Đến nội dung chính

Chương 55.1: Dịu dàng

admin 1.563 Chữ Cài Đặt

Tử Kiêu và Lục Nghị đều phải đi công tác để xử lí chuyện của công ty nên đêm qua chỉ có Thanh Vũ và Tiêu Mặc ở phòng.

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ đầu đông lách qua khe rèm, chạm nhẹ lên gò má Thanh Vũ khiến cậu khẽ nhíu mày. Cả người nặng như bị ai đè lên, đầu vẫn còn hơi ấm nhưng cơn choáng váng đã giảm đi đáng kể. Thanh Vũ chậm rãi mở mắt, mất vài giây mới nhận ra hơi ấm đang ôm lấy mình từ phía sau.

Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu, bàn tay lớn đặt ngay trên phần áo hơi nhăn, giữ cậu lại theo bản năng như sợ cậu biến mất. Nhịp thở phía sau đều đặn, nhẹ nhưng sâu, gần đến mức Thanh Vũ chỉ cần nghiêng người là chạm ngay vào lồng ngực của Tiêu Mặc.

Thanh Vũ giật mình, ký ức mơ hồ đêm qua ùa về: cơn sốt, vị đắng của thuốc, đặc biệt một thứ cậu không thể quên được là sự mềm mại và ướt át từ những nụ hôn của Tiêu Mặc. Nghĩ đến đây, Thanh Vũ không nhịn được mà đỏ mặt. Cậu thử cựa nhẹ. Ngay lập tức, vòng tay phía sau siết chặt hơn một chút như phản xạ, khiến Thanh Vũ cứng người lại.
Vài giây sau, hơi thở phía sau thay đổi.

Giọng Tiêu Mặc khàn nhẹ vì vừa tỉnh dậy, nhưng dịu đến mức khiến tim Thanh Vũ chậm một nhịp.

“Dậy rồi à? Cứ ngủ thêm một lúc nữa đi… Nhiệt độ của cậu vẫn chưa hạ hẳn đâu.”

Thanh Vũ ngại ngùng, nhỏ giọng nói:

“Hôm qua hai người kia có về đâu sao cậu không qua giường khác mà ngủ cho thoải mái.”

Tiêu Mặc không trả lời ngay, anh buông tay ra khỏi người Thanh Vũ rồi từ từ ngồi dậy. Anh đưa tay lên kiểm tra trán cậu, động tác dịu dàng và tự nhiên đến mức Thanh Vũ còn không biết nên né hay nằm im.

Một lúc sau Tiêu Mặc mới chậm rãi nói:

“Đêm qua cậu sốt cao, để cậu nằm một mình tôi không yên tâm.”

Thanh Vũ nghe vậy mới “à” một tiếng nhưng cậu sực nhớ ra.

“Vậy hôm qua tôi uống thuốc kiểu gì? Trong kí ức của tôi lúc tôi vẫn còn nhận thức là tôi vẫn còn phản kháng mà?”
Nói đến đây Thanh Vũ để ý trên nét mặt Tiêu Mặc có chút lúng túng, đợi mãi không thấy Tiêu Mặc phản hồi. Bỗng Tiêu Mặc bất ngờ đứng dậy ho một cái.

“Khụ.”

“Cậu tự nhớ lại xem cậu uống kiểu gì. Còn bây giờ tôi đi nấu bữa sáng đây.”

Thanh Vũ đã cố gắng thử nhớ lại, xem hôm qua rốt cuộc Tiêu Mặc đã cho cậu uống thuốc bằng cách nào nhưng dù có cố nhớ thế nào cậu cũng không thể nhớ ra nổi. Không hiểu sao Thanh Vũ lại có một cảm giác dù uống thuốc rồi tuy nhiên khẳng định không phải do cậu tự nguyện uống, chắc chắn có Tiêu Mặc nhúng tay vào.

