Giao tuyệt không đơn giản. Tất cả kiểm tra cẩn thận một chút.”

“Nơi này liếc mắt là thấy hết, không thể nào có hầm được đâu nhỉ?”

“Khó nói. Gõ khắp nơi xem, nghe thử âm thanh có gì khác lạ không.”

Bên trên truyền đến tiếng “phanh phanh phanh” gõ xuống đất.

Chu Tuy đã cầm lấy đao trong hầm, cũng đưa vũ khí cho ba người Diêu Tắc, tùy thời chuẩn bị.
“Đông!”

Ngay phía trên truyền đến một tiếng động hơi nặng nề.

Bàn tay cầm đao của Chu Tuy siết chặt. Hắn biết đối phương đã gõ trúng tấm ván gỗ dày ở lối vào hầm.

“Ngươi ngốc à? Chỗ đó sao có thể chứ? Ngươi không thấy bên trên toàn là củi lửa sao? Nếu lối vào hầm ở đó thì đống củi này ai chất lên?”

“Hắc hắc, ai biết được. Ta chỉ gõ thử thôi, biết đâu lại ở ngay đây thật thì sao. Thế chẳng phải ta lập công rồi à?”

Không biết có phải chính hắn cũng cảm thấy không khả thi hay không, hắn gạt bớt củi lửa ra gõ gõ vài cái, không nghe thấy gì đặc biệt khác lạ. Mấy người liền rời khỏi phòng bếp.

Chu Tuy âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trong tình huống không rõ đối phương có bao nhiêu người, nếu bị phát hiện sẽ rất bị động, huống chi còn có ba bệnh nhân Diêu Tắc.
Nhưng nghĩ đến Cẩn Dương công chúa đang ở bên trên, hắn lại lo lắng, áp tai lên phía trên nghe ngóng động tĩnh.

Khương Cẩn phát hiện ra ngay khi đối phương tiến vào. Nàng xóa đi dấu vết trên giường và dưới đất, xoay người ra khỏi phòng.

Nàng bước nhanh đến vị trí dãy nhà ngang trong nội viện, mượn lực vài bước đã nhảy lên tường vây cao hai mét, rồi từ tường vây nhảy lên nóc nhà ngang.

Người tới rất đông, phỏng chừng phải đến mấy chục người.

Nàng lẳng lặng nhìn bọn họ lục soát từng phòng một, đồng thời luôn chú ý động tĩnh bên phòng bếp, sợ bọn họ phát hiện ra hầm.

Chỉ là thời tiết hiện tại quá nóng. Cũng may chỗ nàng nằm vừa vặn là bóng râm do nóc nhà chính che khuất ánh mặt trời.

Tiếng nghị luận bên dưới truyền đến.

“Cái sân này cũng khá tốt, nghe nói là tư viện trước kia của Diêu Trùng, chỉ là vị trí hơi lệch.”
“Trước kia vị trí này đâu có lệch, rất nhiều quan viên và phú thương đều đặt tư viện ở khu này, yên tĩnh.”

“Đúng đúng, kho lương của thương nhân Tào Duệ hình như cũng ở gần đây.”

“Hắc hắc, các ngươi chưa biết đâu, kho lương của hắn bị cháy rồi!”

“Tê, thật hay giả? Vậy… vậy cháy hết rồi à? Không thể nào, ta nghe nói kho lương của hắn có không ít người canh gác mà.”

“Đương nhiên là thật. Cũng không biết thế nào mà hai tên lính gác đột nhiên bất tỉnh. Bên này đang bận rộn thì phòng bếp lại báo có chuyện.”