Buổi chiều Tiêu Mặc vẫn có ca học lúc một giờ nhưng anh vẫn đúng giờ về kí túc xá để mang bữa trưa cho Thanh Vũ. Thanh Vũ thấy Tiêu Mặc chăm mình từng chút một như vậy không khỏi rưng rưng.
“Bận học như vậy mà cậu vẫn không quên tôi. Tiêu Mặc, cậu khiến tôi thật cảm động.”
Tiêu Mặc nhìn biểu cảm của Thanh lại cảm thấy hài hài.
“Nếu cảm thấy biết ơn thì mau chóng khoẻ lại đi.”
“Biết rùi.”
Và thế là Thanh Vũ trải qua một ngày chỉ xoay quanh ăn, nằm và ngủ.
Đến tối khi Tiêu Mặc trở về thì Thanh Vũ đã tắm xong rồi đang gọn trên giường chơi game. Thanh Vũ nghe thấy tiếng động mới rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn.
“Cậu đi học về rồi hả?”
“Ừm. Nay về hơi muộn, không kịp nấu bữa tối nữa rồi. Cậu ăn gì để tôi đặt?”
Thanh Vũ xua tay: “Không cần đâu, tôi đã đặt rồi chắc một lúc nữa người ta mang tới.”
Thanh Vũ vừa dứt lời thì liền có điện thoại gọi đến.
“À vâng vâng, em xuống đây.”
“Hì hì, phiền cậu đi xuống lấy đồ nhé Tiêu Mặc.”
Tuy vừa đi học về có hơi mệt, chưa kịp nghỉ ngơi được một lúc nhưng Tiêu Mặc vẫn đi xuống cổng trường lấy bữa tối giúp Thanh Vũ.
Tiêu Mặc để đồ lên bàn, định lấy phần của Thanh Vũ ra để cho cậu ăn trước.
“Cậu cứ đi tắm đi, tôi đợi cậu rồi tí nữa hai chúng ta ăn chung.”
Tiêu Mặc vẫn định bày đồ ra trước.
“Không đói hả mà còn đợi tôi.”
“Chiều tôi có ăn vặt nên không đói lắm. Cậu đi tắm mau đi.”
Thấy vẻ mặt quả quyết của Thanh Vũ, Tiêu Mặc cũng không có tiếp tục nữa. Tiêu Mặc lấy đồ rồi đi vào phòng tắm. Thanh Vũ thì tiếp tục chơi tiếp trận game dở dang của mình, nãy mải nói chuyện cậu gục mấy mạng rồi.
Lúc Thanh Vũ chơi xong thì tiếng nước trong phòng tắm cũng vừa ngừng lại. Nghĩ rằng Tiêu Mặc chắc đã sắp tắm xong, cậu liền chủ động sắp bữa tối giúp anh. Cậu mở nắp hộp thức ăn, hơi nóng thoát ra mang theo mùi thơm đậm đà khiến căn phòng lập tức ấm thêm một chút. Thanh Vũ khẽ nuốt nước bọt, kiên nhẫn đợi đồ ăn bớt nóng rồi mới từ tốn chia thành hai bát.
Sau khi đặt bát của mình lên bàn, cậu quay lại chuẩn bị bưng nốt phần của Tiêu Mặc. Vừa cúi xuống cầm chiếc bát còn lại, hương thơm quen thuộc lại phả lên nồng nàn, khiến Thanh Vũ vô thức hít nhẹ một hơi, đôi mắt vì thế cong cong đầy thích thú.
Có lẽ do mải đắm chìm trong mùi thơm ấy mà khi xoay người, chân cậu khẽ vướng vào mép thảm. Thanh Vũ giật mình, cả người chao đảo. Dù đã cố gắng để giữ thăng bằng nhưng cuối cùng cậu vẫn không trụ vững được mà ngã uỳnh một cái xuống sàn.
“Aaaa…”
Choang.
Sau khi nghe thấy tiếng la của Thanh Vũ cùng tiếng vỡ bát chói tai vang lên, Tiêu Mặc vội vàng mở cửa phòng tắm lao ra.
“Thanh Vũ, cậu có sao không!”
