Đến nội dung chính

Chương 112: Cá chậu chim lồng

admin 485 Chữ Cài Đặt

Ngay sau tiếng quát là tiếng cưa điện khởi động. Âm thanh chói tai lập tức khiến cả hành lang im phăng phắc, thoáng chốc yên tĩnh đến mức chẳng còn nghe thấy tiếng gì.

Lục Tật quay sang nhìn người nằm bên cạnh, phát hiện cô nàng đại tiểu thư vừa rồi còn cuộn tròn như tôm chiên giờ đã vén chăn lên. Cố Cửu mở mắt, trên mặt chẳng còn chút vẻ buồn ngủ nào.

“Đây là giọng của Tề Ngọc Hành. Xem ra người này cũng có chút bản lĩnh.” Cố Cửu cười nói: “Xem ra đồ dùng trong cửa hàng hệ thống cũng khá hữu ích, ít nhất có thể khiến đám yêu ma quỷ quái này biết sợ mà tránh xa.”

Mỗi lần người chơi bước vào phó bản, hệ thống đều cung cấp một số đồ dùng để họ lựa chọn mua. Những thứ này có thể mang theo vào tiểu thế giới, cũng xem như một cách thử xem người chơi có biết tính toán, lại có đủ tích phân hay không.
Đương nhiên, trường hợp của những người chơi giàu nứt đố đổ vách, chẳng tiếc chút tích phân nào mà mua sạch cả cửa hàng thì không tính.

Theo những gì họ biết, thánh quang phù chuyên dùng để đối phó ma quỷ, Cưa điện kinh hồn cũng có tác dụng tương tự. Lồng phòng thủ là một món đồ bảo vệ hiếm có, phó bản nào cũng có thể dùng được, chỉ tiếc giá quá đắt. Nếu Cố Cửu có nhiều tích phân như Tề Ngọc Hành, cô đã mua thoải mái từ lâu rồi.

Đây đều là những món có thể giữ mạng.

Lục Tật hơi xoay người, đối diện với cô.

Anh nói: “Nghe nói Tề Ngọc Hành sắp lên phó bản cấp C, đây là lần cuối anh ta tham gia thế giới cấp D. Nếu chỉ xét về thực lực, anh ta là người chơi mạnh nhất trong số những người lần này.”

Cố Cửu chỉ “ồ” một tiếng, không nói thêm gì.
Lục Tật cũng im lặng, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Sáng hôm sau, Cố Cửu và Lục Tật vừa xuống đại sảnh tầng một đã bắt gặp nhóm người chơi mới đang nhìn Tề Ngọc Hành bằng ánh mắt sáng rực đầy ngưỡng mộ.

Tối qua anh ta nổi giận một trận, chẳng khác nào giúp mọi người có được một đêm yên ổn. Nhờ vậy, đám người mới đều may mắn sống sót qua đêm.

Thế nhưng sáng nay trên bàn ăn vẫn xuất hiện một hàng dài cám chim.

Mùi đặc trưng của thức ăn chăn nuôi xộc thẳng vào mũi, đối với con người mà nói thì quả thực chẳng khác nào cực hình.

Cố Cửu nhìn nhóm người mới đang tranh nhau mâm cơm trắng duy nhất, ánh mắt chợt dừng lại ở cậu thiếu niên bị mọi người gạt sang một bên, đang lặng lẽ nép vào góc.