Cố Cửu chỉ nhìn lướt qua rồi bình thản nói: “Chỉ có mấy thứ đồ chơi này thôi à?”
Trong Chư Thiên giới, thứ đáng giá nhất vốn là đạo cụ. So với chúng, đống vàng bạc châu báu trước mắt chẳng có sức hấp dẫn bao nhiêu đối với người chơi.
Lục Tật đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nói: “Tất cả đều là đồ thật.”
Cố Cửu lười biếng tựa vào cửa, chẳng mấy hứng thú: “Đồ thật thì sao? Mang về thế giới thực cũng chẳng giải thích được nguồn gốc. Lỡ bị người ta tưởng là đồ giả hoặc đồ trộm cắp, lúc đó chẳng phải tự rước việc vào người sao?”
Lục Tật nhất thời nghẹn lời. Đại tiểu thư lúc nào cũng có lý, anh chỉ cần nghe theo là được.
Dù không thật sự hứng thú, Cố Cửu vẫn chọn lấy vài món có giá trị rồi ném vào túi không gian. Lục Tật không hỏi cô định dùng chúng làm gì, còn chủ động kéo một chiếc khăn trải bàn xuống, gom vàng bạc, đá quý, đồ cổ và tranh chữ lại rồi buộc thành một gói, như vậy vừa dễ mang vừa đỡ chiếm chỗ trong túi.
Đại tiểu thư hơi bực bội: “Túi không gian chỉ có mười ô, chẳng đủ dùng chút nào!”
“Có thể mua thêm.” Lục Tật lên tiếng dỗ dành: “Đợi cô đến thành Vô Giới thì mua thêm là được. Một trăm ô chỉ tốn một nghìn tích phân, không đắt.”
Cố Cửu nghiêm mặt: “Nhưng bây giờ tôi chỉ có một trăm năm mươi tích phân.”
“Tôi có. Tôi mua cho cô.”
Đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô lập tức nhìn thẳng vào Lục Tật, vẻ mặt hơi không vui. Đến lúc này Lục Tật mới nhận ra mình vừa buột miệng nói một câu dễ khiến người ta hiểu lầm. Anh vội sửa lại: “Ý tôi là tôi có thể cho cô mượn tích phân trước. Với thực lực của cô, tôi tin cô sẽ sớm kiếm đủ để trả lại cho tôi.”
Nghe vậy, Cố Cửu mới vui vẻ trở lại. Cô đưa tay chạm lên gương mặt lạnh ngắt, trắng nhợt của thiếu nữ trước mặt, cười nói: “A Tật tốt thật đấy. Chị vui lắm vì đã gặp được em.”
Giọng cô mềm mại, nghe ngọt như được rưới cả mật ong vào. Lục Tật bị kiểu nói chuyện mang theo chút làm nũng ấy làm cho ngẩn người, thậm chí còn có cảm giác chỉ cần cô mở miệng, anh có thể đưa hết tích phân của mình cho cô ngay lập tức.
Đại tiểu thư đã ngọt ngào như vậy thì ai mà chịu nổi chứ.
Có lẽ chủ nhân căn biệt thự đã nhìn hai kẻ này chướng mắt từ lâu. Không những lấy đi một đống báu vật của “hắn”, hai người còn dám ngang nhiên thân mật với nhau ngay trong địa bàn của hắn. Chẳng lẽ coi luật lệ trong biệt thự này như không tồn tại sao???