Đến nội dung chính

Chương 18

admin 531 Chữ Cài Đặt

Không ngờ Diêu Tắc chẳng những không khuất phục mà còn mắng thẳng Giao Châu, nói nàng có mùi phân dê, bảo người Man di nên quay về thảo nguyên mà chăn dê.

Cơn giận của Giao Châu bùng nổ.

Nàng dùng roi quất hắn mỗi ngày ba lượt, mỗi lượt mười roi, xong lại rắc nước muối lên vết thương.

Thế nhưng Diêu Tắc vẫn cắn răng chịu đựng, không kêu lấy một tiếng, thậm chí còn mắng lại nàng.

Lúc đầu Giao Châu còn muốn thuần phục hắn, nhưng tra tấn suốt hai tháng cũng chẳng được gì. Diêu Tắc cứng đầu như tảng đá, lại còn ngang ngược đến đáng ghét.

Cuối cùng Giao Châu mất kiên nhẫn, ra lệnh xuyên thủng xương tỳ bà hắn.

Vậy mà hắn vẫn không chịu khuất phục.

Nàng tức giận quyết định bán hắn đi làm nô lệ. Tốt nhất là bị một kẻ thích nam nhân mua về, cho hắn biết thế nào là nhục nhã.
Chỉ tiếc người Giao tuy có không ít kẻ thích nam phong, nhưng đa phần đều chuộng dáng người gầy yếu, trắng trẻo.

Diêu Tắc tuy có dung mạo tuấn tú, nhưng thân hình quá rắn rỏi, hoàn toàn không hợp khẩu vị bọn họ.

Huống hồ trên người hắn đầy sẹo, ngay cả khuôn mặt cũng bị Giao Châu cào nát, người Giao lại càng chẳng coi trọng.

Cuối cùng Giao Châu giao cho Khúc Tín đem hắn đến thanh lâu bán, hy vọng có kẻ đặc biệt nào đó thích loại người này mà mua đi.

Lúc này, một nữ tử người Giao khoảng mười tám, mười chín tuổi tò mò hỏi: “Vậy là Giao Châu không thuần phục được hắn sao? Do hắn không được hay là Giao Châu không được?”

Khúc Tín bật cười: Muốn xem thì phải xem bản lĩnh của ngươi.”

Nữ tử kia ánh mắt sáng rực, nhìn Diêu Tắc đầy hứng thú: “Ta cũng muốn thử. Bao nhiêu tiền?”
Khúc Tín cười đáp: “Giá là một trăm xấp lụa.”

Nữ tử nhếch môi cười khinh thường: “Hắn thành ra thế kia rồi mà còn đòi một trăm xấp, quá đắt. Cùng lắm ta trả mười xấp.”

Khúc Tín vẫn giữ vẻ tươi cười: “Người thường tự nhiên không đáng giá như vậy, nhưng hắn là Diêu Tắc, nhi tử của Quận úy Diêu Trùng, giá này hoàn toàn xứng đáng.”

Hắn vừa nói vừa kéo sợi xích sắt trên cổ Diêu Tắc: “Hắn cưỡi ngựa giỏi, thiện chiến vô cùng. Nếu ngươi có bản lĩnh khiến hắn khuất phục, vậy phương diện kia tất nhiên cũng không tồi, một được hai.”

Trong lúc đám người Giao cò kè mặc cả, Khương Cẩn nhận ra sắc mặt Chu Tuy có gì đó không đúng.

Nàng nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Chu Tuy im lặng một hồi rồi mới đáp khàn khàn: “Công chúa, chúng ta có thể mua bọn họ được không?”
Diêu Tắc, nhi tử của Diêu Trùng, Quận úy Lương Thành.

Chu Tuy từng cùng Diêu Trùng giao chiến, cũng từng hợp tác vài lần. Nghĩ đến kết cục của Diêu Trùng, trong lòng hắn dâng lên cảm giác bi thương khó tả.

Diêu Trùng chết vì nước, giữ thành đến hơi thở cuối cùng.