Đến nội dung chính

Chương 28

admin 552 Chữ Cài Đặt

Nàng không vào ngay mà đi dọc theo tường ngoài của tòa biệt viện.

Nói là kho lương, nhưng bố cục lại xây theo kiểu sân bốn lớp, diện tích rất lớn.

Tường vây rất cao, ước chừng ba mét, bên trên còn cắm vật gì đó nhọn hoắt.

Nàng đi đến cổng lớn, bên trên có ghi Tào trạch.

Vì nơi này hẻo lánh, xung quanh không có người qua lại, chỉ có hai tráng hán canh gác.

Thấy Khương Cẩn đi về phía mình, cả hai đều cảnh giác: “Đây là nhà riêng, tiểu nương tử mau rời đi.”

Khương Cẩn mỉm cười với họ: “Hai vị đại ca, ta tìm Nhị Nha ở phòng bếp, có thể truyền lời giúp không?”

Tráng hán mặt đen bên trái tiến lên đuổi người, mặt không cảm xúc: “Nhị Nha, Tam Nha gì chứ, phòng bếp chúng ta không có…”

Hắn chưa kịp nói xong, liền cảm thấy bụng bị vật gì đó đâm vào. Còn chưa kịp cúi đầu nhìn, cơn đau dữ dội đã ập tới, thân thể run rẩy không kiểm soát.
Tên tráng hán còn lại không hiểu vì sao hắn đột nhiên run rẩy, bèn vỗ tay lên vai tráng hán mặt đen: “Ngươi sao thế…”

Cứ thế, một người lây sang người kia, cả hai cùng run rẩy.

Mấy hơi thở sau, Khương Cẩn cảm thấy thời gian đã đủ, bèn thu gậy kích điện lại. Đây chính là một trong những vật báu trong không gian của nàng.

Hai người mềm nhũn ngã vật xuống đất.

Khương Cẩn bước qua hai người, đẩy cửa tiến vào sân.

Trong viện rất an tĩnh.

Nàng đi vài bước, hít hít mũi, ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng bay tới.

Ánh mắt nàng sáng ngời, Tào trạch lại đang nấu canh gà, mà còn là canh gà hầm sâm.

Món này quá hợp với nàng.

Nàng cất bước định đi về phía phòng bếp, liền thấy hai nam tử tráng niên mặc đồng phục đi tới từ phía đối diện.

Khương Cẩn lập tức tỏ vẻ nôn nóng: “Mau, Nhị Cẩu Tử và đồng bạn của hắn không biết vì sao lại bất tỉnh rồi, các ngươi mau đi xem xem.”
Nam tử hơi lùn kỳ quái nhìn nàng: “Ngươi ở sân nào? Có phải nhận nhầm người rồi không? Ta mới là Nhị Cẩu Tử. Hôm nay canh gác phải là Trương Sơn và Lý Ngưu.”

Khóe miệng Khương Cẩn giật giật. Nàng chỉ gọi bừa một cái tên thôi, không ngờ lại đụng trúng chính chủ.

Trên mặt nàng hiện ra vẻ ngượng ngùng: “Ta ở phòng bếp, mới tới không mấy ngày, chưa nhận hết người, xin lỗi vì đã nhận nhầm. Phải rồi, các ngươi mau ra cổng lớn xem sao.”

Nhị Cẩu Tử cũng không nghi ngờ gì. Quả thực biểu cảm của Khương Cẩn quá tự nhiên, vẻ lo lắng vì đồng sự bị thương cũng vô cùng hợp lý.

Hơn nữa nàng còn gọi đúng tên hắn. Trong sân nhiều người, nhận nhầm là chuyện rất bình thường. Chính hắn cũng đâu có quen biết nô tỳ mới tới này?

Nhị Cẩu Tử bước nhanh về phía cửa. Tráng hán bên cạnh hắn gãi đầu, có chút khó hiểu: “Sao ta cứ thấy có gì đó kỳ kỳ?”
Nhị Cẩu Tử: “Kỳ lạ cái gì? Chúng ta nhanh lên, không biết bọn Trương Sơn sao rồi?”