Đến nội dung chính

Chương 101: Cá chậu chim lồng

admin 498 Chữ Cài Đặt

Lục Tật yên lặng nghe đại tiểu thư than vãn, nhất thời không biết phải an ủi cô thế nào.

“Lần sau nhất định phải khiếu nại với hệ thống, bảo cửa hàng cung cấp đồ ăn thức uống tử tế cho người chơi. Bánh mì, nước khoáng với mì ăn liền mà cũng gọi là đồ ăn được sao? Làm sao ngày nào cũng ăn mấy thứ này cho nổi?”

Lục Tật: “…Cô vui là được.”

Lục Tật chỉ vào bánh mì và nước khoáng: “Chúng ta ăn hai thứ này đi.”

Cố Cửu đưa một chiếc bánh mì cùng một chai nước cho Lục Tật, còn mình cũng xé một chiếc bánh rồi chậm rãi ăn.

Không ngờ bánh mì trong cửa hàng hệ thống lại có mùi vị khá ổn. Bánh thơm, ngọt, mềm xốp, ăn vào chẳng khác gì món bánh ngọt ở nhà hàng năm sao. Điều này phần nào cũng khiến đại tiểu thư nguôi ngoai.

Ăn bánh xong, cô đưa chai nước chưa mở cho Lục Tật, nói: “A Tật, giúp tôi mở nắp.”
Dáng vẻ sai người khác làm hộ mình cứ tự nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên, hơn nữa người bị sai còn là một cô gái trông yếu ớt. Trên đời này e rằng cũng chỉ có đại tiểu thư nhà họ Cố mới làm được chuyện ấy mà chẳng thấy ngượng ngùng gì.

Lục Tật nhẹ nhàng vặn một cái, nắp chai lập tức bật ra.

Cố Cửu uống một ngụm nước, đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn sang Lục Tật, cười khanh khách: “A Tật khỏe thật đấy.”

Lục Tật bình thản gặm bánh mì, liếc cô một cái rồi đáp: “Chỉ là sức hơi lớn thôi.”

“Thật à?” Cố Cửu nhìn anh, nụ cười đầy vẻ dò xét. Sau đó cô cũng không nói thêm gì.

Ăn xong bữa tối đơn giản, trời bên ngoài cũng dần tối hẳn.

Cố Cửu đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô phát hiện bầu trời đêm đầy sao đẹp đến lạ, hoàn toàn khác với bầu trời ở thôn Thanh Sơn.
Bên ngoài hàng rào không có đèn đường, cả khu vườn chìm trong bóng tối, chỉ có vài tia sáng yếu ớt từ căn biệt thự hắt ra, đủ để thấp thoáng nhìn thấy những cánh hoa trong đêm.

Cả căn biệt thự trông chẳng khác nào một ốc đảo cô độc giữa biển rộng.

Cố Cửu khép cửa sổ, tháo chiếc khăn lụa trên cổ xuống rồi nói: “A Tật, tôi đi tắm trước, cô chờ một lát nhé.”

Mỗi căn phòng đều có nhà vệ sinh riêng, quả thật vô cùng tiện lợi.

Lục Tật ngồi bên mép giường, trên tay cầm một tờ giấy trắng, đang gấp thứ gì đó. Nghe tiếng Cố Cửu, anh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn sang. Vừa hay bắt gặp cô gái đang tự nhiên cởi quần áo, Lục Tật lập tức mở to mắt. Giọng nói vốn luôn bình tĩnh cũng trở nên gấp gáp: “Cô… sao cô lại cởi đồ?”