Đến nội dung chính

Chương 92: Cá chậu chim lồng

admin 513 Chữ Cài Đặt

Cô nhớ anh Mập từng nói, phó bản càng có nhiều người chơi thì thường càng nguy hiểm.

Đúng lúc ấy, ánh mắt Cố Cửu dừng lại trên một cô gái trẻ mặc chiếc váy dài màu be. Đuôi mắt cô gái hơi cong lên, trên môi còn mang theo một nụ cười.

Vừa nhìn thấy cô, Lục Tật lập tức đi tới, không chút do dự đứng bên cạnh.

Anh hạ giọng nói: “Cô Cố, lại gặp nhau rồi.”

Hai mắt Cố Cửu cong cong như vầng trăng: “Em gái A Tật, hai chúng ta đúng là có duyên. Không ngờ đến tiểu thế giới thứ hai mà vẫn gặp được nhau.”

Người chơi được đưa vào phó bản hoàn toàn ngẫu nhiên. Nếu không phải hình thức lập đội thì chuyện hai người quen nhau lại tình cờ gặp cùng một phó bản gần như chẳng khác nào mò kim đáy bể. Lần này cũng vậy, ngoài Lục Tật ra, những người quen khác như Võ Dương hay anh em Mập Gầy đều không xuất hiện.
Lục Tật ừ một tiếng rồi im thin thít.

Những người chơi khác cũng bắt đầu quan sát tình hình xung quanh. Thấy Lục Tật chủ động đi đến chỗ Cố Cửu, họ lập tức hiểu hai người có quen biết.

Một số người chơi khác cũng giống Lục Tật, vừa nhìn thấy người quen đã nhanh chóng tìm đến đứng cùng.

Trong số đó có một người đàn ông mặc vest, đeo kính gọng vàng. Chỉ nhìn vẻ ngoài cũng có thể đoán anh ta thuộc tầng lớp khá giả, lại thêm gương mặt điển trai và phong thái nổi bật, khiến người khác rất khó làm ngơ. Có ba người chủ động tiến đến đứng cạnh, bắt chuyện với anh ta.

Khác hẳn vẻ bình tĩnh của người chơi cũ, nhóm người mới hoảng loạn đến mức la hét không ngừng. Có người thậm chí còn cho rằng đây chỉ là trò đùa ác ý của ai đó, cố tình gom bọn họ đến đây để trêu chọc.
Một gã nghiện mạng trông chẳng khác gì dân đầu đường xó chợ tức giận hét lớn: “Mặc kệ là thằng nào giở trò, ông đây không chơi!”

Nói xong, gã lao thẳng đến cửa chính, nắm chặt tay nắm cửa. Thế nhưng dù đã dùng hết sức, cánh cửa vẫn chẳng hề nhúc nhích. Gã tức tối đá mạnh vào cửa, tiếng động vang lên ầm ầm chói tai.

Nhìn cảnh đó, mấy người chơi cũ không nhịn được bật cười, thi nhau chế giễu. Những người mới còn lại thì chẳng ai có gan như gã kia, chỉ thấp thỏm đứng túm tụm vào một góc.

Bọn họ cũng không phải đồ ngốc. Tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, càng không biết vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này, nhưng nhớ đến giọng nói máy móc vang lên trong đầu lúc trước, bọn họ ít nhiều đã đoán được đây không phải trò đùa ác ý của ai đó.