Nhìn lên đồng hồ đã hơn 10 giờ rồi, Thanh Vũ ôm bụng vì đói. Sáng nay cậu đã được ăn gì đâu mà giờ một mình đặt đồ ăn thì cũng hơi tốn, ánh mắt cậu liền chuyển hướng về phía Tiêu Mặc.
“Tiêu Mặc cậu ăn trưa chưa?”
Tiêu Mặc giơ điện thoại nói:
“Chưa. Bây giờ tôi đang định đặt đây, cậu có ăn gì không tôi đặt luôn cho.”
Thanh Vũ chỉ đợi câu này của Tiêu Mặc.
“Có, cho tôi một phần mì trộn.”
Không bao lâu thì đồ ăn cũng được giao tới, Tiêu Mặc cầm vào để trên bàn.
“Đồ ăn đây rồi lại ăn đi Thanh Vũ.”
Thanh Vũ hào hứng mở nắp ra chuẩn bị ăn.
“Tôi cũng đói lẳm rồi. Tổng cộng bao nhiêu vậy tí tôi chuyển cậu một nửa.”
Tiêu Mặc nhẹ nhàng nói:
“Không cần đâu coi như tôi tặng cậu một bữa, nhìn cậu thương tích như này ai nỡ lấy.”
Thanh Vũ nghe mà trong tâm rơm rớm nước mắt. Tiêu Mặc thật sự quá tốt ngoài việc chỉ biết học và học thì cậu thấy Tiêu Mặc thật sự quá hoàn hảo. Đẹp trai, cao ráo, học giỏi, ấm áp và còn tốt tình như này quả là người tốt hiếm thấy.
“Mai sau ai được làm vợ cậu chắc hạnh phúc lắm.”
Nói xong Thanh Vũ mải lo ăn mà không để ý thấy vẻ mặt Tiêu Mặc như đang suy ngẫm về điều gì đó. Mì trộn đã ngon lại còn là mì trộn được bao thì quá là tuyệt vời. Thanh Vũ cảm thấy đĩa mì này dường như ngon hơn bình thường.
Thanh Vũ đang ăn bỗng nhớ ra liền hỏi:
“À mà Tử Kiêu với Lục Nghị đâu?”
“Lục Nghị hôm nay có lịch học cả sáng còn Tử Kiêu chắc lại đi chơi bời ở đâu đó rồi.”
Bốn người bọn cậu ở cùng phòng nhưng chỉ có cậu với Tiêu Mặc, Tử Kiêu là cùng một khoa còn Lục Nghị học ở khoa khác vì vậy mà lịch học của Lục Nghị sẽ khác so với bọn cậu.
Ăn xong Tiêu Mặc thay cậu dọn dẹp rác còn Thanh Vũ sau khi ăn no thì cũng bắt căng da bụng chùng cơ mắt. Thanh Vũ uể oải tiến lại giường tầng vì giường của cậu ở tầng trên nên Thanh Vũ đành phải trèo lên nhưng vừa nhấc chân lên…
“Aaaaa…”
Cậu đau đớn mà kêu lên, hông cậu đang đau thì làm sao mà leo trèo được huhu…
Tiêu Mặc lo lắng hỏi:
“Cậu lại làm sao?”
Thanh Vũ mếu máo:
“Huhu hông đau không trèo lên được.”
“Thế thì ngủ tạm giường dưới.”
Thanh Vũ than vãn:
“Giường dưới là của Lục Nghị, cậu chả lẽ lại không biết tính cậu ta.Cậu ta rất không thích người khác động chạm vào đồ của mình còn gì.”
Tiêu Mặc cũng đến bất lực với cậu.
“Thế thôi cậu ngủ tạm giường tôi đi.”
Thanh Vũ với Lục Nghị chung một giường còn Tiêu Mặc với Tử Kiêu một giường mà giường Tử Kiêu ở trên nên chỉ còn mỗi giường Tiêu Mặc.
“Thế Tiêu Mặc cậu ngủ ở đâu?”
Tiêu Mặc vừa nói vừa mở sách ra.
“Giường cũng làm gì đến nỗi chật, hai người nằm vẫn được.”
“Sao cậu không sang giường tôi mà nghỉ?”
“Tôi không thích nằm giường người khác.”
Thanh Vũ gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
“À…”
“Cậu cứ lên nghỉ trước đi nằm vào trong ý, tí tôi học xong tôi chợp mắt lúc thôi.”
Thanh Vũ cũng không hỏi gì nữa mà lên giường nằm, cậu buồn ngủ lắm rồi không thể chần chừ thêm nữa. Mấy phút sau Thanh Vũ liền chìm vào giấc ngủ.