Tiêu Mặc sau khi đi khuất khỏi tầm mắt của Thanh Vũ, anh vội rót lấy một ly nước rồi uống sạch. Nghĩ lại chuyện đêm qua làm sao anh dám nói ra cho Thanh Vũ biết được. Sau khi dùng mọi phương pháp nhẹ nhàng, khuyên bảo để cậu uống thuốc nhưng đều không có tác dụng. Cuối cùng anh đành phải dùng miệng trực tiếp đút cậu uống chứ với tình trạng lúc ấy của Thanh Vũ nếu không uống thuốc thật sự sẽ phải nhập viện mất.
Tiêu Mặc vẫn cầm ly nước, tay khẽ miết miệng ly. Có một điều anh không thể phủ nhận rằng, Thanh Vũ lúc mê man, không có lý trí thật sự rất mê người.

Thanh Vũ nếu mà biết được sự thật này chắc cậu sẽ phải lên núi ở cả tháng vì xấu hổ mất.

Thanh Vũ lại nằm xuống giường để tiếp tục ngủ nhưng sau một hồi lăn lộn chán chê vẫn không thể vào giấc được, cậu đành gọi Tiêu Mặc.

“Tiêu Mặc.”

Đang dở tay với bữa sáng, Tiêu Mặc chỉ nói vọng lại, giọng nhẹ mà mang chút quan tâm quen thuộc:

“Có chuyện gì vậy?”

“Không ngủ được nữa, bây giờ tôi muốn dậy đi đánh răng.”

“Vậy thì đi vệ sinh cá nhân đi.”

Thanh Vũ uể oải nói: “Nhưng mà tôi mệt, không đi được.”

Dứt lời Thanh Vũ liền cảm thấy không gian xung quanh im lặng đến bất ngờ. Từ khu bếp Thanh Vũ không nghe tiếng động nữa. Một lúc sau, Tiêu Mặc cũng đi ra, anh tiến lại gần chỗ cậu.

Thanh Vũ vô cùng tự nhiên dang hai tay ra.

“Bế tôi ra chỗ phòng tắm. Người mệt không muốn bước đi tẹo nào.”

Tiêu Mặc hỏi nghi ngờ hỏi: “Thật sự là mệt đến vậy sao?”

Thanh Vũ vẻ mặt hồn nhiên, nũng nịu nói: “Thật mà, người tớ mệt lắm. Tiêu Mặc… mau bế tớ.”

Tiêu Mặc thoáng khựng lại đúng một nhịp nhưng rất nhanh anh bước tới, bế cậu lên, trên mặt thoáng chút ngại ngùng. Tiêu Mặc lần này không cõng cậu nữa mà chuyển sang bế kiểu công chúa. Thanh Vũ theo bản năng quàng tay qua cổ Tiêu Mặc.

Nhìn bộ dạng bây giờ của Thanh Vũ, Tiêu Mặc không hiểu Thanh Vũ lấy tự tin đâu mà một mực khẳng định cậu là trai thẳng. Nhìn Thanh Vũ quần áo thì xộc xệch, mặt vẫn còn chút hồng hào vì ốm, hai tay thì dạng rộng y chang một đứa trẻ con đang vòi ba bế. Thật sự không có một chút hình tượng nào của một sinh viên năm hai cả.

Thanh Vũ nhìn Tiêu Mặc cười hì hì nói: “Tính ra đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu bế tôi kiểu này đấy. Không sợ nặng à?”

Đến trước cửa phòng tắm Tiêu Mặc mới thả Thanh Vũ xuống. Tiêu Mặc cảm thấy có chút buồn cười trước câu hỏi của Thanh Vũ.

“Cậu nghĩ mình được bao cân mà lo nặng.”

“Khi cậu ốm, cậu bạo dạn hơn tôi tưởng đấy Thanh Vũ đấy. Mong khi khỏi ốm cậu không hối hận.”

Nói xong, Tiêu Mặc liền xoa xoa đầu cậu mấy cái rồi quay về làm bữa sáng tiếp.

