Ông ta không những không dừng xe mà còn vung roi ngựa quất mạnh, thúc ngựa lao vút qua. Nếu Thu Yên không kịp né tránh, e rằng nàng đã thật sự trở thành hồn ma dưới vó ngựa rồi.
Hai đốm sáng đến nhanh mà đi cũng nhanh. Thu Yên vứt hòn đá xuống, tiếp tục lầm lũi bước đi.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe ngựa kia thế mà lại quay đầu trở về.
Mắt Thu Yên sáng lên, nàng vội vàng bước tới, nói: “Ta không phải ma, ta là người. Ta cùng người khác ra khỏi thành chơi, không cẩn thận bị lạc đường. Các người có thể cho ta đi nhờ một đoạn không? Ta có thể trả tiền.”
Xa phu vẫn chưa hết bàng hoàng, tay cầm một thanh đao sáng loáng chỉ thẳng vào Thu Yên. Thế nhưng bàn tay ông ta run rẩy dữ dội, hoàn toàn chẳng còn chút khí thế nào. Ông ta run giọng hỏi: “Ngươi lấy gì chứng minh mình không phải ma? Hơn nữa, ngươi nói đi cùng người khác ra khỏi thành, vậy tại sao không cùng bọn họ trở về?”
Thu Yên vừa định mở miệng giải thích thì trong xe ngựa đã truyền ra một giọng nói trầm tĩnh mà mạnh mẽ: “Lên đây.”
Thu Yên mừng rỡ đáp: “Đa tạ công tử. Công tử là người tốt, ắt sẽ được phúc báo, nhất định sống lâu trăm tuổi, vạn sự hanh thông.” Nàng vừa nói vừa dùng cả tay lẫn chân trèo lên.
Nàng tự biết chừng mực, không định chui hẳn vào trong xe, chỉ cần ngồi bên ngoài, trên càng xe là được. Thế nhưng khi mới trèo được một nửa, tay nàng lại nắm trúng một thứ lạnh ngắt.
Chiếc xe ngựa treo hai chiếc đèn lồng, mượn chút ánh sáng vàng vọt, Thu Yên nhìn thấy trên càng xe có một người đang nằm. Bàn tay nàng vừa hay đang nắm chặt mắt cá chân của người nọ để lấy đà trèo lên.
Người này nằm thẳng đơ, nửa thân dưới thò ra ngoài, nửa thân trên khuất sau tấm rèm. Dù bị nàng tóm chặt lấy cổ chân, người nọ vẫn không hề có chút phản ứng nào.
Hơn nữa, lớp da dưới lòng bàn tay nàng lạnh toát, lại còn hơi cứng đờ.
Trên xe ngựa có giấu xác chết!
Trời ơi!
Hòn đá của nàng đâu rồi?
Hòn đá vừa to vừa nặng nàng nhặt lúc nãy đâu rồi?
Thu Yên sợ hãi đến mức hai chân bủn rủn, bước hụt một nhịp, cằm đập mạnh vào càng xe.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tấm rèm xe bị một bàn tay với những khớp xương rõ ràng vén lên, để lộ một gương mặt vuông vức, uy nghiêm.
Lông mày rậm như đao, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng với đường nét rõ ràng. Gương mặt tuy lạnh lùng, cương nghị nhưng lại mang đến cảm giác chính khí lẫm liệt, uy phong hiên ngang.
Thu Yên xoa xoa cằm, đột nhiên cảm thấy người trước mặt không còn đáng sợ nữa.