Đến nội dung chính

Chương 148: Cá chậu chim lồng

admin 521 Chữ Cài Đặt

Hả?

Mọi người ngơ ngác nhìn cô. Sao tự nhiên lại chuyển sang chia việc rồi?

Cố Cửu chẳng buồn để ý phản ứng của họ, quay sang Tề Ngọc Hành: “Anh Tề, anh có thể cho mọi người dùng chung Lồng bảo vệ được không?”

Tề Ngọc Hành nhíu mày, rõ ràng có chút không muốn.

Những người khác cũng hiểu cho anh ta. Dù sao đây cũng là món đạo cụ đắt tiền, phải bỏ ra không ít tích phân mới mua được, ai lại dễ dàng đem cho người khác dùng chung?

Nhưng trong số họ hiện giờ chỉ có Tề Ngọc Hành sở hữu đạo cụ phòng thủ. Nếu mọi người thật sự muốn dùng, thậm chí có thể cùng nhau ép anh ta đưa ra…

“Thôi được, muốn dùng thì cứ dùng.” Tề Ngọc Hành lấy khăn lau bàn tay vốn chẳng hề dính bụi: “Nhiều người cùng dùng thì kiểu gì nó cũng bẩn. Tôi không cần thứ đã bị làm bẩn.”
Nhóm người chơi: “…”

Hóa ra anh chàng mắc bệnh sạch sẽ này chẳng phải tiếc tích phân, mà là sợ quá nhiều người dùng chung sẽ làm bẩn đồ của mình?

Cát Quang cùng hai chị em song sinh nhìn đám người kia với vẻ đầy chế giễu. Vừa rồi bọn họ nghĩ gì, chỉ cần liếc qua là biết. Trong lòng cả ba âm thầm buồn cười.

Tề lão đại trước giờ vốn rất hào phóng, thứ duy nhất khiến anh ta keo kiệt chính là chuyện sạch sẽ.

Cố Cửu nói: “Cảm ơn anh Tề. Sau khi mọi người thuận lợi rời khỏi phó bản, nếu gặp anh Tề ở thành Vô Giới thì nhớ tìm cách báo đáp anh ấy.”

Những người chơi chính thức lập tức đồng thanh: “Đương nhiên rồi.”

Chỉ cần sống sót rời khỏi tiểu thế giới, bỏ ra một ít tích phân để trả lại ân tình cũng chẳng đáng là bao.

Nhóm tân thủ cũng nhao nhao gật đầu đồng ý.
Tề Ngọc Hành nhìn Cố Cửu với vẻ nghiền ngẫm. Đại tiểu thư này quả thật rất thú vị. Bề ngoài trông mềm mại yếu ớt, chẳng có vẻ gì đáng tin, nhưng cứ đến lúc quan trọng lại thể hiện thực lực khiến người ta không thể xem thường.

“Được rồi, cô Cố. Chúng ta nói tiếp về nhiệm vụ tối nay.”

Màn đêm buông xuống.

Tất cả mọi người tập trung trong phòng Cố Cửu, căng thẳng chờ đợi đêm thứ sáu đáng sợ nhất ập tới.

Đột nhiên, một cảm giác bị nhìn chòng chọc mãnh liệt ập đến. Mọi người đồng loạt quay đầu về phía cửa sổ.

Một con mắt khổng lồ xuất hiện.

Lòng trắng mắt đỏ ngầu những tia máu, cứ như vừa bị thứ gì đó làm tổn thương. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta rợn tóc gáy.

Con mắt này giống hệt thứ từng xuất hiện vào đêm đầu tiên. Nhìn từ bên ngoài, nó chẳng khác nào mắt của một người bình thường. Nhưng lần này, ánh mắt nó nhìn mọi người lại tràn đầy hung dữ và oán hận, cứ như tất cả đều là kẻ thù không đội trời chung.