Khương Cẩn cho ba người thời gian để thích ứng, một lát sau mới nói: “Ta ra ngoài tìm chút đồ ăn, các ngươi mau chóng hồi phục thể lực. Lát nữa sẽ có một trận chiến ác liệt, hy vọng các ngươi không trở thành gánh nặng của ta.”
Diêu Tắc ngẩng đôi mắt còn chút mê mang lên: “Trận chiến ác liệt? Trận chiến ác liệt gì?”
Ánh mắt Khương Cẩn sâu thẳm nhìn hắn: “Ngươi nghĩ ta cố tình tiến vào Lương Thành để làm gì? Đương nhiên là xử lý Giao Lương.”
Ba người Diêu Tắc trợn mắt há mồm, hồi lâu sau mới phản ứng kịp.
Tạ Nam Tiêu quay đầu nhìn Chu Tuy: “Chu đại tướng quân, ngài chắc chắn nàng là Cẩn Dương công chúa?”
Chu Tuy nén lại đuôi mắt đang giật giật, gật đầu không cảm xúc. Thực ra hắn cũng đoán được phần nào chuyện Khương Cẩn định làm.
Có lẽ vì đã chuẩn bị tâm lý, nên lúc này nghe nàng nói ra, hắn lại cảm thấy tuy cuồng ngạo, nhưng rất… đương nhiên.
Khương Cẩn nhìn Diêu Tắc: “Phải rồi, ngươi có biết gần đây nơi nào có nhiều người ở không? Tốt nhất là nhà giàu.”
Người thời đại này phần lớn chỉ ăn hai bữa, nhưng quý nhân và nhà giàu đa phần đều ăn ba bữa.
Cho nên muốn tìm thức ăn đã nấu chín vào giờ này, chỉ có thể bắt đầu từ nhà giàu.
Diêu Tắc im lặng một hồi rồi chấm ngón tay vào nước, bắt đầu vẽ bản đồ khu vực lân cận ra đất.
Mấy hơi thở sau, hắn chỉ vào một vị trí: “Nhà giàu gần nhất, ta chỉ biết nơi này. Vị trí kho lương của Tào Duệ, thương nhân lương thực lớn nhất Lương Thành.”
Ánh mắt Khương Cẩn sáng lên: “Kho lương?”
Diêu Tắc gật đầu: “Giúp hắn trông kho lương chính là Ô Hành, tiểu cô của hắn. Người này ham hưởng lạc, giữa trưa nhất định sẽ ăn cơm trưa.”
Khương Cẩn khó hiểu: “Giao Lương không cướp lương thực của hắn?”
Trong mắt Trần Hi lóe lên tia hận ý: “Khi Giao Lương vào thành, hắn đã đầu hàng, nộp lên hai nghìn thạch lương, còn…”
Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Còn báo cho Giao Lương nơi ẩn nấp của người nhà Quận thủ và Trần gia ta.”
Không biết Tào Duệ lấy tin tức từ đâu, đã dùng 283 mạng người của hai nhà để đổi lấy công lao.
Khương Cẩn đã hiểu, trong lòng có quyết định: “Vậy ta đến nhà hắn.”
Nếu đã vậy nàng sẽ không khách khí.
Nàng lục tìm trong rương gỗ, chọn một bộ quần áo vừa người rồi ra khỏi hầm.
Trước khi rời phòng bếp nhỏ, nàng dọn củi lấp lại lối vào hầm, ngụy trang sơ qua, nếu không để ý sẽ không phát hiện được.
Khương Cẩn tùy ý tìm một gian phòng trong Tư viện, thay quần áo, thay đổi cả dung mạo. Dù sao đôi mắt tam giác quá dễ nhận diện, e rằng người của Giao Châu đã bắt đầu tìm nàng.
Chẳng mấy chốc một thiếu nữ thanh tú xuất hiện trong gương. Khương Cẩn cười với gương, cất gương vào không gian rồi ra khỏi phòng.
Kho lương của Tào Duệ cách Tư viện không xa, chỉ cách mấy con hẻm, đi chưa đến mười lăm phút đã tới.