Ba người Cát Quang: “!!!”
Không thể nào!
Nhìn kiểu hành xử của đại tiểu thư, ai mà nghĩ cô mới chỉ chơi qua hai phó bản chứ?
Tề Ngọc Hành cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, sau đó gật đầu khen: “Cô Cố quả nhiên rất có năng lực. Hợp tác với cô, tôi rất yên tâm.”
Thấy Tề Ngọc Hành không vì cô chỉ mới trải qua hai phó bản mà coi thường, Cố Cửu càng hài lòng. Trong một mối quan hệ hợp tác, điều tối thiểu phải có chính là sự tôn trọng.
Hai người trao đổi ý kiến, cuối cùng đều đồng ý rằng việc quan trọng nhất lúc này là tìm đủ sáu chiếc chìa khóa.
Tề Ngọc Hành chắc chắn nói: “Chìa khóa nhất định được giấu trong biệt thự.”
Cố Cửu chống cằm: “Đúng vậy! Nhưng mọi chỗ trong biệt thự gần như đã bị người chơi tìm hết rồi. Tôi đoán hiện tại vẫn chưa đến lúc chìa khóa xuất hiện, nên chúng ta mới chưa tìm thấy.”
Cát Quang và cặp chị em vừa định quay người đi tìm: “…”
Xin hỏi vị tiểu thư này ăn gì mà lớn vậy? Có thể chỉ cho họ bí quyết tăng trí thông minh được không?
Những người chơi khác nghe nói Cố Cửu đang tìm chìa khóa của sáu căn phòng lập tức chẳng nói chẳng rằng, tất cả đều tham gia. Cả đám mất nguyên một ngày lục tung từng ngóc ngách trong biệt thự, vậy mà đến cái bóng của chiếc chìa khóa cũng chẳng thấy.
Có người nhăn nhó như ăn phải mướp đắng, nghi ngờ hỏi: “Có khi nào cô Cố đoán sai rồi không? Biết đâu sáu căn phòng này vốn không cần mở. Dù không vào được thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ.”
“Cô Cố không thể sai!” Một người lập tức phản bác: “Ngay cả anh Tề và ông Cát cũng đang tìm chìa khóa, chẳng lẽ cậu nghĩ cả đám bọn họ đều đoán sai?”
Không ai dám nghi ngờ nhóm Tề Ngọc Hành và Cố Cửu. So với Tề Ngọc Hành, Cố Cửu vừa bắt được quỷ lại vừa sẵn lòng chia sẻ thông tin với mọi người, rõ ràng được lòng người hơn.
Ngải Như Ý nghe cuộc nói chuyện, cũng dè dặt lên tiếng: “Tôi cảm thấy cô Cố chắc chắn có tính toán riêng.”
Mọi người quay sang nhìn cô ta. Ngải Như Ý lập tức nở một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa lễ phép.
Cô ta vốn là kiểu người biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi. Sau khi tận mắt chứng kiến thực lực đáng sợ của Cố Cửu, cô ta đã hoàn toàn từ bỏ ý định đối đầu với cô. Nếu không phải đang bị nhốt trong thế giới trò chơi này, cô ta chỉ muốn tránh Cố Cửu càng xa càng tốt.
Hai gã vệ sĩ cao to cũng có chung trải nghiệm tuyệt vời ấy. Lòng tự trọng của hai người đàn ông bị tổn thương nặng nề, sau khi bị Cố Cửu và Lục Tật đả kích đến tan nát, giờ đây trong đầu chỉ còn một nguyên tắc: Đại tiểu thư luôn đúng, đại tiểu thư là số một, không ai được đứng số hai.