Hà thị nói: “Hôm qua thông gia mang trứng gà đến thăm đại tẩu con. Nghe nói con mang về từ Lục gia không ít đồ tốt, ta liền tặng bà ta hai xấp.”
Từ ngày phụ thân Thu Yên qua đời, Hà thị luôn cảm thấy mình không có phu quân chống lưng, đi đâu cũng thấp kém hơn người, bởi vậy bà ta luôn thích làm ra vẻ rộng rãi. Năm xưa, để cưới đại tẩu qua cửa, bà ta từng bị nhà thông gia đòi sính lễ một vố đau. Về sau, bà ta lại thường xuyên bảo đại tẩu lấy đồ từ nhà đẻ mang về trợ cấp, cốt để giữ thể diện cho nhà mình.
Thu Yên nhớ tới chuyện bản thân chỉ ăn thêm hai cái bánh bao mà Hà thị cũng tỏ vẻ không vui, vậy mà quay đầu lại đem xấp gấm Thục thượng hạng dâng không cho người khác, trong lòng không khỏi nguội lạnh.
Hơn nữa, tối qua nàng về trễ như vậy, Hà thị không hề đến quan phủ báo án, cũng chẳng buồn lo lắng đến mức trằn trọc. Dù biết rõ ngọn nguồn, bà ta cũng chỉ trách nàng không nên ra khỏi cửa, tuyệt nhiên không một câu hỏi han hay quan tâm.
Bị ánh mắt tĩnh mịch của Thu Yên nhìn chằm chằm, Hà thị cảm thấy vô cùng không thoải mái. Bà ta sa sầm mặt mũi, biện bạch: “Mấy năm nay con không ở nhà, vô số chuyện trong nhà đều nhờ thông gia giúp đỡ. Hơn nữa, đại tẩu con sắp sinh hài tử cho đại ca con rồi. Nhà chúng ta được thưởng nhiều vải vóc như vậy, chia cho bọn họ hai xấp là lẽ đương nhiên. Đợi con xuất giá rồi, chẳng lẽ con lại không nhớ đến nhà mẹ đẻ?”
Nói đến phần sau, giọng điệu của Hà thị càng thêm chắc nịch.
Bà ta muốn Lý thị chiếu cố nhà mẹ đẻ, chính là để làm gương cho Thu Yên, sau này Thu Yên mới biết cách lấy đồ của nhà chồng mang về.
Thu Yên nói: “Nương có biết ba năm qua nữ nhi đã sống những ngày tháng như thế nào không? Ba năm qua, nữ nhi chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn. Lục phu nhân biết nữ nhi vất vả nên mới ban cho nữ nhi bao nhiêu đồ đạc để bù đắp. Còn nương thì sao? Lúc nương mang đồ đi tặng người khác, nương có từng nghĩ đến nữ nhi không?”
Hà thị nói: “Ta làm sao không nghĩ cho con? Ta khuyên con sớm tính toán đường lui, khuyên con hầu hạ đại thiếu gia cho thật tốt. Nếu con chịu nghe lọt tai mấy lời ấy, đâu đến nỗi bây giờ phải đứng đây tính toán chi li với ta hai xấp vải. Bây giờ ai chẳng biết con ở Lục gia làm những công việc hầu hạ bẩn thỉu, con thử xem còn có kẻ nào nguyện ý cưới con?”
Hà thị không dám thừa nhận bản thân không thương nữ nhi, bèn đem mọi lỗi lầm đổ hết lên đầu Thu Yên.