Đến nội dung chính

Chương 86: Thế giới thật

admin 502 Chữ Cài Đặt

Nhóc con nói còn ngọng nghịu: “Cô ơi, để con dẫn cô đi nha. Con đi vững lắm, còn vững hơn cả chú nhỏ nữa.”

Cố Cửu cười tủm tỉm khen bé: “Ừm, quả nhiên Tiểu Thanh Nhi nhà chúng ta là giỏi nhất.”

Được cô khen, cậu nhóc càng vui vẻ hơn. Dưới ánh mắt dịu dàng của mọi người, bé con lập tức nghiêm mặt mím môi, cố gắng làm ra vẻ chững chạc, khiến mình trông trưởng thành hơn một chút.

Dáng vẻ cố bắt chước người lớn ấy giống Cố Minh Kiệt, ba của bé đến mức gần như y hệt, khiến mọi người không nhịn được bật cười.

Thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của Cố Cửu vẫn phủ một lớp mờ đục, nụ cười trên môi mọi người thoáng chốc lại pha thêm chút xót xa.

Nhà họ Cố vốn không quá câu nệ chuyện ăn uống phải im lặng. Trong bữa cơm, tiếng nói chuyện rôm rả vang lên không ngừng. Mọi người quây quần bên nhau, kể lại những chuyện thú vị mình gặp trong ngày, bầu không khí trong nhà vừa ấm áp vừa vui vẻ.
Nhà họ Cố không có quá nhiều người. Bà cụ Cố và chồng sinh được một trai hai gái, con trai cả là Cố Gia Sanh, con gái lớn là Cố Gia Kỳ, còn con gái út là Cố Gia Nhân.

Cố Gia Sanh và vợ có hai con trai, lần lượt là Cố Minh Kiệt và Cố Minh Lễ.

Cố Minh Kiệt đã lập gia đình, vợ anh là Tống Thanh Hà, hai người có một cậu con trai tên Cố Thanh Diệc, năm nay vừa tròn ba tuổi và đã bắt đầu đi nhà trẻ.

Con gái lớn của Cố Gia Kỳ, cũng chính là mẹ của Cố Cửu, mắc bệnh rồi qua đời khi cô còn nhỏ.

Con gái út Cố Gia Nhân kết hôn với một giảng viên đại học, hiện có hai người con, gia đình sống rất vui vẻ, êm ấm.

Vì mất mẹ từ khi còn bé, Cố Cửu được bà Cố đón về nuôi. Thậm chí cô còn mang họ của mẹ, nên nhà họ Cố chính là gia đình ruột thịt của cô.

Có thể nói, trong ba người con của bà Cố, Cố Gia Kỳ là người có số phận đáng thương nhất, cũng là người khiến bà đau lòng nhất. Vì thế, tất cả tình thương bà dành cho con gái đều được đặt lên người Cố Cửu.
Dù Cố Cửu chỉ là cháu ngoại, trong mắt mọi người, cô vẫn là con cháu nhà họ Cố. Người ngoài cũng đều biết cô chính là đại tiểu thư nhà họ Cố.

Hơn nữa, cô vốn sinh non lại mắc chứng suy giảm thị lực bẩm sinh, nên người trong nhà càng thương cô hơn.

Ăn tối xong, Cố Minh Lễ về phòng làm bài, những người khác thì ngồi lại phòng khách xem ti vi.