Hốc mắt Trương Tĩnh Di cay cay, cô ấy cố gắng kìm nước mắt xuống.
Trương Tĩnh Di đặt một miếng bánh kem ngọt ngào lên bàn, cố nặn ra vẻ vui vẻ rồi nói: “Đây là bánh kem mình tự làm đấy. Mình cho rất nhiều bơ, làm đúng theo khẩu vị của cậu.”
Cố Cửu nhận lấy chiếc đĩa, xúc một miếng bánh đưa vào miệng. Vị bơ ngọt ngào, thơm béo và mềm mịn lập tức tan ra, khiến nụ cười trên môi cô càng rạng rỡ hơn.
“Cảm ơn Tĩnh Di, ngon lắm.”
Ăn hết bánh kem, Cố Cửu lại ngồi vuốt mèo thêm một lúc. Đến khi trời đã không còn sớm, cô mới rời khỏi quán cà phê Thanh Trúc.
Trương Tĩnh Di cứ như một bà mẹ già, đưa cô ra tận cửa, miệng không ngừng căn dặn: “Cậu tự về thật à? Hay đợi mình thêm chút nữa? Mình sắp tan làm rồi, để mình đưa cậu về.”
“Không cần đâu.” Cố Cửu cười nói: “Bà ngoại đã cho tài xế đến đón mình rồi.”
Nhắc đến bà cụ nhà họ Cố, Trương Tĩnh Di lập tức yên tâm hơn hẳn. Cô ấy vẫn không ngừng dặn dò Cố Cửu suốt dọc đường, còn tự tay đỡ cô lên xe rồi mới chịu quay vào.
Biệt thự Tân Loan Nguyệt của nhà họ Cố nằm giữa sườn núi. Xung quanh cây cối xanh tươi, cảnh sắc đẹp mắt, thỉnh thoảng lại có người lên núi dã ngoại hoặc câu cá. Trên núi là khu biệt thự, ngay bên cạnh còn có một công viên xanh mát, không khí vừa trong lành vừa dễ chịu, khu dân cư lại yên tĩnh, quả thực rất thích hợp để an hưởng tuổi già.
Xe chạy thẳng vào khu biệt thự.
Tài xế vừa dừng xe, một cậu thiếu niên đeo cặp sách đã từ trong bụi hoa chạy ào ra. Cậu tự tay mở cửa xe rồi đỡ Cố Cửu xuống.
“Chị về rồi!”
Cậu vui vẻ chào cô.
Cố Cửu nghiêng đầu nhìn cậu: “Minh Lễ cố ý đứng đây chờ chị à?”
Cố Minh Lễ cười toe toét: “Đương nhiên rồi! Hôm nay chị ra ngoài sao không nói với mọi người một tiếng? Em vừa tan học đã chạy về đứng đây chờ chị. Nếu không hỏi bà nội xem chị về lúc nào, chắc em đã chạy sang Thanh Trúc đón chị rồi.”
Cố Cửu đưa tay lên, chuẩn xác véo một cái vào má cậu: “Khai thật đi, có phải em lại làm chuyện gì mờ ám không?”
“Không có! Em là học sinh cấp ba bình thường, ngày nào cũng cắm đầu làm đề, khổ chẳng khác gì con chó, lấy đâu ra thời gian gây chuyện chứ?” Cố Minh Lễ lập tức kêu oan. Thấy bà chị chỉ nhìn mình cười mà không nói gì, cậu chần chừ một lát rồi đành thú nhận: “Thật ra… gần đây em mới quen bạn gái. Chị yêu quý, chị là người tốt nhất trên đời, bí mật này em chỉ nói cho mình chị thôi. Chị nhớ nhé, tuyệt đối đừng kể cho bất kỳ ai trong nhà!”