Thứ nhất, bọn họ không đi nổi nữa. Ở thời đại mà ra ngoài phải đi bộ, gia sản phải tự vác này, dân chúng bình thường có thể mang theo bao nhiêu gạo thóc chứ?
Còn phải mang nước, quần áo, chăn màn, dụng cụ nấu cơm…
Thứ hai là đại bộ phận bá tánh vốn dĩ không có nhiều lương thực.
Nếu cạn lương thực mà vẫn tiếp tục đi thì chỉ có nước chết. Vào thành, dù không làm được gì thì cũng có thể bán thân. Sống lay lắt vẫn hơn là chết.
Vả lại, hiện tại mười thành của nước Nghiên thì tám thành đã bị Man di chiếm đóng, bọn họ còn có thể đi đâu nữa?
Chẳng bằng chọn một tòa thành đã tạm thời bình ổn để trú ẩn, sống được ngày nào hay ngày đó.
Như vậy vẫn tốt hơn là ở bên ngoài, không biết ngày nào sẽ bị lưu dân hoặc Man di giết ăn thịt.
…
Một canh giờ sau, hai người đi đến phố Đông trước kia vốn phồn hoa nhất. Lúc này, nơi đây đã biến thành nơi tập trung nhiều thanh lâu, và có một quán rượu vẫn đang kinh doanh.
Cả Lương Thành cũng vì có mấy nhà thanh lâu và quán rượu này mà trông náo nhiệt nhất. Bất quá những kẻ ra vào thanh lâu và quán rượu đều là người Giao hoặc lính người Hán.
Mà lúc này, chính giữa đường có ba nam tử thân hình gầy ốm, đầy vết máu đang bị ép quỳ.
Phía sau ba người là sáu tên lính người Giao cầm đao.
Xung quanh có không ít người lác đác vây xem, phần lớn là người Giao, có cả nam lẫn nữ.
Khương Cẩn tò mò, dừng bước đứng nhìn từ xa, chỉ thấy ba nam tử kia đều cúi đầu không rõ diện mạo ra sao.
“Hắn bị đâm xuyên xương tỳ bà rồi, như vậy còn dùng được sao?” Một nữ tử người Giao chừng hai mươi tuổi hỏi.
Khương Cẩn khẽ giật khóe miệng.
Khoan đã, nàng không nghe nhầm chứ?
Cái dùng được mà nàng nghĩ đến… là cái đó sao?
Không lẽ người ở thời đại này đều nói chuyện trắng trợn như vậy à?
Nàng liếc nhìn nam nhân đang quỳ phía trước. Quả thật, chỗ hai bên vai hắn rách nát, máu loang lổ khắp nơi.
Trên cổ hắn quấn một sợi xích sắt to bằng cổ tay, tay chân đều bị khóa chặt.
Khương Cẩn không khỏi thầm cảm khái, thương thế nặng như vậy mà vẫn có thể quỳ thẳng lưng, đúng là cứng cỏi hơn người.
“Hắn chỉ bị đâm thủng xương tỳ bà, không ảnh hưởng gì đến chuyện kia đâu. Cứ yên tâm, vẫn dùng được.”
Người đáp là một nam nhân da trắng bệch, trên mặt đánh phấn dày, thoạt nhìn chẳng khác gì xác chết.
Hắn tên Khúc Tín, là kẻ được Giao Châu sủng ái nhất, hôm nay phụ trách mang Diêu Tắc và hai người khác đi bán.
Ban đầu hắn còn tưởng mình sắp thất sủng. Dù sao Diêu Tắc vốn là võ tướng, thân thể cường tráng, dung mạo tuấn mỹ, vốn dĩ đáng để Giao Châu si mê.