Tiếp theo là đồ trong nhà kho: 12 quan tiền đồng, tổng cộng mấy chục món đồ bằng vàng bạc, và khoảng mấy chục thỏi vàng, thỏi bạc.
Khương Cẩn không nhịn được lấy cân ra cân thử, một thỏi vàng nặng 250 khắc.
Không biết đây có phải tiền riêng của Ô Hành không, dù sao giờ cũng thành của nàng rồi.
Lụa, gấm, vải bố cũng không ít, cộng lại chắc phải mấy trăm thất.
Thời đại này kỹ thuật có hạn, khổ vải dệt đều rất hẹp, thường chỉ khoảng 45 đến 75 centimet.
Còn lại là những đồ linh tinh vặt vãnh thu được ở các sân, nàng lười xem tới.
Đến lúc này lòng nàng mới tạm yên. Dân dĩ thực vi thiên, đặc biệt là trong thời chiến loạn, lương thực chính là mạng sống.
Nàng không muốn sống cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai.
Chỉ tiếc là dầu ăn và muối thu được không nhiều. Bất quá không vội, kho lương của Giao Lương chắc chắn có.
Những người trong hầm cũng không buồn ngủ.
Ba người Diêu Tắc được bôi thuốc, lại ăn uống no đủ, rốt cuộc cũng có chút sức lực. Dù thân thể mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn.
Trần Hi phá vỡ sự im lặng trước tiên: “Nàng thật sự là Cẩn Dương công chúa sao?”
Hắn sống từng này tuổi, chưa từng thấy công chúa thật sự, nhưng dù tưởng tượng thế nào, công chúa cũng không phải như vậy.
Chu Tuy trầm mặc, hồi lâu sau mới đáp: “Phải.”
Nếu không phải đồng hành cùng Cẩn Dương công chúa, tận mắt thấy nàng ra tay giết người, hắn cũng không dám tin đây là vị công chúa cành vàng lá ngọc.
Tạ Nam Tiêu thở dài một hơi: “Cứ như nằm mơ vậy. Ta đã nghĩ mình sẽ chết trong tay Giao Châu, không ngờ…”
Ngừng một lát, hắn lại nói: “Công chúa không chỉ cứu chúng ta mà còn mang cơm trưa cho chúng ta. Ta chưa từng thấy vị công chúa nào như vậy.”
Diêu Tắc dựa vào vách hầm: “Tại sao nàng giết người lại lưu loát như vậy? Nàng học thân thủ này từ ai?”
Chu Tuy lại im lặng hồi lâu, sau đó mới kể lại chuyện Khương Cẩn lớn lên ở chùa Ẩn Sơn.
Tạ Nam Tiêu cảm thán: “Không ngờ Cẩn Dương công chúa còn là một kỳ tài võ học. Ta cảm thấy mình không phải là đối thủ của nàng, chỉ tiếc cho các cao tăng chùa Ẩn Sơn.”
“Chu đại tướng quân, công chúa… nàng thật sự mạo mỹ vô song sao?” Tạ Nam Tiêu chớp mắt, tò mò hỏi.
Diêu Tắc: “…”
Tiểu đô thống, ngươi chú ý sai điểm rồi.
Bất quá hắn cũng hơi tò mò, đến giờ bọn họ vẫn chưa thấy dung mạo thật của Khương Cẩn.
Chu Tuy khẽ ân một tiếng.
Diêu Tắc còn định nói gì đó thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.
[Chú thích: Tiêu chuẩn kích cỡ mỗi thời đại bất đồng. Ví dụ thời Thương, một thước ước tính 16.95 centimet, người cao ước một trượng, nên mới có xưng hô trượng phu. Thời Tần, một thước ước tính 23.1 centimet, thời Bắc Ngụy, một thước ước tính 30.9 centimet… Thời Tần một cân là 256 khắc, thời Ngụy Tấn là 224 khắc, thời Bắc Tống là 640 khắc…]
[Thời Thương Chu một mẫu ước tính 184 mét vuông, thời Tần Hán ước tính 461 mét vuông, thời Tùy Đường ước tính 540 mét vuông…]
[Để không hỗn loạn, kích cỡ đều tính theo hiện đại: Một thước là 33.33 centimet, một cân (mười lạng) là 500 khắc, một mẫu là 666.66 mét vuông, một thạch là 120 cân.]
[1000 đồng tiền = 1 quan = 1 lượng bạc. 1 lạng vàng tương đương 10 lượng bạc.]
[Truyện này là giả tưởng, nhưng sẽ tham khảo trình độ sức sản xuất của một thời kỳ nhất định, xin chú thích tại đây.]