Đến nội dung chính

Chương 2

admin 500 Chữ Cài Đặt

Trong làn bụi đất tung bay, nàng ta ngã xuống ngay trước mặt Khương Cẩn.

Khương Cẩn nhíu mày, bụi bay quá nhiều, nàng dịch người về phía sau.

Tiếng xích sắt trên chân vang lên lanh canh, nàng cúi đầu nhìn xuống, mắt cá chân mảnh khảnh đang bị xiềng xích khóa lại!

Khoan đã, đôi chân này… không phải của nàng!

Nàng đã xuyên không?

Nhìn lại nữ tử đang ngã trên đất, chân của nàng ta cũng bị xiềng xích.

Nữ tử mặc kệ cơn đau trên người, gắng gượng ngồi dậy, run rẩy đưa tay chỉ về phía Khương Cẩn, giọng đầy mê hoặc.

“Cẩn Dương là nữ nhi duy nhất của Hoàng hậu Cơ Nhạc, cũng là công chúa cao quý nhất và đẹp nhất của nước Nghiên chúng ta. Các ngươi không muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng sao?”

Bọn lính dừng tay, hai mắt sáng rực quay lại nhìn về phía Khương Cẩn, trong mắt lóe lên tia sáng như của loài sói đói.
Nhưng chúng không hành động ngay lập tức mà quay đầu nhìn một nam tử đang đứng dưới gốc cây, giọng điệu giễu cợt: “Triệu giáo úy, hay là ngài thử trước đi?”

Nam tử được gọi là Triệu giáo úy khoảng hơn hai mươi tuổi, làn da ngăm đen, đôi mắt rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ còn tưởng hắn đang nhắm mắt, thân hình lại vô cùng vạm vỡ.

Hắn nhếch miệng cười, cảm thấy ý này không tệ, vội đưa mắt nhìn về phía Khương Cẩn.

Khương Cẩn chau mày, Cẩn Dương công chúa mà bọn chúng đang bàn tán chính là nàng sao?

“Khốn kiếp, các ngươi dám!” Ngay lúc nàng đang suy tư, một tiếng gầm giận dữ vang lên.

Khương Cẩn quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện cách đó vài mét có một tráng hán đầu bù tóc rối đang ngồi.

Hắn không chỉ bị xiềng chân, cùm tay mà trên cổ còn mang một chiếc gông gỗ nặng trịch. Chiếc gông rất lớn, trông phải nặng đến mấy chục cân.
Giọng hắn khàn đặc khó nghe, lại lộ rõ vẻ yếu ớt, cố gồng.

Một tên lính tiến lên đạp tráng hán một cái, cười lạnh nói: “Chu Tuy, có sức thì để dành mà nghĩ xem khi đến Lương Thành phải cầu xin Giao Lương đại tướng quân thế nào, kẻo lại bị ngũ mã phanh thây.”

Triệu giáo úy không thèm để tâm đến bọn họ, bước thẳng về phía Khương Cẩn.

“Bịch.”

Một nam tử gầy yếu đột nhiên quỳ xuống trước mặt Triệu giáo úy, dập đầu xuống đất: “Cầu xin ngài buông tha cho Cẩn Dương công chúa.”

Triệu giáo úy liếc mắt nhìn hắn, nhấc chân đạp tới: “Một tên thái giám quèn như ngươi cũng dám cản đường ta?”

“Phụt!”

Nam tử gầy yếu bị đá văng ra, hộc một ngụm máu rồi ngã vật xuống đất, không rõ sống chết.

Ánh mắt Triệu giáo úy không chút gợn sóng, hắn bước qua người nam tử gầy yếu, tiến đến trước mặt Khương Cẩn.