Đúng lúc ấy, Quỷ Ảnh từ bên ngoài tràn vào.
Cố Cửu chỉ liếc nó một cái, cười tủm tỉm: “Cuối cùng cũng chịu bò ra rồi à? Tao còn tưởng mày chỉ dám trốn trong góc rình người ta thôi chứ.”
Nói xong, cô chậm rãi đứng thẳng người, tiện tay bóp viên phỉ thúy đế vương lớn bằng quả trứng gà. Một tiếng “rắc” giòn tan vang lên, viên đá quý lập tức vỡ vụn trong tay cô.
Bóng đen tức tối gầm lên. Nó ngoác cái miệng rộng đầy nanh nhọn, chẳng khác nào một con rắn hổ mang đang nổi giận, lao thẳng về phía Cố Cửu.
Cố Cửu một chân đè lên bóng đen, năm ngón tay đồng thời xòe ra thành móng vuốt. Chỉ trong nháy mắt, cô đã xé phăng một mảng đen sì trên người nó. Tiếng rên đau đớn lập tức vang lên.
Cố Cửu ngạc nhiên: “Mày cũng biết đau à? Tao còn tưởng mày chẳng có cảm giác gì chứ.”
Quỷ Ảnh tức đến phát điên. Từng mảng bóng đen ào ào tràn vào kho hàng, định nuốt chửng cả hai người.
Ngay khi bóng đen phủ kín kho, một con ếch xanh bất ngờ nhảy ra từ góc phòng. Cái miệng của nó há rộng, lớn gần bằng nửa căn phòng, rồi cứ thế ngoạm từng miếng bóng đen.
Quỷ Ảnh đau đớn gào thét, nhưng chẳng tài nào thoát khỏi con ếch xanh. Cuối cùng, nó chỉ còn cách cắn răng tự chặt bỏ một phần thân thể của mình để tìm đường sống. Quỷ Ảnh lập tức tháo chạy, chớp mắt đã biến mất ngoài cửa.
Sau khi Quỷ Ảnh bỏ chạy, Cố Cửu và Lục Tật lại một lần nữa đứng trong kho hàng. Đống vàng bạc châu báu vừa rồi cũng biến mất sạch, chẳng còn lại chút dấu vết nào, cứ như tất cả chỉ là ảo ảnh.
Cố Cửu vuốt ve chiếc chìa khóa vừa khó khăn lắm mới lấy được, tò mò hỏi: “Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?”
Lục Tật hạ giọng đáp: “Có lẽ con ếch giấy tôi để bên ngoài đã ra tay với nó.”
Vừa dứt lời, một con ếch nhỏ xíu từ trong góc nhảy ra, vòng quanh Cố Cửu một lượt.
Cố Cửu cúi xuống nhìn con ếch xanh bên chân, lập tức bật cười, đôi mắt cong lên như hai vầng trăng khuyết. Cô không tiếc lời khen Lục Tật: “Thú cưng của Lục Tật hữu ích thật đấy, vừa rồi đã giúp chúng ta một việc lớn.”
Trước đó, Cố Cửu cố tình chọc cho bóng đen nổi giận, để nó nuốt cô vào trong, nhờ vậy mới có cơ hội tìm chìa khóa. Rõ ràng cô hoàn toàn có thể tự mình thoát ra, nhưng có người giúp thì tội gì không nhận. Đại tiểu thư vì thế cực kỳ hài lòng.
Lục Tật mím môi, ngượng ngùng cười.
Hai người tiếp tục kiểm tra những nơi khác, lúc này mới phát hiện căn biệt thự đã trở lại y hệt ban ngày. Hai người cũng đã thoát khỏi không gian riêng biệt.