Cố Cửu vuốt lại quần áo cho ngay ngắn rồi mở cửa, ngoan ngoãn nói với bà ngoại đang đứng bên ngoài đầy sốt ruột: “Bà ngoại gọi cháu à? Vừa rồi cháu đang nghe nhạc nên không nghe rõ tiếng bà.”
Bà Cố nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, thấy cô vẫn bình an vô sự mới lặng lẽ thở ra. Bà nói: “Cơm trưa xong cả rồi, cháu không đói à? Mau xuống ăn cơm với bà.”
Cố Cửu ngoan ngoãn đi theo bà cụ xuống lầu dùng bữa.
Ban đầu cô định ở sân huấn luyện cả ngày hôm nay. Nhưng cô biết bà ngoại rất lo cho mình, nếu bà gõ cửa mà mãi không nghe thấy tiếng trả lời, chắc chắn bà sẽ cho người phá cửa xông vào. Một khi phát hiện cô biến mất thì sẽ lớn chuyện.
Vì vậy, Cố Cửu đành quay về ăn cơm cùng bà ngoại.
Ăn uống xong, cô lấy cớ về phòng ngủ trưa rồi lại lặng lẽ trở vào thành Vô Giới.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Cố Cửu đã nhìn thấy thiếu nữ đứng chờ bên ngoài.
“A Tật cũng đến tắm à?” Cố Cửu cười hỏi.
Lục Tật nhìn cô một lúc, giống như đang xác nhận điều gì đó, rồi hỏi: “Cô vừa trở về thế giới thật?”
Cố Cửu ừ một tiếng, cười tủm tỉm: “Mắt chị kém, bà ngoại lo chị nghĩ quẩn. Chị phải về ăn cơm với bà thì bà mới yên tâm được.”
Ở cạnh người nhà, Cố Cửu quả thật không thể ở lại thành Vô Giới quá lâu, trừ khi cô rời khỏi nhà họ Cố.
Nhưng với tình trạng hiện tại của cô, người nhà họ Cố tuyệt đối không thể để cô sống một mình bên ngoài.
Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi Cố Cửu lại quay về tiếp tục chăm chỉ tập luyện.
Đến chạng vạng, Cố Cửu tạm biệt Lục Tật rồi mới rời thành Vô Giới trở về nhà.
Bữa tối ở nhà họ Cố lúc nào cũng đông vui. Mọi người quây quần bên nhau ăn cơm, sau đó ngồi xem tivi. Tuy Cố Cửu chẳng nhìn thấy gì nhưng ít nhất vẫn có thể nghe được tiếng. Xem xong, cô trở về phòng nghỉ ngơi.
Tối hôm đó, Cố Cửu lại tiếp tục rèn luyện trong thành Vô Giới.
Có thể nói, ngoài khoảng thời gian ở bên gia đình, cô gần như dành toàn bộ thời gian còn lại để vùi mình trong sân tập.
Ba ngày nhanh chóng trôi qua.
Đến chiều tối, Cố Cửu rời khỏi sân huấn luyện, nhắc Lục Tật: “A Tật à, tối nay chúng ta phải vào phó bản, em đừng quên nhé.”
Lục Tật đáp: “Tôi nhớ rồi.”
Cố Cửu cười: “Vậy chúng ta đi ăn cơm trước đi.”
“Cô không về ăn với gia đình à?” Lục Tật kinh ngạc hỏi, trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy vui vui.