Nha đầu này bây giờ trong mắt đâu còn người nương như bà ta nữa.
Nghĩ đến đây, Hà thị sầm mặt quát mắng: “Một nữ tử ngày ngày treo chuyện gả chồng trên miệng, cũng không sợ người ta chê cười!”
Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, Lý thị vội vàng chuyển chủ đề, hỏi Thu Yên làm thế nào trở về được nhà.
Thu Yên không kể chuyện mình đi nhờ xe ngựa, chỉ nói dối rằng nàng vội vã về thành trước giờ cấm đi lại ban đêm. Nào ngờ đi được nửa đường thì đói đến mức ngất xỉu, mãi đến nửa đêm mới về đến nhà.
Lý thị vốn đầu óc đơn thuần, nghe vậy liền an ủi Thu Yên vài câu rồi không hỏi thêm gì nữa.
Ăn xong bữa trưa, Thu Yên nhắc đến số vải vóc, gấm vóc mà Lục gia đưa tới hôm trước, Hà thị lập tức trở nên cảnh giác. Bà ta hỏi: “Những thứ đó ta cất kỹ cả rồi, con hỏi chuyện này làm gì?”
Tuy những thứ đó là đồ Lục phu nhân ban thưởng cho Thu Yên, nhưng một khi đã mang về nhà thì chính là của gia đình. Hà thị là nương, đương nhiên cho rằng mình có quyền quyết định tuyệt đối.
Sự đề phòng của Hà thị nằm trong dự liệu của Thu Yên. Nàng vốn không để tâm đến chút vải vóc này, dù sao trên người nàng vẫn còn ngân phiếu một ngàn lạng bạc.
Thu Yên nói: “Con tìm được một người mua. Hắn bằng lòng trả giá gấp đôi giá ngoài chợ để mua số vải đó, tính ra trong tay con cũng phải có gần một ngàn lạng.”
Hà thị trừng lớn mắt, sau đó khuôn mặt tràn ngập vẻ nghi ngờ: “Những thứ đó có thể đáng giá nhiều tiền như vậy sao? Không phải con bị người ta lừa rồi chứ? Làm gì có kẻ ngu ngốc nào chịu bỏ ra số tiền gấp đôi để mua đồ?”
Sao lại không có?
Người ta còn đang vội vàng đòi mua đấy.
Tiêu Nhị mới chỉ hứa hẹn ngoài miệng, phải rèn sắt khi còn nóng mới được.
Thu Yên thuyết phục Hà thị, chuẩn bị mang vải vóc đến Tiêu gia. Nào ngờ lúc kiểm kê lại, nàng phát hiện thiếu mất hai xấp vải.
Thu Yên nói: “Những thứ này vẫn luôn được đặt trong phòng con, làm sao có thể thiếu được? Nhất định là nương nhớ nhầm rồi. Hai xấp vải đó, một màu xanh tím than, một màu xanh hồ thủy, hơn nữa đều là gấm Thục. Lục gia cũng có ghi chép rõ ràng. Chẳng lẽ nương muốn con đến nha môn trình báo quan phủ thì mới có thể nhớ ra sao?”
Thấy thái độ của Thu Yên cứng rắn, Hà thị biết không thể giấu giếm được nữa, liền lườm nàng một cái. Bà ta nói: “Đồ đặt trong phòng ta, trong nhà lại không có người ngoài. Thiếu hai xấp, tự nhiên là do ta mang đi tặng người khác rồi. Con la lối cái gì?”
Thu Yên hỏi: “Từ khi phụ thân mất, họ hàng đều không qua lại nữa. Nương mang tặng cho ai?”