Hai mắt Cố Cửu lập tức sáng lên: “Anh Tề đúng là giàu thật.”
Anh chàng nhà giàu họ Tề nhìn cô chằm chằm, đến lúc này mới hoàn toàn tin rằng Cố Cửu thật sự chỉ mới vượt qua hai phó bản. Với số tích phân ít ỏi mà một tiểu thế giới có thể kiếm được, căn bản không đủ để mua những món đạo cụ trong Shop hệ thống.
Tề Ngọc Hành lấy đạo cụ ra đặt lên bàn. Nhóm Khỉ Nghèo lập tức xúm lại xem, vừa ngắm lão đại vừa nhìn những món đạo cụ mà mình chỉ có thể nghe danh chứ chẳng có tiền mua.
Cố Cửu cầm Lồng bảo vệ lên xem. Không ngờ thứ được gọi là lồng lại chỉ là một sợi dây thừng.
Cô thong thả ăn mì, dù bị một đám người vây quanh nhìn chằm chằm vẫn chẳng hề mất đi vẻ tao nhã. Trông cô cứ như đang ngồi trong nhà hàng sang trọng, thưởng thức món ăn được làm từ những nguyên liệu đắt tiền chứ không phải đang ăn mì gói giữa một phó bản đầy quỷ.
Đám người chơi nhìn mà thèm đến mức nước miếng sắp chảy xuống.
Cố Cửu hỏi: “Còn ai có Lồng bảo vệ không?”
Mọi người ngượng ngùng nhìn nhau. Người phụ nữ trung niên làm nội trợ lên tiếng: “Lồng bảo vệ đắt lắm, đa số đều không nỡ mua.”
Là người quanh năm lo toan chuyện trong nhà, bà ấy vốn quen tính toán từng đồng, cảm thấy bỏ một khoản tích phân lớn như vậy để mua món đồ này thật sự không đáng.
Cố Cửu ngạc nhiên: “Đây là đạo cụ phòng thủ hiếm có mà. Cho dù lần này không dùng tới thì sang thế giới khác cũng có thể dùng. Có tích phân mà sao không mua?”
Những người chơi khác đều lộ vẻ ngượng ngùng. Ngay cả hai chị em song sinh cũng hơi chột dạ.
Bọn họ biết lần này có Tề lão đại tham gia, cũng biết anh ta mạnh đến mức nào nhờ có cả đống đạo cụ và tích phân. Vì thế, hai chị em vốn định cứ đi theo anh ta, có gì dùng ké thì dùng, còn tích phân của mình để dành mua những thứ cần thiết hơn.
“Vậy sao cô không mua?” Có người hỏi ngược lại Cố Cửu.
Cô bình thản đáp: “Nghèo, không mua nổi.”
Mọi người nghi ngờ nhìn cô. Mấy ngày nay biểu hiện của Cố Cửu rõ ràng chẳng khác gì Tề Ngọc Hành, đều là người chơi lão luyện có thực lực. Sau mỗi lần vượt phó bản, cô hẳn phải kiếm được không ít tích phân, vậy tại sao ngay cả một món đạo cụ giá một nghìn tích phân cũng mua không nổi?
Chỉ có Tề Ngọc Hành hiểu rõ nguyên nhân.
Cô thật sự rất nghèo.
Cố Cửu ăn được nửa hộp mì thì đẩy sang một bên, nói: “Bây giờ chúng ta chia nhau nhiệm vụ tối nay.”