Khi tên người mà Thanh Vũ vẫn luôn muốn tìm ra nhưng khi nghe được từ miệng Tiêu Mặc, Thanh Vũ không dám tin vào điều cậu vừa nghe thấy.
Thanh Vũ gào lên: “Cậu bảo ai cơ? Cậu thật sự không nhầm lẫn gì chứ?”
Nhìn Tiêu Mặc lắc đầu, một chút chờ mong cuối cùng trong Thanh Vũ hoàn toàn sụp đổ. Có chết cậu cũng chưa bao giờ nghi ngờ đến việc người ra tay với mình đêm ấy lại chính là bạn cùng phòng của cậu. Sắc mặt Thanh Vũ hoàn toàn trắng bệch. Đây thật sự là một cú sốc quá lớn với Thanh Vũ.
Tiêu Mặc thấy Thanh Vũ như vậy thì xót xa vô cùng. Tiêu Mặc định mở lời an ủi cậu thì Thanh Vũ liền ra hiệu cho anh đừng nói gì cả.
Phải mất một lúc Thanh Vũ mới hoàn hồn được. Thanh Vũ lập tức mở điện thoại gọi thẳng cho Tử Kiêu.
“Alo. Thanh Vũ, cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?”
“Cậu đang ở đâu? Về phòng ngay lập tức cho tôi!”
Nói xong Thanh Vũ tắt máy luôn. Tử Kiêu vẫn chưa hiểu chuyện gì, anh chỉ ngay thấy giọng Thanh Vũ có vẻ như đang tức giận. Tử Kiêu cũng không dám lề mề liền sắp xếp công việc rồi lái xe về trường.
Thanh Vũ tức giận tới mức ngồi bệt ra một chỗ không nhúc nhích. Tiêu Mặc cũng hiểu lúc này Thanh Vũ không muốn ai làm phiền. Anh liền đi về phía bàn rồi lôi máy ra nhắn cho Lục Nghị.
[Tôi đã nói chuyện cho Thanh Vũ rồi.]
Không bao lâu thì Tử Kiêu đã về đến phòng.
“Có chuyện gì vậy Thanh Vũ?”
Dứt lời Tử Kiêu mới cảm nhận được không khí trong phòng có gì đó không đúng, im ắng đến khác thường. Thanh Vũ bây giờ mới mở miệng, lạnh nhạt nói:
“Tiêu Mặc cậu ra ngoài phòng tạm một lúc đi.”
Tử Kiêu cũng nhận ra sự kì lạ đó, đặc biệt anh cảm thấy ánh mắt của Tiêu Mặc nhìn anh như muốn toé ra lửa. Đến khi cửa phòng một lần nữa được đóng lại, căn phòng chỉ còn lại anh với Thanh Vũ.
“Thanh Vũ…”
Thanh Vũ trèo từ giường xuống lao thẳng về phía Tử Kiêu, túm lấy cổ áo Tử Kiêu.
“Cậu biết vì sao tôi lại gọi cậu về vào giờ nay không!”
Nhìn vẻ mặt giận dữ của Thanh Vũ, nhất thời Tử Kiêu vẫn chưa phản ứng kịp.
“Chuyện đêm hôm tôi sau khi liên hoan lớp cậu còn định giấu tôi tới tận bao giờ! Cậu nghĩ tôi sẽ không bao giờ biết nên vờ như lãng quên hay gì?”
Thanh Vũ đã không kìm được mà gào lên đầy phẫn nộ. Cậu siết chặt cổ áo Tử Kiêu ép anh nhìn thẳng vào mắt mình mà nói chuyện.
Tử Kiêu không nghĩ đến hôm nay Thanh Vũ gọi anh về là vì chuyện này. Nhất thời Tử Kiêu không biết trả lời như nào. Đây là lần đầu anh trông thấy cậu tức giận đến như vậy nhưng cũng đúng thôi, chuyện như vậy xảy ra ai mà không điên lên.
“Thanh Vũ… Thật sự xin lỗi. Chuyện này không phải là tôi cố tình sắp đặt.”
Thanh Vũ cảm thấy vô cùng nực cười.
“Thế người làm chuyện với tôi đêm đó không phải cậu thì ai, vậy mà cậu dám còn kêu mình không cố tình!”
Đứng trước những lời chất vấn đầy phẫn uất của Thanh Vũ, đây là lần đầu tiên Tử Kiêu rơi vào cảnh lúng túng như vậy. Anh không biết phải giải thích thể nào để Thanh Vũ có thể nguôi giận.
“Tôi lúc đấy chỉ muốn tìm một người mới lạ để có hứng thú, không ngờ đến việc lại bị mấy thằng bạn dồn vào chuốc rượu say, cũng chính bọn nó là người mang cậu đến phòng. Tôi lúc đó thực sự đã rất say, không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa… nên mới làm ra chuyện tày đình đó.”