Đóng cửa lại, Thanh Vũ mới hoàn hồn lại. Vừa nãy cậu vừa làm cái trò gì vậy, sao cậu có thể làm ra mấy cái hành động đấy chứ. Thanh Vũ vặn vòi nước ra, tự tạt nước lên mặt mình. Thanh Vũ tự nhủ thầm, cậu thật sự không còn thẳng nữa rồi.

Sau khi ăn sáng xong thì Tiêu Mặc đi học nên chỉ còn mỗi mình Thanh Vũ ở phòng. Cứ nằm trên giường mãi cũng chán nên Thanh Vũ quyết định mở livestream trò chuyện với fan trên điện thoại.

[Đợi mãi mới thấy cậu live, mấy hôm nay sao live vậy?]

“Mấy hôm nay tôi hơi bận chút việc nên không live được.”

[Sao giọng cậu khàn vậy Vũ Vũ? Cậu đang ốm hả?]

“Đúng rồi. Chiều qua tôi dầm mưa xong tối về ốm luôn. Haizz…”

[Vũ Vũ của chúng ta thật đáng thương.]

[Cậu nhớ nghỉ ngơi cẩn thận để mau chóng khoẻ lại đấy nhá.]

“Tui biết rồi. Cảm ơn mọi người nhiều.”

Trong khi Thanh Vũ đang mải đọc bình luận của fan thì bất ngờ màn hình hiển thị thông báo tài khoản của Tử Kiêu đã tham gia vào buổi live.

[Thanh Vũ, em đang bị ốm hả? Sao anh mới đi một hôm mà em đã ốm rồi?]

Ngay sau bình luận hỏi thăm của Tử Kiêu, phần bình luận lập tức bùng nổ. Một loạt comment tra hỏi Thanh Vũ người vừa hỏi thăm cậu là ai.

[Vũ Vũ, người vừa hỏi thăm cậu là ai vậy?]

[Đây chẳng phải là người đợt trước tặng cho cậu một đống quà sao?]

[Ai vậy Vũ Vũ?]

[Tôi nghi ngờ rồi đấy nhá.]

Thanh Vũ không ngờ Tử Kiêu lại vô bình luận như vậy, cậu hoảng hốt vội vàng giải thích:

“Đấy chỉ là bạn cùng phòng của tôi thôi mọi người. Không có gì đặc biệt đâu.”

[Vậy sao lại xưng hô anh anh em em với cậu vậy Vũ Vũ?]

Thanh Vũ bị fan liên tục tra hỏi, bình thường khoẻ khoắn may ra cậu còn đối đáp được chứ bây giờ thân thể vẫn đang mệt mỏi, lấy đâu ra minh mẫn để đối phó với ngần này câu hỏi. Vì vậy Thanh Vũ quyết định lấy lý do buồn ngủ xong nhanh chóng tắt live.

Việc đầu tiên sau khi Thanh Vũ xuống live là đi xử lí tên đầu xỏ gây chuyện.

[Sau cậu lại vào live tôi bình luận như vậy hả?]

Tử Kiêu: [Thì anh quan tâm hỏi han em thôi mà.]

[Hỏi han thì tôi không nói nhưng sao lại xưng hô vậy, hại tôi bị mọi người liên tục tra hỏi.]

Tử Kiêu: [Tại anh quen miệng rồi.]

[Xí.]

Tử Kiêu: [Nhưng mà sao lại ốm?]

[Dầm mưa đi mua nước nên cảm. Nhưng qua uống thuốc nên nay cũng đỡ hơn chút rồi.]

Tử Kiêu: [Mai anh về rồi, khi nào về anh sẽ chăm sóc cho em.]

Thanh Vũ không có trả lời tin nhắn Tử Kiêu nữa. Sao mấy người này cứ coi cậu như trẻ con vậy, cậu lớn rồi không tự chăm sóc được cho bản thân mình hay sao.