Đến nội dung chính

Chương 53 (bão 4)

admin 1.127 Chữ Cài Đặt

Lưu Tước tạm biệt Lâm Viễn, Chu Minh, nhắc bọn họ nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, hẹn gặp lại ở nhà ăn, sau đó cùng với nhóm người Sở Mặc Thiên ‘leo’ thang máy

Cậu vào phòng ném túi đồ lên giường rồi nằm cái phịch xuống giường , Lưu Tước ôm lấy tấm chăn nệm mềm mại, cọ cọ má mình vào chăn vài phát sau đó lật mình lên nằm ngửa nhìn trần nhà

Mặc dù cậu không bị tiêu hao gần hết dị năng như mấy người khác, nhưng hoạt động cả về thân thể lẫn trí óc cả buổi cũng lấy đi hơn nửa phần sức lực của cậu rồi

Đương lúc Lưu Tước mơ mơ màng màng muốn ngủ thì hệ thống chợt lên tiếng kéo cậu khỏi cơn buồn ngủ vô tình ập đến

[ chủ nhân, ngài có hẹn với Sở Mặc Thiên ]

“đã biết, ngươi chuẩn bị quần áo sạch cho ta đi, ta muốn tắm rửa, cả người đầy mồ hôi chẳng dễ chịu chút nào”
[ hảo ]

Lưu Tước chui vào không gian, trực tiếp thuấn di tới thác nước, cậu bước xuống ngâm mình trong dòng nước suối mát lạnh, mong muốn giảm bớt nhiệt trong cơ thể, ngoài trời nóng thật đấy

— —

Thay bộ đồ hệ thống chuẩn bị sẵn, cậu xuống tầng hầm lấy vài loại hoa quả ra ăn lót dạ, hương vị hoa quả trồng trong không gian quả nhiên khác hẳn với hương vị hoa quả cậu mua bên ngoài trước đó, tốt hơn rất nhiều, thịt quả thì căng mọng, đã ăn qua là rất khó quên

Lưu Tước ra khỏi không gian, sắp xếp lại chút đồ đạc, lại lẹt quẹt mang đôi dép lê sang gõ cửa phòng Sở Mặc Thiên, kì lạ là lần này cậu không cảm thấy khẩn trương như trước nữa

*cộc cộc*, Lưu Tước gõ cửa xong yên lặng đứng chờ, nếu không chờ chẳng lẽ hét to gọi Sở Mặc Thiên ra mở cửa ngay và luôn?! Người dám làm như vậy chắc chắn đầu bị hỏng nặng rồi
*cạch*, tiếng mở cửa vang lên, lần này Sở Mặc Thiên ra mở cửa khá nhanh, có lẽ là anh không bận tắm như lần trước

Nhưng sau khi nhìn thấy nam nhân để trần thân trên đằng sau cánh cửa, Lưu Tước chợt cảm thấy mình thật biết chọn lúc gõ cửa, dáng vẻ này của Sở Mặc Thiên chính là vừa mới tắm xong, còn đang vắt khăn tắm trên vai kia kìa, a, mấy khối cơ bụng, cơ ngực kia đúng là nhìn mãi không chán, không biết xúc cảm thế nào nhỉ, chắc là ngạnh¹ lắm, mà sao trời nóng thế nhỉ?!

¹ngạnh: cho bạn nào không biết, “ngạnh” là từ hán việt, đồng nghĩ với từ ‘cứng’

Hệ thống: [ … ], là nóng ‘ngoài người’ hay nóng ‘trong người’

“…Đội trưởng, sáng hảo”, Lưu Tước chỉ đành dời ánh mắt sang nơi khác, yếu ớt cười, nói

Sở Mặc Thiên chỉ nhìn cậu không nói gì, đợi một lúc sau mới xoay người hướng trong phòng đi đến, sau đó nói: “vào đi”
“vâng”, Lưu Tước vâng lời theo sau Sở Mặc Thiên, đương nhiên là cậu không quên đóng cửa phòng lại trước khi vào

