Thấy hắn xoắn suýt cả ngày cứ đỏ mặt ngại ngùng quay đi rồi lại quay lại, thấy quá chóng mặt cậu hỏi hắn:”Anh đừng có đi qua đi lại nữa được không, thật sự rất chóng mặt đó.”
“Khụ, xin lỗi nhưng cậu có thể biết được những gì chúng ta đã làm không.”
“Không tôi không cảm nhận được, từ sau lần phản kháng thứ sáu, tôi đã bị nhốt lại nên cũng chả biết gì, mà anh đừng nói là tôi đã làm gì ngu ngốc nhé.”
“Vậy đây là lần phản kháng số bảy.”
“Không là số tám, do bị anh phá vỡ rồi.”
“Khụ…” Hắn xấu hổ đang muốn tìm đề tài để trốn tránh sự việc, thật sự hắn rất ngượng ngùng được không.
“À mà cậu đã làm gì trước khi xuyên đến đây vậy.”
“Tôi á.” Cậu nói rồi tự lấy tay chỉ vào bản thân mình, đôi mắt linh động còn khẽ chớp nháy liên hồi, bỗng trong mắt cậu lộ ra vẻ giảo hoạt.
“Đố anh biết.” Nói xong cậu còn nhìn hắn với ánh mắt mong chờ.
Thật sự hắn cảm thấy cậu như vậy thật sự rất đáng yêu được không.
Nhìn đôi mắt linh động của cậu cứ đảo qua đảo lại, thật sự tâm hắn ngứa gần chết.
Thật sự thì hiện tại hắn cảm thấy cậu của hiện tại vừa manh lại ngốc cực kì đáng yêu.
Ngẫm nghĩ một lúc hắn nhìn cậu nói: “Anh không đoán được em nói cho anh biết được không em.”
Nói xong quả nhiên thu được ánh mắt của cậu, anh thật ngốc.
Cậu nói:
“Tôi là thạc sĩ nghiên cứu về giới tiến hoá, sinh vật cổ đại, còn anh.”
“Tôi là một nhà nghiên cứu cũng lag một thương nhân.”
Nghe vậy bỗng dưng cậu nhìn hắn mà nói:
“Vậy chắc anh là cái tên phản bội chúng ta nhỉ.”
“Phản bội.” Nói xong hán nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
“Chính là kẻ hai mặt, thích kiếm tiền hơn cả nghiên cứu.”
Nghe vậy khoé môi hắn giật giật quả thật không biết nói cái gì cả.
Thấy cậu còn hứng thú bừng bừng, dường như mất đi sự cảnh giác ban đầu khiến bản thân hắn cực kì bất ngờ.
“Ngốc thật.”
“Anh nói tôi ngốc, tôi nói cho anh biết tôi không hề ngốc nhé.”
“Ừm, ừm em không hề ngốc chút nào.”
Nói đến đây cả hai người bỗng im lặng, dường như cả hai người vừa vượt khỏi sự ngượng ngùng và khó hiểu cùng bất ngờ nào đó.
Đến đây bầu không khí ngượng ngùng, khiến hắn không biết phải nói gì mà dùng ánh mắt lảng tránh của mình nhìn đi nơi khác, chứ nhất quyết không nhìn cậu.
Lúc này hắn cảm thấy được thứ vật chất tạo nên không gian trắng này rất kì lạ.
Rất vững chắc, cứng rắn lại đang hồi đây là một vật liệu mà trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy qua.
____
Tác giả: Hú tôi lại ngoi lên rồi đây, nhưng thật sự dạo gần đây tôi lười lắm nên mong các bạn thông cảm nha.
Cá thấy có nhiều bạn khác kêu lười mà viết tậm 2000, đến 5000 chứ nể thật sự, con cá lết mãi mới viết được 500 còn phải mất ba ngày, tự dưng muốn drop ngang quá.
Ngủ ngon.