“Đang lúc cao hứng, Giao Châu đột nhiên xuất hiện trước mặt, kéo bọn họ từ trên mây rơi thẳng xuống vũng bùn! Tuyệt nha, tuyệt!”
“Ha ha, nói phải. Bất quá có một điểm các ngươi nói sai rồi. Kể cả chủ nhà đối xử với bọn họ như chó, chờ Giao Châu chơi đủ rồi, bọn họ cũng sẽ trở về tay Giao Châu. Dưới vũng bùn còn có vực sâu! Tóm lại, thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay Giao Châu.”
“Ai, đừng nói những chuyện đó nữa. Ai ngờ sự việc lại xảy ra ngoài ý muốn, chẳng những không giám sát được mà bọn Khúc Tín còn bị giết, ba người Diêu Tắc cũng mất tích.”
“Hai phụ tử mắt tam giác kia rốt cuộc là nhân vật nào, sao lại giết được bảy người của chúng ta?”
“Ai nói chắc chắn là hai phụ tử mắt tam giác đó làm? Ta thấy bọn họ có thể có đồng lõa, nếu không chỉ bằng hai người sao có thể giết bảy người chúng ta?”
“Ta lại thấy là người khác làm. Hai phụ tử mắt tam giác nói không chừng cũng gặp họa rồi. Mặc kệ thế nào, xem ra Lương Thành này còn ẩn giấu không ít cao nhân.”
Lúc này một binh lính đột nhiên kinh hô: “Bên kia sao thế? Sao ta thấy bốc khói?”
“Tê, thật kìa! Bên đó… bên đó hình như là Tào trạch, nơi chứa lương. Đi, chúng ta qua xem.”
Nghe tiếng bước chân ồn ào chạy ngược lại, Khương Cẩn nhíu chặt mày, lùi sâu hơn vào trong hẻm.
Nàng cân nhắc thấy nơi này cách Tư viện không xa, nếu xử lý bọn chúng ở đây, rất dễ thu hút người đến khu này.
Thôi bỏ đi.
Chờ đám binh lính đi hết, Khương Cẩn mới từ chỗ ẩn nấp đi ra. Nhìn hướng bọn lính rời đi, nàng trăm chiều suy nghĩ.
Xem ra cái chết của bọn Khúc Tín đã bị phát hiện, chỉ không biết bọn chúng phái bao nhiêu người ra điều tra tình hình?
Nàng xoay người trở về Tư viện, bên này vẫn gió êm sóng lặng.
Khi bốn người Chu Tuy nhìn thấy thiếu nữ thanh tú khác hoàn toàn với dáng vẻ mắt tam giác lúc trước, biểu cảm của bọn họ vô cùng đặc sắc, thầm cảm thán kỹ thuật hóa trang không gì sánh kịp này.
Ba người Diêu Tắc đã thay quần áo sạch sẽ, thân mình cũng lau rửa qua, nhưng trong hầm vẫn còn vương lại mùi chua hôi trên người bọn họ lúc trước và mùi máu tanh nhàn nhạt.
Để khử đi mùi này, bọn họ còn đốt hương liệu.
Khi Khương Cẩn trở lại hầm liền ngửi thấy mùi hương liệu nồng nặc trộn lẫn mùi chua hôi, tạo thành một mùi kỳ quái.
Nàng không nhịn được giật giật khóe miệng.
Thật đúng là cầu kỳ, lúc này rồi còn đốt hương?
Quan trọng là vật phẩm chuẩn bị trong hầm thật đầy đủ, đến hương liệu cũng có.
“Cơm trưa ta mang về rồi. Các ngươi muốn ăn ở bên trên, hay ăn ở đây?” Khương Cẩn chỉ lên phía trên.
Sân ba lớp cũng không nhỏ, nếu thật sự bị phát hiện, nghe thấy tiếng động rồi xuống hầm vẫn kịp.