Thanh Vũ nằm sõng soài trên sàn, chiếc bát ở bên cạnh thì vỡ đôi, nước với mì bên trong thì văng tung toé. Tiêu Mặc lập tức chạy lại bên Thanh Vũ, đỡ cậu ngồi dậy. Thanh Vũ khẽ rên lên một tiếng, tay xoa xoa đầu gối vì đau.
“Ui da.”
Tiêu Mặc thấy nước sốt bắn lên cả mặt Thanh Vũ, anh rút lấy giấy ăn ở trên bàn, nhẹ nhàng lau đi nước trên má.
“Ui. Rát!”
Tiêu Mặc không nhịn được mà quở trách: “Cứ để đấy tí tôi bày đồ ra giúp cậu, lau chau để rồi thành như này.”
Thanh Vũ biết lỗi là do mình nên chỉ biết im lặng nghe Tiêu Mặc quở trách. Cậu lí nhí, có chút tủi thân giải thích:
“Tại tôi thấy hôm nay cậu cũng mệt rồi, tôi chỉ muốn phụ cậu một chút thôi…”
Tiêu Mặc nhìn phần da trên mặt Thanh Vũ bị nước nóng bắn lên đã bắt đầu ửng hồng, lại nhìn gương mặt đang xị xuống, bộ dạng ngậm ngùi của Thanh Vũ, anh không nỡ lòng trách mắng cậu tiếp được nữa.
Tiêu Mặc chậm rãi vươn tay ra xoa xoa nhẹ lên vết hồng trên má Thanh Vũ, giọng anh vẫn nhẹ nhàng nhưng lộ rõ sự xót xa.
“Có rát lắm không?”
Thanh Vũ ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Mặc, cậu bắt gặp nét mặt lo lắng, quan tâm của Tiêu Mặc. Đau thì đau thật nhưng đứng trước ánh mắt dịu dàng ấy, Thanh Vũ cảm giác như được xoa dịu đi phần nào.
“Cũng không đau lắm.”
“Thế còn đầu gối? Nãy bị đập xuống sàn hả?”
Thanh Vũ gật đầu.
“Nhưng cũng may đập xuống phần thảm nên chỉ bị nhức thôi, không bị xước sát gì.”
“Lần sau cẩn thận nghe chưa, cậu ngã không phải chỉ mình cậu đau đâu.”
Tiêu Mặc cầm lấy tay Thanh Vũ, áp bàn tay cậu lên lồng ngực. Anh trầm tư, giọng điệu chân thành như đang thổ lộ tình cảm.
“Ở đây của tôi cũng đau…”
“Xin lỗi vì khiến cậu lo lắng rồi…”
“Lên ghế ngồi ăn trước đi, chỗ này để tôi dọn.”
Nói rồi Tiêu Mặc trực tiếp bế Thanh Vũ lên ghế rồi anh thì đi xử lí bãi chiến trường mà cậu bày ra.
Thanh Vũ ngồi trên ghế, nhìn Tiêu Mặc đang thu dọn đống mà cậu vừa tạo ra lại càng cảm thấy áy náy không thôi. Cảm giác tự trách rất lâu rồi mới trỗi dậy trong lòng Thanh Vũ, từ lúc ốm đến bây giờ cậu đã hành Tiêu Mặc hết cái này đến cái khác, không giúp gì được cho anh rồi lại còn tạo thêm việc cho anh nữa.
Đến khi Tiêu Mặc dọn dẹp xong vẫn thấy Thanh Vũ chưa ăn một miếng nói, Tiêu Mặc khó hiểu hỏi cậu:
“Sao cậu vẫn chưa ăn đi?”
Thanh Vũ vẻ mặt chính trực nói: “Bát của cậu tôi làm vỡ rồi, bát của tôi nhường cậu, tôi ăn bánh mì.”
Tiêu Mặc không ngờ cậu nhóc Thanh Vũ này còn có thể bày ra bộ dạng quân tử chính trực như vậy với anh. Quả thật trong suốt thời gian anh quen Thanh Vũ, bộ dạng này là lần đầu anh thấy.
Tiêu Mặc có chút buồn cười với Thanh Vũ. Anh đi tới gần cậu, cốc nhẹ một cái.
