Đến nội dung chính

Chương 85: Thế giới thật

admin 533 Chữ Cài Đặt

Cố Cửu nói: “Dù sao thì giấu bố mẹ yêu đương sau lưng họ vẫn là không đúng. Đợi kết quả thi tháng sau có rồi, nếu thành tích ổn thì chị sẽ tự nói chuyện với cậu và mợ.”

“Cảm ơn chị! Chị đúng là chị ruột của em!”

Cố Minh Lễ vui vẻ kéo cô vào nhà, trong lòng cậu lúc này, trên đời chẳng ai tốt bằng bà chị gái này.

Chẳng bao lâu sau đã đến giờ ăn tối. Mùi thức ăn thơm nức lan khắp nhà. Ngửi thấy hương vị quen thuộc của những món cơm nhà, nụ cười trên mặt Cố Cửu cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Ngoại trừ Cố Minh Kiệt vẫn đang bận tối mắt ở công ty, tất cả người nhà họ Cố đều đã về nhà, lúc này đang thoải mái ngồi trò chuyện cùng bà Cố.

Vừa thấy hai đứa cháu bước vào, bà cụ lập tức cười tươi, giọng nói hiền từ vang lên: “A Cửu về rồi đấy à.”
Những người còn lại cũng lần lượt lên tiếng chào hỏi, giọng ai nấy đều lớn đến mức cứ như sợ Cố Cửu không nghe thấy.

Cố Cửu cũng cười rạng rỡ: “Bà ngoại, cậu, mợ, chị dâu, Tiểu Thanh Nhi, con về rồi.”

Cố Minh Lễ đưa Cố Cửu đến ghế ngồi rồi đứng sang bên cạnh, lập tức tranh công: “Báo cáo bà nội, bà mau khen con đi! Con đứng ngoài cửa chờ chị lâu lắm rồi đấy.”

“Cả em nữa, em cũng chờ cô về mà.” Cô bé Cố Diệc Thanh đang ăn canh trứng cũng nhanh chân chạy tới: “Để chờ cô về, em còn chưa ăn cơm đâu, mới chỉ ăn canh trứng thôi.”

Cả nhà nghe vậy đều bật cười. Bà Cố cười ha hả: “Các cháu của bà ngoan quá.”

Cố Cửu nghe tiếng, lần theo âm thanh rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh bà Cố. Cô ôm lấy cánh tay bà, áp mặt vào vai bà ngoại làm nũng: “Bà ngoại ơi, cơm tối đã dọn chưa? Con đói rồi.”
Thật ra cô cũng không đói đến mức ấy, nhưng vừa ngửi thấy mùi thức ăn do người nhà nấu, bụng dạ lập tức trở nên thèm thuồng.

Mấy ngày ở Thôn nguyền rủa, tuy Cố Cửu vẫn luôn giữ được đầu óc tỉnh táo và bình tĩnh, nhưng sâu trong lòng, cô vẫn không ngừng nhớ đến gia đình.

Vừa nghe cô nói đói, người nhà họ Cố lập tức kéo nhau vào ăn cơm.

“Anh cả chưa về ạ? Có cần chờ anh ấy không?” Cố Cửu hỏi.

Chị dâu Tống Thanh Hà cười đáp: “Không cần chờ đâu. Tối nay anh ấy phải đi gặp khách, chắc phải khuya mới về.”

Cố Cửu ngoan ngoãn mỉm cười, đi theo mọi người vào phòng ăn.

Mọi người đều cố ý đi chậm lại, ngay cả Cố Diệc Thanh mới lên ba cũng biết mắt cô mình không tốt, cần có người dắt. Bé lập tức lon ton chạy tới nắm lấy tay Cố Cửu, đôi mắt long lanh như hai quả nho đen cẩn thận nhìn cô.