Đến nội dung chính

Chương 32

admin 568 Chữ Cài Đặt

Mọi người không ở chỗ cứu hỏa thì cũng đang trên đường đi cứu hỏa. Nàng đi lại vô cùng thuận lợi, ngay cả Ô Hành, kẻ chủ sự ở đây cũng không gặp mặt.

Vốn nàng còn định tặng một suất điện giật.

Nàng lại thu thêm không ít thứ tốt mới hài lòng chuẩn bị quay về.

Lúc này, biệt viện đã loạn như một nồi cháo.

Kho lương quan trọng nhất bốc cháy, người làm gần như đều chạy đi cứu hỏa, đám lính gác trước đó cũng bị nàng hạ gục. Nàng ra ngoài rất dễ dàng.

Không may là trên đường quay về Tư viện, nàng nhìn thấy từ xa một tiểu đội binh lính hơn mười người, trong đó có cả người Hán lẫn người Giao.

Khương Cẩn nhíu mày, nhanh chóng trốn vào một con hẻm, tiếng nói chuyện của tiểu đội mơ hồ truyền tới tai nàng.

“Ở Lương Thành mà lại có kẻ dám giết người Giao chúng ta, đúng là phản trời rồi!”
“Có khi nào là người của Diêu gia hoặc Trần gia làm không?”

“Không có khả năng. Lúc đó đã xác minh cả rồi, bọn họ bất kể là dòng chính hay chi thứ đều đã bị diệt sạch.”

“Giao Châu không nên giữ lại ba người bọn họ. Trần Hi coi như là văn nhân, không gây được sóng gió gì, nhưng Diêu Tắc và Tạ Nam Tiêu đều là võ tướng, lỡ để bọn họ trốn thoát, muốn bắt lại sẽ rất khó.”

“Chỉ dựa vào hai người bọn họ? Khó mà làm nên chuyện! Xương tỳ bà của Diêu Tắc đều bị đâm xuyên, tay cầm mã sóc e là phế rồi.”

“Ai biết được, lỡ dưỡng tốt thì sao. Theo ta thấy Giao Châu quá nhân từ, đáng lẽ phải đánh gãy chân bọn họ mới đúng.”

Lúc này một giọng nam có vẻ lén lút vang lên: “Các ngươi chưa biết đâu nhỉ, Giao Châu căn bản không định tha cho bọn họ. Bán bọn họ đi chẳng qua chỉ là bước đầu tiên để sỉ nhục bọn họ mà thôi.”
“Có ý gì? Ngươi nói mau.”

Nam nhân hạ giọng xuống: “Ta cũng vô tình nghe được thôi. Bất kể ai mua ba người bọn họ, Giao Châu đều sẽ phái người giám sát. Nàng ta đang đùa bỡn đấy!”

“Ý ngươi là chờ biết chủ nhà ở đâu liền phái người giám sát? Chẳng trách bọn Khúc Tín lại dễ dàng đi theo bọn họ như vậy, thì ra là thế.”

“Đúng vậy, mấy tên lính kia hẳn là phụ trách việc này. Đưa người đến nơi rồi giả vờ rời đi, sau đó ẩn nấp để giám sát.”

“Tê, không phải chứ! Vậy… vậy chủ nhà mua bọn họ nếu lỡ làm Giao Châu không vừa ý, chẳng phải sẽ bị liên lụy sao?”

“Đó là chắc chắn rồi. Mạng của đám tiện dân đó đáng là gì, chẳng qua đều là đồ chơi thôi. Giao Châu là nữ nhi duy nhất của Giao Lương đại tướng quân chúng ta, sao đám tiện dân đó có thể so sánh?”

“Hắc hắc, nghĩ lại thật thú vị. Nếu chủ nhà mua bọn họ xích lại, đối xử như chó, vậy thì đạt được mục đích sỉ nhục bọn họ rồi.”
“Nếu chủ nhà thương xót bọn họ, cho bọn họ sống cuộc sống tốt hơn, khiến bọn họ tưởng rằng đã thoát khỏi sự khống chế của Giao Châu.”