Đến nội dung chính

Chương 3

admin 566 Chữ Cài Đặt

Hắn cúi xuống nhìn nàng, trong mắt ánh lên tia khát máu, thì thầm: “Để cho tên giặc Giao Thát Tử kia làm đồ chơi thì thật đáng tiếc. Chi bằng để ta chơi đùa trước.”

Nói rồi hắn khom người, bàn tay như gọng kìm bóp lấy cằm Khương Cẩn, ép nàng nghiêng người về phía hắn.

Nữ tử trước mắt quả là một tuyệt sắc giai nhân. Nàng sở hữu làn da trắng ngần tựa như ngọc, đôi mày ngài thanh tú cong cong như nét vẽ, ánh mắt long lanh, đôi môi anh đào không cần tô cũng đã đỏ mọng.

Tuổi còn nhỏ nhưng đã mang vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành.

Hơi thở của Triệu giáo úy trở nên nặng nề. Hắn túm lấy cổ áo Khương Cẩn, định lôi nàng vào bụi cỏ ven đường.

Hắn không giống lũ Giao Thát, không có sở thích hoan lạc trước mặt bàn dân thiên hạ.

Nhưng chưa kịp kéo nàng đứng dậy, hắn đã cảm thấy lồng ngực mình lạnh buốt.
Hắn kinh ngạc trợn trừng mắt, không thể tin nổi mà cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một con dao găm đang cắm trên ngực mình.

Tí tách… tí tách…

Máu từng giọt rơi xuống đất, bắn lên vô số tia máu nhỏ li ti hòa cùng bụi đất.

Nhìn thấy máu tươi, đầu Khương Cẩn lại đau như búa bổ, những mảnh ký ức rời rạc ồ ạt tràn vào tâm trí nàng.

Quả nhiên nàng đã xuyên không!

Xuyên đến một thời loạn thế còn hỗn loạn và đen tối hơn cả thời Ngũ Hồ Loạn Hoa!

Thân phận hiện tại của nàng là Lục công chúa nước Nghiên, trùng tên với nàng, cũng tên là Khương Cẩn.

Nhưng người này nhỏ hơn nàng bảy tuổi, năm nay mới mười ba tuổi, phong hiệu là Cẩn Dương, một vị công chúa của vương quốc đã bị diệt mất hơn nửa.

Phụ hoàng của nàng bị Giao Khang, Đại Thiền Vu của tộc Giao Thát, chặt đầu treo trên cổng thành. Mẫu hậu của nàng vì không chịu nổi ô nhục đã đâm đầu vào cột mà chết.
Còn nàng, vì dung mạo xinh đẹp nên bị Giao Khang dùng làm vật ban thưởng cho Giao Lương, kẻ có công lớn nhất trong việc đánh chiếm Lương Thành, để làm vật mua vui.

Giao Lương là kẻ kiêu dũng thiện chiến nhưng lại vô cùng dâm đãng, đặc biệt yêu thích những nữ nhân có thân phận cao quý và vẻ ngoài xinh đẹp.

Thế nên nguyên chủ đã bị Giao Khang đem tặng cho Giao Lương.

Dòng suy nghĩ lướt qua chỉ trong nháy mắt. Đáy mắt Khương Cẩn lóe lên tia lạnh lẽo, nàng rút phắt con dao găm ra khỏi ngực Triệu giáo úy, vài giọt máu bắn lên gương mặt nhỏ nhắn của nàng.

Nàng bình thản, tay trái nắm lấy chuôi đao đeo bên hông Triệu giáo úy, dùng sức rút mạnh.

Keng một tiếng, thanh đao tuột ra khỏi vỏ.

“Rầm.”

Triệu giáo úy ngã thẳng xuống đất, đôi mắt ti hí của hắn trợn trừng, hoàn toàn mất đi sức sống.
Khung cảnh chìm trong tĩnh lặng, ngay cả những tên lính đang hành sự trên người thiếu niên cũng dừng tay, ngơ ngác nhìn về phía Khương Cẩn, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Khương Cẩn nhìn về phía Chu Tuy nở một nụ cười: “Giết hết bọn chúng, ngươi thấy sao?”