Hệ thống: […]
Hệ thống đột nhiên bắt đầu nghi ngờ chính phán đoán của mình.
Một cô tiểu thư kén chọn đến mức này liệu sau này có thể trở thành người chơi cấp cao hay không đây?
Người chơi bình thường trước khi bước vào tiểu thế giới chẳng phải đều tranh thủ dùng tích phân mua những món đồ cần thiết sao?
Còn quần áo, thức ăn các loại vốn chỉ được xem là thứ yếu.
Cố Cửu không nhịn được than thở: “Trò chơi của các cậu đúng là keo kiệt hết chỗ nói. Đạo cụ thì đắt cắt cổ, cứ như chỉ mong tích phân trong tay người chơi bị vét sạch vậy. Tôi cũng muốn mua đạo cụ lắm chứ, nhưng mua xong thì còn đâu tiền mua quần áo với đồ ăn? Lỡ phó bản lần này cũng chẳng cung cấp thức ăn và đồ dùng hằng ngày cho người chơi như Thôn nguyền rủa thì chẳng lẽ tôi phải mặc nguyên một bộ đồ suốt bảy ngày? Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra.”
Hệ thống: […] Cô nói nghe cũng có lý, nó chẳng biết lấy gì để phản bác.
Hệ thống biết rất rõ phó bản tiếp theo là nơi thế nào. Tiểu thế giới này quả thực giống hệt lời cô nói, chẳng cung cấp đồ ăn hay những vật dụng cần thiết hằng ngày.
“Thật ra tôi cần một cây gậy, loại vừa đánh được người vừa đánh được quỷ, nhưng trọng lượng phải nhẹ một chút, cầm lâu không mỏi. Hệ thống có không?”
Hệ thống: […Tất cả đạo cụ đều được bày trong cửa hàng. Không có trong đó thì tức là không có.]
Cố Cửu mím môi, xem hết một lượt những món đồ trong cửa hàng, sau đó nói với hệ thống: “Được rồi, đưa tôi vào phó bản đi.”
Hệ thống lập tức nhanh như chớp tống cô vào tiểu thế giới, cứ như chỉ sợ cô lại hỏi thêm câu nào khiến nó khó xử.
Cơn choáng quen thuộc ập tới. Khoảng không u ám trước mắt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một luồng sáng chói lòa.
Cố Cửu đẩy gọng kính lên, bắt đầu quan sát xung quanh.
Đây là một phòng khách rộng rãi mang phong cách châu Âu. Bên cạnh có cầu thang xoắn dẫn lên tầng hai, cửa chính đóng kín mít, còn cửa sổ thì đang mở, qua đó có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Hiện tại đang là ban ngày, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ, phủ sáng cả căn phòng và mang theo hơi ấm.
Trong phòng khách có tổng cộng mười chín người, đủ mọi kiểu người trong xã hội, từ những người ăn mặc sang trọng cho đến người ở tầng lớp thấp hơn, cả học sinh lẫn dân đầu đường xó chợ đều có.
Cố Cửu để ý thấy nét mặt mỗi người mỗi khác. Những người vẫn giữ được vẻ bình tĩnh hẳn là người chơi cũ, còn những ai mặt mày hoảng hốt, sợ hãi thì phần lớn là người mới. Lần này số người mới quả thật khá đông, có tận chín người.