Đến nội dung chính

Chương 35: Lời nguyền

admin 484 Chữ Cài Đặt

“Con búp bê mà Cố Cửu mang về đâu rồi?”

Vương Bái Đình đột nhiên hỏi.

“Lúc hai người bị tấn công, nó có phản ứng gì không?”

Lâm Đan Đan cũng rất quan tâm tới con búp bê ấy.

Trong đầu cô ta hiện giờ có hai suy đoán.

Một là nó cùng một loại với đám ma quỷ kia.

Hai là vật phẩm quan trọng mà NPC cung cấp cho người chơi.

Anh Mập tiện tay dựng lại chiếc tủ đầu giường.

Con búp bê bị đè bên dưới lập tức lộ ra.

“Nó ở đây.”

Anh ta nhặt con búp bê lên rồi dùng đèn pin soi vào mặt nó.

Ngay giây tiếp theo, anh Mập đột ngột hét lên.

Tiếng hét làm mọi người giật bắn mình.

Ai nấy lập tức căng thẳng, còn tưởng lại xảy ra chuyện gì.

Kết quả chỉ thấy anh Mập đang trợn mắt nhìn chằm chằm con búp bê, vẻ mặt chẳng khác nào vừa gặp quỷ.

“Sao thế?”

Võ Dương bước tới.

Anh Mập không trả lời.
Chỉ lặng lẽ đưa con búp bê cho anh ta.

Võ Dương nhìn xuống.

Khuôn mặt vốn luôn cười toe toét của con búp bê giờ đã biến thành vẻ mặt buồn bã nhăn nhó, giống hệt một trái mướp đắng.

Vương Bái Đình và Lâm Đan Đan nhìn thấy cảnh đó suýt nữa thì phát điên.

Bọn họ biết đây không phải búp bê bình thường.

Nhưng tận mắt nhìn thấy nó đổi sắc mặt vẫn khiến người ta sởn tóc gáy.

Võ Dương cầm con búp bê quan sát một lúc rồi quay sang hỏi Cố Cửu:

“Cô Cố, lúc bị quỷ tấn công, con búp bê này có biểu hiện gì khác thường không?”

“Không biết.”

Cố Cửu đau đến mức chẳng buồn mở miệng, uể oải đáp:

“Lúc đó nguy hiểm quá nên tôi không để ý.”

“Vậy con quỷ tấn công hai người đâu rồi?”

Võ Dương lại hỏi.

Những người khác cũng nghi hoặc nhìn cô.

Theo lý mà nói, búp bê ma cực kỳ nguy hiểm.
Tối qua, Võ Dương còn phải dùng tới đạo cụ mới có thể đuổi nó đi.

Cố Cửu và Lục Tật chỉ là hai người mới, trên người chẳng có lấy một món đạo cụ phòng thân.

Vậy rốt cuộc họ đã làm cách nào để đánh lui con quỷ đó?

“Không biết.” Cố Cửu lười biếng đáp: “Có lẽ nó thấy mọi người kéo tới nên bỏ chạy mất rồi.”

Võ Dương quan sát cô gái, rồi lại nhìn sang Lục Tật đang điềm nhiên ngồi bên mép giường. Anh có linh cảm rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Hai cô gái đều là người mới, trên người chắc chắn không có đạo cụ xua đuổi ma quỷ. Nếu gặp nguy hiểm, họ chỉ có thể chờ người khác tới cứu, bằng không kết cục duy nhất chính là chết.

Ấy vậy mà giờ đây cả hai vẫn bình an vô sự ngồi trước mặt mọi người, còn con quỷ vừa tấn công lại biến mất không dấu vết.