“Đang ốm mà ăn bánh mì thì lấy đâu ra chất để mà nhanh khoẻ lại hả Lâm Thanh Vũ ngốc của tôi.”
“Ăn đi, bánh mì tí tôi ăn.”
Thanh Vũ vẫn cương quyết: “Không được. Tôi làm thì tôi phải chịu trách nhiệm.”
“Cái này thì không cần cậu chịu trách nhiệm.”
Nói đến đây thì Tiêu Mặc bất ngờ cúi sát lại gần bên tai Thanh Vũ thì thầm:
“Cái tôi cần là cậu chịu trách nhiệm với tình cảm của tôi.”
Lời nói này hoàn toàn chặn đứng mấy lời cãi cố tiếp theo của Thanh Vũ. Thanh Vũ bị Tiêu Mặc làm cho rơi vào trạng ngại ngùng, cậu lúng túng nói:
“Lần… lần sau tôi sẽ bao cậu bù lại.”
Nói rồi Thanh Vũ vội vàng cúi xuống ăn mì, không dám nhìn Tiêu Mặc nữa. Tiêu Mặc thấy cậu nghe lời như vậy mới hài lòng cầm lấy bánh mì ngồi xuống ghế đối diện.
Đợi Thanh Vũ ăn xong, Tiêu Mặc mới lặng lẽ đứng dậy. Anh đi đến tủ đồ, mở cánh tủ được sắp xếp gọn gàng rồi với tay lấy xuống hộp y tế quen thuộc. Đặt chiếc hộp lên bàn, Tiêu Mặc khẽ bật nắp, lục tìm một lúc rồi lấy ra tuýp thuốc giảm đau.
Anh quay lại bên Thanh Vũ, lấy thuốc ra bôi lên má với đầu gối cậu, động tác chậm rãi và nhẹ đến mức như sợ chỉ một chút mạnh tay cũng khiến Thanh Vũ đau thêm.
“Ui.”
“Ngồi im.”
“Đau thì lần sau mới chừa.”
Nhìn Tiêu Mặc chăm chú bôi thuốc cho mình, Thanh Vũ không nhịn được mà cảm nhận được tim cậu đang rung rinh. Từ hôm qua đến nay, không biết bao lần tim cậu loạn nhịp trước con người này rồi nữa. Không biết là ma xui quỷ khiến thế nào, Thanh Vũ bỗng dưng đưa tay ra nâng má Tiêu Mặc lên. Trước vẻ mặt bất ngờ của Tiêu Mặc, Thanh Vũ từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh.
Nụ hôn của Thanh Vũ mang theo sự thẹn thùng, bẽn lẽn. Chỉ thoáng vài giây Thanh Vũ liền rời khỏi môi Tiêu Mặc trước sự ngơ ngác của Tiêu Mặc. Trước khi kịp để cho Tiêu Mặc phản ứng lại thì Thanh Vũ đã nhanh chóng chạy về giường, trùm chăn kín mít.
Bây giờ Tiêu Mặc mới hoàn hồn lại. Nụ hôn vừa rồi nhanh quá, bất ngờ quá khiến anh không thể ngờ đến. Tiêu Mặc có chút không tin mà tự đưa tay lên chạm vào môi mình. Bất giác anh khẽ cong môi, tình cảm của mình được người ta đón nhận và hồi đáp thì ai lại chả hạnh phúc.
Thẳng cho đến lúc đi ngủ, khi Thanh Vũ đang tận hưởng chăn ấm đệm êm trên giường của Tiêu Mặc, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Bất ngờ một bóng dáng nhảy lên giường, nằm xuống bên cạnh cậu.
“Nay tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, cậu không cần phải ngủ cùng tôi nữa đâu.”
“Chưa khỏi hẳn thì tôi vẫn lo. Lo bên xuống cậu bị lạnh.”
Thanh Vũ biết mình không thể chiến thắng lí lẽ của Tiêu Mặc vì vậy cậu cũng không nói gì nữa. Thanh Vũ nằm gọn sang một bên, không nghĩ đến việc Tiêu Mặc nằm bên cạnh.