Những người còn lại nhìn tình cảnh trong phòng, ai nấy đều kinh ngạc khi thấy hai người vẫn sống sót.
Điều khiến họ bất ngờ hơn là con quỷ vừa tấn công đêm nay đã biến mất không thấy tăm hơi.
Hiện trường tuy bừa bộn nhưng rõ ràng nguy hiểm đã qua.
Tủ đầu giường đổ xuống đất.
Chăn mền vương vãi khắp nơi.
Bên cạnh còn có một cây gậy gỗ gãy làm đôi.
Khoan đã…
Gậy gỗ?
Gậy gỗ ở đâu ra?
Chẳng lẽ vừa rồi bọn họ dùng gậy đánh quỷ chạy mất?
Lục Tật vịn mép giường, lảo đảo đứng dậy.
Giọng nói yếu ớt vang lên:
“Không sao… vẫn còn sống.”
Trong lúc đứng lên, cô còn thuận tay kéo luôn Cố Cửu đang ngồi bệt dưới đất dậy.
Rõ ràng nhìn cô ta yếu ớt như sắp ngất tới nơi, vậy mà kéo một người trưởng thành đứng lên lại nhẹ nhàng như xách một món đồ.
Cố Cửu ngồi xuống mép giường.
Tiếng sấm trong đầu và tiếng tim đập dồn dập dần ổn định lại.
Ngay sau đó, cảm giác đau đớn trở nên rõ ràng hơn.
Dường như toàn thân cô đều đau nhức đến mức chỉ có thể cắn môi chịu đựng.
Thấy sắc mặt cô không ổn, Võ Dương bảo Lâm Đan Đan tới kiểm tra.
Lâm Đan Đan xem xét một lượt rồi nói:
“Nhìn qua thì không sao.”
Không thấy vết thương.
Cũng không có chỗ nào chảy máu.
So với vết thương rách da toạc thịt trên cổ Vương Bái Đình thì tình trạng của Cố Cửu quả thật nhẹ hơn rất nhiều.
Vương Bái Đình lập tức méo mặt.
Cùng bị quỷ tấn công.
Vì sao Cố Cửu lại may mắn như vậy?
Ngay cả một vết thương cũng không có.
Anh Mập kéo em trai sang một bên, dùng thân hình tròn vo của mình chen Lâm Đan Đan ra, quan tâm hỏi:
“Em gái à, thật sự không sao chứ?”
Cố Cửu đau khổ đáp:
“Đau nhức toàn thân.”
“Chẳng lẽ bị thương bên trong?”
Anh Mập quay sang nhìn Lâm Đan Đan.
Lâm Đan Đan lập tức dựng lông.
Ý gì đây?
Nghi ngờ trình độ chuyên môn của cô ta à?
Cố Cửu nói:
“Vừa rồi bị thứ đó quăng vào thành giường rồi lăn xuống đất…”
Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị ai đánh.
Chỉ va phải thành giường một cái mà cô đã cảm thấy cái eo như sắp gãy làm đôi.
Mọi người: “…”
Xác nhận cô không gặp nguy hiểm tính mạng, Võ Dương và anh em Mập – Gầy mới yên tâm hỏi về thứ đã tấn công họ đêm nay.
“Hẳn là con búp bê ma từng tấn công anh Vương.”
“Lúc nhìn thấy, hình dạng của nó vẫn là búp bê.”
Lục Tật trả lời.
Nghe vậy, mọi người càng chắc chắn hung thủ là búp bê ma.
Nếu không có gì bất ngờ thì nó chắc chắn có liên quan tới đống búp bê trong nhà bà Vương.