— —

“cậu ngồi tạm đi, muốn uống gì tôi lấy”, Sở Mặc Thiên vừa nói vừa lấy bừa một chiếc áo sơ mi đen mặc vào, áo sơ mi mặc vào người Sở Mặc Thiên không rộng thùng thình giống mặc vào người Lưu Tước, mà nó rất vừa người, những thớ cơ bắp mềm dẻo, hữu lực nhưng không phô trương như ẩn như hiện qua lớp áo, cánh tay cứng cáp, bàn tay to hơn tay Lưu Tước rất nhiều, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon gọn, quả là bàn tay mơ ước của bao người, đặc biệt là giới tay khống

“không, không cần đâu ạ, em không khát”, Lưu Tước vội xua tay phủ nhận, ai lại có lá gan khiến Sở Mặc Thiên tự mình hầu nước chứ, trừ ba mẹ anh ta ra.

Sở Mặc Thiên cũng không cưỡng cầu, anh ngồi xuống sô pha đối diện với Lưu Tước, vừa mở miệng chính là khiến tim Lưu Tước giật thót không thôi

“tiểu Bảo”

“dạ, dạ có ạ!”

“không cần khẩn trương”

“v…vâng”

“qua chuyện hôm nay, tôi thấy trực giác của cậu khá nhạy bén”

“vâng”, biết ngay là sẽ bị để ý mà, biểu hiện rõ thế còn gì

“có muốn trở thành thuộc hạ của tôi không?”, lời này chỉ là câu hỏi bình thường, không mang tính ép buộc, Sở Mặc Thiên chính là người như vậy, nếu người khác không thích tất nhiên anh sẽ không cưỡng cầu

“dạ??”, Lưu Tước cảm thấy mình hình như nghe nhầm rồi thì phải

Sở Mặc Thiên cũng không cảm thấy khó chịu mà kiên nhẫn nhắc lại lần nữa: “tôi hỏi cậu có muốn trở thành thuộc hạ của tôi không?”

“đương nhiên là có a!”, chợt nhận ra mình thất thố, Lưu Tước ngượng ngùng sờ mũi, hạ giọng nói: “em đương nhiên là muốn, chỉ cần đội trưởng không chê em là được”

— —

Sở Mặc Thiên đưa Lưu Tước ra cửa, nói: “bắt đầu từ sáng mai, dậy sớm sang phòng, tôi đưa cậu đi luyện tập, bắt đầu một khóa đào tạo”

“vâng”

“còn có, gọi đội trưởng không tồi, bớt dài dòng”, nói xong anh đóng cửa lại, để một mình Lưu Tước còn chưa kịp load bên ngoài, thì ra cậu gọi Sở Mặc Thiên là đội trưởng nãy giờ, mà hình như có một mình cậu gọi như vậy thì phải, vậy là mình có thể gọi anh ấy bằng ‘tên riêng’ rồi, liệu đây có phải là một dấu hiệu tốt cho tương lai tươi đẹp không nhỉ??. Lưu Tước vừa tung tăng trở về phòng vừa nghĩ ngợi vẩn vơ.

*Tiểu kịch trường:

Nội tâm của Sở Mặc Thiên khi thấy Lưu Tước ngoài cửa: em ấy thay quần áo rồi, chắc vừa tắm xong, em ấy mặc bộ đồ ở nhà cũng đẹp nữa, da rất trắng, nộn nộn mềm mềm, thật muốn sờ, nhưng em ấy hơi thấp thì phải, quả nhiên vẫn là trẻ con

Lưu Tước (nếu nghe được tiếng lòng của Sở Mặc Thiên): ???, cao 1m78 vẫn là thấp??

Sở Mặc Thiên (cao 1m93): con trai phải trên 1m80 mới gọi là cao

Lưu Tước: vậy ông đây không cần làm con trai, làm đồng tính hay nữ nhân cũng được!

Sở Mặc Thiên: vậy để anh cùng em làm đồng tính đi.

Chú ý: Tình tiết trong tiểu kịch trường KHÔNG liên quan đến cốt chuyện chính

♡Mận♡: Qua giai đoạn đánh nhau kịch liệt rồi thì mình phải ăn nhẹ nhàng tí nhể, hết bão rồi nhá, bye bye

_____end chap 53_____