Nàng đang định bò lên lần nữa thì nam tử nọ hơi cúi người, vươn tay về phía nàng. Thu Yên vội vàng đặt tay mình vào tay hắn.
Ngay sau đó, cả người nàng bị xách bổng vào trong xe ngựa nhẹ bẫng như một con gà con.
Không gian bên trong chiếc xe ngựa đơn vốn đã chật hẹp, “xác chết” kia lại chiếm mất một nửa, nay thêm Thu Yên vào càng trở nên bức bối.
Nàng thầm niệm vài câu A Di Đà Phật trong bụng, bước qua xác chết rồi tìm một chỗ ngồi xuống.
Bên trong xe tối om, chỉ khi tấm rèm lay động mới có vài tia sáng vàng vọt lọt vào. Hai người sống cùng một cái xác ngồi chung một chỗ thế này, dù sao cũng có chút quỷ dị khó nói thành lời.
Thu Yên xoa xoa cánh tay, vừa định mở lời cảm tạ thì nam tử kia đã lên tiếng trước: “Kinh Triệu phủ phá án, ngươi không cần sợ hãi.”
Hóa ra là một quan gia, chẳng trách cả người lại ngập tràn chính khí.
Thu Yên lập tức nói: “Đại nhân cả người đầy chính khí, đêm khuya còn vất vả lo toan công vụ, quả thực là phúc của dân chúng, may mắn của nước nhà. Có thể cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa với đại nhân là phúc phận của dân nữ. Dân nữ một chút cũng không sợ hãi.”
“…”
Thu Yên đã đi bộ cả nửa ngày trời, thể xác sớm đã cạn kiệt sinh lực. Sau khi vuốt mông ngựa xong, cả người nàng hoàn toàn thả lỏng.
Cơn buồn ngủ cuồn cuộn ập tới, Thu Yên tựa lưng vào vách xe rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Chẳng bao lâu sau, từ bên cạnh còn vang lên tiếng ngáy khe khẽ, Hoắc Cảnh Xuyên ngồi đối diện, đáy mắt hiếm hoi lóe lên tia kinh ngạc.
Thế mà lại ngủ mất rồi sao?
Chẳng bao lâu sau, xe ngựa dừng lại trước cổng thành.
Tiếng mở cổng nặng nề đánh thức Thu Yên. Nàng đưa tay vỗ lên mặt mình hai cái, cố ép bản thân tỉnh táo lại, rồi nói: “Đa tạ đại nhân, tiểu nữ xuống xe ở đây là được rồi.”
Hoắc Cảnh Xuyên nói: “Ban đêm có quan binh tuần tra, ngươi không đối phó được đâu, để ta đưa ngươi về.”
Thu Yên khách khí đáp: “Vậy thì phiền phức cho đại nhân quá.”
Nàng vội vàng báo địa chỉ nhà. Nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại ở đầu con ngõ quen thuộc.
Người trong nhà đã ngủ say từ lâu. Thu Yên gọi hồi lâu, Hà thị mới khoác áo, châm đèn dầu ra mở cửa, suýt chút nữa bị bộ dạng của nàng dọa chết khiếp. Thu Yên vội vàng đưa tay bịt miệng bà ta lại.
Vào đến trong nhà, Thu Yên mới phát hiện đầu tóc mình rối bù, trên mặt còn dính những vết máu đã bị lau lem luốc, quả thực trông chẳng khác nào nữ quỷ.