Lau xong, Cố Cửu cười nói: “Cảm ơn, A Tật đối xử với tôi tốt thật đấy.”
Lục Tật: “…Không có gì.”
Vành tai ai đó lặng lẽ đỏ lên. Chính anh cũng chẳng hiểu sao mình lại làm những việc này nữa.
“Được rồi, tôi tắm xong rồi. A Tật cũng đi tắm rồi ngủ đi.” Cố Cửu đẩy kính lên, vừa nói vừa xua tay, đẩy thiếu nữ vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa xong, hai người ngồi trên giường bàn bạc về những điều quỷ nam vừa tiết lộ.
“Những lời quỷ nam nói có thể tin được không?” Lục Tật nghi ngờ hỏi.
“Phần lớn là có thể tin.” Cố Cửu lười biếng tựa vào đầu giường. Đôi chân thon dài trắng nõn duỗi thẳng trên tấm đệm mềm. Lúc này nhiệt độ trong biệt thự mát mẻ dễ chịu, chẳng nóng cũng chẳng lạnh, giống như thời tiết mùa xuân hoặc mùa thu.
“Thật sự có thể tin sao?”
“Quỷ và người chơi, những con thú cưng trong biệt thự này đều là thật. Còn thân phận của con quỷ kia…” Cố Cửu cười khẩy: “Hẳn là kẻ được cử đến thay đôi mắt kia trông chừng ‘thú cưng’. Thậm chí nếu có cơ hội, nó còn có thể để thú cưng thay thế đám quỷ.”
Lục Tật mím môi, vẻ mặt trông không được vui cho lắm.
Cố Cửu liếc anh, đưa tay xoa lên gương mặt xinh đẹp: “Ngoan nào, nếu không thích thì không cho bọn họ nhìn nữa. Dù sao chúng ta cũng chỉ ở đây bảy ngày thôi. Nếu boss cuối không xuất hiện thì mặc kệ nó, còn nếu nó dám ló mặt ra thì diệt nó!”
Giọng cô gái vẫn nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng từng lời thốt ra lại nồng nặc mùi sát khí.
Lục Tật nhớ đến con quỷ liễu bị đốt thành một đống than đen trong phó bản Thôn nguyền rủa, lập tức hiểu rõ. Chuyện diệt boss này, cô tuyệt đối không chỉ nói cho vui.
…
Đêm nay quả nhiên náo nhiệt vô cùng.
Ngoài cửa, tiếng bước chân cồm cộp vang lên hết lượt này đến lượt khác, cứ như có người đang đi duyệt binh. Nhưng chỉ cần không có ai dám gõ cửa thì Cố Cửu chẳng buồn để tâm. Cô kéo chăn phủ kín đầu, cuộn tròn người lại rồi tiếp tục ngủ.
Lục Tật bị tiếng động làm cho không tài nào chợp mắt, quay sang nhìn đại tiểu thư đang cuộn mình trong chăn chẳng khác nào con tôm, không khỏi bật cười.
Ban đầu anh còn nghĩ một vị đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ chắc chắn sẽ rất khó chiều, yêu cầu đủ thứ về nơi ăn chốn ở. Ai ngờ Cố Cửu chẳng những không kén chọn, mà còn thích nghi với hoàn cảnh mới nhanh hơn hẳn những người chơi khác.
Đúng lúc Lục Tật đang cố ép mình chìm vào giấc ngủ, ngoài hành lang chợt vang lên một tiếng quát đầy tức tối: “Con mẹ nó, thích đi đi lại lại lắm đúng không? Đứa nào còn lượn qua lượn lại nữa, ông đây sẽ cưa đứt chân đứa đó!”