Đến nội dung chính

Chương 16: Lời nguyền

admin 472 Chữ Cài Đặt

Mọi người nghe vậy cũng không thấy bất ngờ.

Chỉ là sau khi được anh em Mập xác nhận thì thông tin này càng thêm chắc chắn.

Năm người lần lượt nói xong, ánh mắt đồng loạt chuyển sang Cố Cửu và Lục Tật.

Lục Tật khá giống anh Gầy.

Ít nói, trầm mặc.

Dù dung mạo rất xinh đẹp nhưng cảm giác tồn tại lại cực thấp.

Thêm vào đó, vẻ ngoài bệnh tật yếu ớt khiến người khác luôn nghi ngờ liệu cô ta có thể sống sót trong thế giới trò chơi đáng sợ này hay không.

Ngược lại là Cố Cửu.

Tuy cũng mang dáng vẻ mỏng manh yếu đuối, thoạt nhìn chẳng có chút sức chiến đấu nào, nhưng lại đặc biệt thu hút ánh nhìn.

Dường như bất cứ lúc nào người ta cũng vô thức chú ý tới cô.

Lục Tật chậm rãi nói:

“Hôm nay tôi đi xem mấy hộ dân trên sườn núi.”

“Tôi phát hiện gần nhà họ có một loại thảo dược rất kỳ lạ tên là Quỷ Tâm Thảo.”
“Nghe người già trong thôn nói, Quỷ Tâm Thảo dùng để chữa chứng mất hồn.”

Mất hồn?

Trong đầu mọi người lập tức hiện lên lời trưởng thôn đã nói tối qua.

Buổi tối sẽ có quỷ núi xuất hiện câu hồn đoạt phách.

Chẳng lẽ sau khi bị câu mất hồn phách sẽ rơi vào trạng thái mất hồn, phải dùng Quỷ Tâm Thảo để chữa trị?

Cuối cùng, tất cả cùng nhìn sang Cố Cửu.

Không biết cô có phát hiện được điều gì hay không.

Lâm Đan Đan và anh em Mập đều biết hôm nay cô gần như chẳng làm gì cả, chỉ ngồi chơi trong thôn.

Hai anh em kia còn đỡ.

Riêng Lâm Đan Đan thì sự khinh thường gần như hiện rõ trên mặt.

Dưới ánh nhìn của mọi người, Cố Cửu chậm rãi lấy từ trong túi áo gió ra một con búp bê vải.

“Đây là quà đám trẻ trong thôn tặng tôi.”

Con búp bê mặc kiểu áo bông cũ kỹ. Mái tóc đen bóng mượt như tóc người thật. Khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to, chiếc mũi nhỏ nhắn cùng nụ cười tươi rói.
Rõ ràng là một món đồ rất đáng yêu.

Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Mọi người lập tức giật mình lùi về phía sau.

Ai nấy đều kinh hãi nhìn cô.

“Cô… cô dám mang thứ này về thật sao?”

Lâm Đan Đan hoảng hốt kêu lên.

Đặc biệt là khi đối diện với đôi mắt sáng ngời giống hệt mắt trẻ con của con búp bê, cô ta càng thấy rùng mình.

Cố Cửu bình tĩnh đáp:

“Bọn trẻ đều là những đứa bé ngoan.”

“Người ta tặng quà thì phải nhận chứ.”

“Nhận cái gì mà nhận?” Lâm Đan Đan tức đến bật cười: “Chẳng lẽ cô không biết ở nơi này rất dễ đụng phải những thứ quỷ quái sao?”