Thấm thoát đã hai tháng trôi qua, căn cứ Thục Châu dần dần ổn định đi vào quỹ đạo, cũng qua hai tháng này, Lưu Tước cảm thấy hối hận với quyết định hấp tấp của mình, quá trình huấn luyện của Sở Mặc Thiên chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ – địa ngục
Chỉ cần không ra ngoài làm nhiệm vụ, cậu chắc chắn sẽ bị Sở Mặc Thiên lôi đi huấn luyện, cứ mỗi lần từ sân huấn luyện ra là cả người cậu đầy vết bầm tím, không nặng thì nhẹ, cũng may là cậu có thuật trị liệu, ngủ qua một đêm là không vấn đề
Bất quá, không thể phủ nhận rằng khóa đào tạo này của Sở Mặc Thiên mang lại lợi ích rất lớn đối với cậu, nếu nói trước đây cậu có dị năng mạnh mẽ thì bây giờ lại có thêm khả năng cận chiến, thực chiến, nhờ đó mà thanh đao thượng phẩm cậu mua trên cửa hàng hệ thống có thể bày ra được 7/10 uy lực vốn có
Dân thường xung quanh đã liên kết lại đầu nhập vào căn cứ Thục Châu mới xây dựng này, đơn giản chỉ là họ đã từng được chứng kiến sức mạnh của người đứng đầu căn cứ, ai mà chẳng muốn sống dưới bảo hộ của những cường giả mạnh mẽ, còn đặc biệt cần thiết trong thời thế diệt vong này nữa là
Hai tuần trước có một nhóm người đã nhận nhiệm vụ đi thu thập vật tư ở đường phố xxx, vậy mà đã qua hai ngày vẫn chưa thấy trở về, tiểu đội liên minh với căn cứ cũng lục tục phái đi, một là để tìm kiếm tung tích của những người trước đó, hai là tiếp tục nhiệm vụ thu thập vật tư
Nhưng mặc kệ là phái bao nhiêu người, đợi bao nhiêu lâu vẫn không nhận được tin tức nào, người nhà của những người mất tích dần trở nên nóng nảy, cũng đúng thôi, người thân của họ cho đến bây giờ vẫn không biết sống chết mà cấp trên vẫn không đưa ra được thông tin hữu ích nào, lúc này, cho dù là người hiền lành, nhiều kiên nhẫn nhất cũng sẽ lo lắng, bồn chồn đến phát giận mà thôi
Thấy chuyện này không thể kéo dài thêm, mấy đội trưởng của những tiểu đội liên minh đã cùng hướng Sở Mặc Thiên xin giúp đỡ
Vậy nên sáng hôm nay, Lưu Tước đã chuẩn bị tư trang sẵn sàng, chuẩn bị xuất phát, người chỉ huy lần hành động này là Sở Mặc Thiên, người đi cùng với bọn họ không nhiều, chỉ có 6 người, trong đó có Âu Dương Thiên, Lam Đình, Lưu Trình thì ở lại tọa trấn căn cứ, bốn người còn lại đều là những người có năng lực mạnh mẽ nhất trong tổ chiến đấu, và quan trọng họ đều là tâm phúc của Âu Dương Thiên, mấy người đó cùng chiến đấu với nhau nhiều đến nỗi, chỉ cần một ánh mắt thôi là đủ để hiểu ý đối phương, lần này cần hành động trong im lặng nên điều đó sẽ giảm rắc rối một cách đáng kể
— —
“đợi chút nữa đến nơi, chúng ta chia ra làm ba tổ, một người sẽ chung tổ với Sở ca, 6 người còn lại chia đều ra hành động”, Âu Dương Thiên bắt đầu phân phó hình thức chuẩn bị
“cái đó…, Âu phó đội, vậy ai sẽ đi cùng Sở đội trưởng ạ?”, một thành viên có vẻ hơi nhút nhát giơ tay phát biểu, giọng nói bị cậu ta cố ý đè đến nhỏ nhất
“Âu phó đội, hay là anh…cùng lập nhóm với Sở đội trưởng nhé”, một đội viên khác cũng ngại ngùng phát biểu, cảm giác cứ như đang mua chuộc người khác ý
Mấy người còn lại cũng đem ánh mắt chờ mong nhìn Âu Dương Thiên, không phải là bọn họ ghét bỏ hay khinh thường lập nhóm với Sở đội trưởng mà hoàn toàn ngược lại, khí tức trên người Sở Mặc Thiên quá mạnh mẽ lệnh họ hít thở khó khăn cùng hạn chế hoạt động, nếu bị Sở đội trưởng nhìn thấy biểu hiện không tốt thì thật không có mặt mũi nào ở lại căn cứ
Âu Dương Thiên biết thừa suy nghĩ trong đầu bọn họ, anh cười gian nói: “cái này tôi không thể quyết định được, đợi lát nữa Sở ca sẽ tự chọn lấy”
Nhìn thấy cả đám ngay tức khắc ỉu xìu xuống, Âu Dương Thiên không khỏi buồn cười ra tiếng: “ha ha, đùa mấy cậu chút thôi, Sở ca đã chọn xong rồi, không đến phiên mấy cậu đâu mà lo”
Năm người thở phào một hơi sau đó mồm năm miệng mười mà bát quái
“thì ra là đã chọn xong rồi, làm lão tử lo lắng một phen”
“tôi còn định quay về đây này”
“ha ha, ông bị ngáo à, vậy mà lại định bỏ nhiệm vụ quay về căn cứ”
“nói thật là ông đây cũng định như thế, không biết người xui xẻo phải lập nhóm với Sở đội trưởng là ai nhỉ? tò mò quá đi”
Cũng may là mấy lời này không lọt vào tai Sở Mặc Thiên đang nghỉ ngơi ở khoang sau xe, nếu có anh ở đây, bọn họ làm sao dám lắm mồm như thế
Người xui xẻo – Lưu Tước đang bận rộn châm trà rót nước cho đội trưởng nhà mình, vừa tranh thủ nhớ lại một vài tình tiết trong sử sách, cậu cảm thấy không thoải mái lắm đối với chuyến đi lần này
♡Mận♡: chào cả nhà, hôm nay không có tiểu kịch trường cuối chap, thay vào đó là 2 điều mình cần tới sự giúp đỡ của mọi người
1, làm cách nào để xem được tất cả bình luận mới nhất của truyện ạ, tại vì có nhiều bạn bình luận ở mấy chap trước tui không thể rà soát hết được nên k thể trả lời bình luận của mấy bạn ấy
2, hôm nay tui vào để viết truyện thì thấy trên bộ truyện Mạt Thế Sinh Tồn có một ngôi sao bạc viết số 3, ai biết nó là cái gì không ạ?
_____end chap 54_____