Những lời Tử Kiêu nói đều là sự thật. Hôm đó anh thật sự là bị chuốc say tới mức không nhận thức được gì, lúc đó anh chỉ biết ở trên giường là một cậu trai với một cơ thể xinh đẹp, giây phút ấy anh đã không còn lí trí để kiểm soát cảm xúc của mình.
“Vậy tại sao cậu không hề nói một lời nào với tôi?”
“Tôi không biết phải mở lời với cậu, không biết đối mặt với cậu như thế nào.”
Khi đó Tử Kiêu tỉnh dậy phát hiện ra người cùng anh tối qua chính là Thanh Vũ, chính anh cũng rất bất ngờ. Nhưng lúc đấy Tử Kiêu chỉ coi Thanh Vũ là bạn bình thường, không có gì đáng để tâm tới nên anh mới không nói chuyện này với Thanh Vũ. Chỉ là anh không bao giờ ngờ rằng càng về sau tiếp xúc của anh với Thanh Vũ ngày càng nhiều và rồi từ khi nào không hay anh đã bắt đầu để ý tới Thanh Vũ, người mà trước đây anh chưa từng để mắt tới. Thử hỏi làm sao anh dám thú nhận chuyện này với Thanh Vũ được.
“Vì như vậy mà cậu mặc kệ tôi, để cho tôi là một loạt tổn thương cả về tinh thần lẫn thể xác như vậy? Cậu có xứng đáng là một thằng con trai, một người bạn của tôi không!”
Thanh Vũ cảm thấy cậu giống như bị phản bội vậy, bị chính bạn cùng phòng của mình gây ra chuyện không thể chấp nhận như vậy.
Bên ngoài Lục Nghị sau khi nhận được tin nhắn của Tiêu Mặc đã tức tốc chạy về. Vừa đi đến trước cửa phòng, nhìn thấy Tiêu Mặc đang đứng ngoài mà bên trong lại vọng ra tiếng gào lên đau đớn của Thanh Vũ.
Không đợi cho Tiêu Mặc kịp ngăn cản, Lục Nghị liền mở toang cửa ra. Trước mắt anh là cảnh Thanh Vũ bật khóc nức nở mà ngồi xụp xuống bên cạnh Tử Kiêu. Không một chút suy nghĩ Lục Nghị liền lao tới đấm một cú dứt khoát vào bên má Tử Kiêu trước sự bàng hoàng của Thanh Vũ lẫn sự kinh ngạc của Tiêu Mặc.
Khoé miệng Tử Kiêu đã chảy máu xuống chứng tỏ cú đấm của Lục Nghị không hề nhẹ nhàng. Tử Kiêu lấy tay lau đi giọt máu đang chảy xuống ở cằm, anh có hơi choáng nhưng vẫn cố đứng dậy đối mặt với Lục Nghị.
“Tao đang muốn tìm mày đây. Nếu không tra ra, tao đéo thể ngờ mày có thể làm ra chuyện này đấy.”
Tiêu Mặc ở một bên thì vội chạy lại đỡ lấy Thanh Vũ. Thanh Vũ không thể kìm nổi cảm xúc hiện tại của mình mà cứ khóc không ngừng. Tiêu Mặc nhìn cậu như vậy mà đau lòng vô cùng, cánh tay ôm cậu lại càng siết chặt hơn. Giây phút đó anh đã có chút hối hận. Vì đã quyết định nói với cậu sớm như thế. Nhìn cậu đau khổ như vậy tim anh giống như bị người ta rạch vào mấy nhát vậy. Tiêu Mặc nhìn Tử Kiêu có phần chán ghét rồi buông ra một lời.
“Tao thật sự quá thất vọng về mày.”
Ánh mắt Lục Nghị nhìn Tử Kiêu giống như một thanh kiếm sắc lạnh, Lục Nghị đã tức giận tới đỉnh điểm. Anh không thể giống như Tiêu Mặc được, từ hôm qua khi nhìn thấy báo cáo Lục Nghị đã rất cáu rồi nhưng đến hôm nay khi nghe thấy tiếng khóc như xé lòng của Thanh Vũ, anh thật sự không thể nương tay được nữa.
“Mày thấy mày làm như vậy còn tư cách gì gọi cậu ấy một tiếng bạn không? Có xứng đáng để được cậu ấy tha thứ không!”
Tử Kiêu vẫn luôn im lặng, không trả lời bất cứ một câu nào. Mỗi lời nói của Lục Nghị đều như trọc chúng vào tim đen của anh, khiến anh thật sự không còn một tư cách gì để lên tiếng nữa.
Thanh Vũ không thể chịu nổi được nữa, cậu hét lên:
“Trong thời gian này đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu thêm một lần nào nữa.”