Đến nội dung chính

Chương 102: Cá chậu chim lồng

admin 499 Chữ Cài Đặt

Cố Cửu lúc này chỉ còn mặc đồ lót, cô khó hiểu nhìn Lục Tật: “Tôi đi tắm thì đương nhiên phải cởi đồ chứ.”

Lục Tật im lặng quay mặt sang chỗ khác, nhỏ giọng nói: “Cô có thể vào phòng tắm rồi hãy cởi…”

Chẳng lẽ phụ nữ loài người thời nay đều có thể thản nhiên cởi đồ trước mặt bạn cùng phòng như vậy sao?

Cố Cửu nhìn cô gái trước mặt với vẻ hết nói nổi rồi bật cười. Cô ung dung búi tóc lên, nói: “Chúng ta đều là con gái với nhau mà, có gì đâu? Ở nhà tôi cũng thế này.”

Lục Tật: “…”

Lục Tật xếp tờ giấy trắng thành mấy món đồ chơi nhỏ, nào là ếch xanh, máy bay, hạc giấy rồi cả người giấy.

Cố Cửu dùng khăn lau mái tóc còn ẩm, ngồi bên mép giường ngắm nghía một hồi rồi hỏi: “A Tật gấp mấy thứ này làm gì?” Cô đương nhiên biết mấy món đồ chơi này chắc chắn có công dụng riêng. Trong thế giới trò chơi, người chơi hiếm khi rảnh đến mức ngồi làm những thứ chẳng có tác dụng gì.
Lục Tật không định giải thích nhiều, chỉ đáp: “Dùng để gác đêm.”

Cố Cửu nhìn anh. Cô vui vẻ đưa tay sờ lên gương mặt trắng bệch của thiếu nữ trước mặt, cười hỏi: “Sau khi rời khỏi phó bản thôn nguyền rủa, em lại vào trò chơi nữa đúng không?”

Chư Thiên quy định người chơi sơ cấp cứ ba ngày phải vào trò chơi một lần, ba ngày ở giữa là khoảng thời gian để họ hồi sức. Nhưng nếu người chơi không cần nghỉ thì cũng có thể chủ động xin vào phó bản tiếp theo, không nhất thiết phải chờ đủ ba ngày.

Rõ ràng trong ba ngày qua, Lục Tật đã vào một phó bản khác và có thêm kỹ năng mới.

Lục Tật hơi mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác, vành tai đỏ lên, anh nhỏ giọng đáp: “Trong phó bản khác, tôi thức tỉnh thiên phú là điều khiển giấy.”

“Giỏi quá!” Cố Cửu vỗ tay khen ngợi.
Lục Tật mím môi cười, đặt con ếch xanh nhỏ cùng người giấy lên bệ cửa sổ, sau đó cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Đợi Lục Tật tắm xong, hai người lên giường ngủ. Trong thế giới trò chơi chẳng có lấy một thứ để giải trí, cho dù cố tình mang điện thoại vào cũng không bắt được tín hiệu. Hẳn là để ngăn người chơi liên lạc với bên ngoài hoặc tìm cách đưa thông tin về Chư Thiên giới ra ngoài.

Huống chi những nguy hiểm ẩn nấp trong phó bản chẳng khác nào lưỡi dao sắc treo lơ lửng trên đầu người chơi. Đã ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, nào có ai còn dám thảnh thơi nằm đó nghịch điện thoại? Thà tranh thủ ngủ một giấc, bù lại sức lực và tinh thần còn có ích hơn.