Đến nội dung chính

Chương 82: Thế giới thật

admin 518 Chữ Cài Đặt

Cố Cửu khẽ gật đầu: “Xem ra huyết mạch đặc biệt cũng có nhiều loại. Sau này có thời gian thì tìm hiểu thêm vậy.”

Cố Cửu nói chuyện với hệ thống thêm vài câu rồi bảo nó đưa mình trở về.

Nắng thu lười biếng trải qua lớp kính cửa sổ.

Cố Cửu mở mắt, trước mặt vẫn chỉ là một mảng màu nhòe nhoẹt, trông chẳng khác gì một bức tranh trừu tượng. Cô bình thản lấy kính từ túi áo gió đeo lên, lập tức nhận ra thị lực đã khá hơn một chút. Ít nhất, cô cũng có thể lờ mờ nhìn thấy mấy vị boss béo ú đang nằm trên bàn.

Thấy cô tỉnh lại, các boss lập tức meo meo gọi nhau.

Cố Cửu tiếp tục vuốt mèo, đầu óc lại nghĩ đến thế giới trò chơi Chư Thiên, đồng thời âm thầm thử sức mạnh mới của mình. Móng tay lập tức dài ra, đỏ tươi bắt mắt, dài ngắn tùy ý theo ý muốn của cô. Chỉ cần khẽ quệt qua mặt bàn, phần móng đã để lại một đường xước rõ ràng trên thanh trúc.
Bàn trong quán Thanh Trúc đều được làm từ trúc đã qua rất nhiều công đoạn xử lý, đánh bóng rồi mài nhẵn, bình thường rất khó bị trầy xước. Vậy mà móng tay cô chỉ lướt qua đã để lại dấu vết. Thậm chí Cố Cửu còn cảm thấy, nếu cô muốn, móng tay này hoàn toàn có thể dễ dàng đâm thủng thanh trúc.

Xem ra tất cả đều là thật, không phải cô nằm mơ.

Cố Cửu thu móng vuốt yêu nữ lại, đôi mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài vẫn chỉ là một bức tranh ghép màu nhòe nhoẹt, nhưng lòng cô đã không còn chìm trong cảm giác chán nản như trước. Chỉ cần tiếp tục tham gia trò chơi, không ngừng vượt qua các phó bản, sớm muộn gì cô cũng có ngày trở thành người chơi cấp cao và lấy lại được thị lực.

“A Cửu, cậu tỉnh rồi à?”

Giọng Trương Tĩnh Di vang lên. Cố Cửu quay đầu nhìn cô ấy. Ngay khoảnh khắc đó, cô bỗng nở một nụ cười rực rỡ, đẹp đến mức như đóa hoa đang bung nở giữa nhân gian, vừa mong manh đáng quý, vừa tràn đầy sức sống.
Trương Tĩnh Di ngẩn người. Cô ấy cảm nhận rất rõ, người bạn thân của mình dường như đã âm thầm thay đổi.

Từ ngày bác sĩ nói đôi mắt của Cố Cửu sớm muộn cũng sẽ mất hoàn toàn thị lực, cô vẫn luôn tỏ ra bình thản, thậm chí còn quay sang an ủi người thân và bạn bè. Nhưng Trương Tĩnh Di biết trong lòng cô vẫn luôn tiếc nuối vì sau này không còn có thể tiếp tục ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này. Còn bây giờ, nỗi tiếc nuối ấy dường như đã tan biến. Trái tim cô cũng trở nên nhẹ nhõm và rộng mở hơn trước rất nhiều.