Lúc Thanh Vũ về tới phòng kí túc xá thấy trong phòng không có ai Thanh Vũ mới thở phào một hơi. Cậu không muốn để cho bọn họ nhìn thấy cái dáng đi dị dạng này của cậu.
Nghĩ lại chuyện tối qua Thanh Vũ liền mờ box chat nhóm ra hỏi mọi người hôm qua ai đã mang cậu về. Thanh Vũ mong chờ sẽ có người cho cậu một câu trả lời xứng đáng.
[Tao không biết hôm qua tao hình như là người bất tỉnh đầu tiên luôn ý.]
[Hôm qua say xong hầu như bọn tao đều ngủ luôn tại ý mà. Cũng có vài người về nhưng mà lúc ý say rồi nên tao cũng chịu.]
[Tao không còn nhớ một thứ gì cả.]
Thanh Vũ cảm thấy mấy lời này không có tác dụng gì với cậu cả. Buổi hôm qua cũng đông người chả lẽ bây giờ nhắn tin hỏi từng người một, làm sao cậu dám kể là đêm qua cậu đã bị cưỡng bức. Càng nghĩ cậu càng bực mình, Thanh Vũ vứt điện thoại ra một góc rồi đi vào phòng tắm.
Vừa tắm Thanh Vũ vừa ngẫm nghĩ một thằng con trai như cậu có gì để mà người ta hứng thú. Ừ thì cậu cũng đẹp trai, tính cách cũng tốt nhưng cậu cũng đâu có mĩ miều tới mức làm cho người ta nổi thú tính. Mà bao nhiều người say thế vớ ai không vớ lại đi vớ cậu. Thanh Vũ có nghĩ thế nào cũng không hiểu.
Thanh Vũ cảm thấy cơ thể cậu không thể để không như thế này nữa đau hông chết mất.Thanh Vũ đảo mắt tìm kiếm hộp y tế, ánh mắt cậu dừng lại ở phía trên tủ đồ. Với chiều cao 1m65 khiêm tốn với một thằng con trai như cậu thì đứng trước tủ đồ cao m8 như này gần như là vô ích. Cậu đã cố gắng nhảy lên để với nhưng không tới mà lại còn khiến cho hông cậu đau hơn. Thanh Vũ đành phải lấy ghế ra trèo lên để lấy.
Cầm lấy một miếng dán giảm đau để dán ra đằng sau. Phòng thì không có gương lại còn ở đằng sau khiến cho thao tác của cậu có hơi khó khăn. Thanh Vũ đành phải kéo áo lên buộc lại.
Đúng lúc này thì cửa phòng được mở ra, người bước vào là Tiêu Mặc. Tiêu Mặc vừa đi vào thì đã nhìn thấy cảnh Thanh Vũ buộc áo lên để lộ ra vòng eo thon gọn hiếm có ở con trai. Thấy cậu đang vật lộn để dán miếng dán giảm đau mà Tiêu Mặc không nhịn được bật cười.
“Cậu làm sao vậy?”
Thanh Vũ đang chăm chú bị tiếng nói của Tiêu Mặc làm cho giật mình bàn tay vô tình đụng vào chỗ đau.
“Ui da đau quá.”
“Vào thì thông báo tiếng chứ đùng cái nói vậy làm tôi giật cả mình.”
Tiêu Mặc vừa cười vừa tiến lại gần Thanh Vũ.
“Haha xin lỗi xin lỗi. Có cần tôi giúp cậu không?”
Thanh Vũ hoảng loạn xoa tay:
“Không… Không cần đâu.”
“Thật hả? Cậu là con trai mà eo thon vậy.”
Thanh Vũ loay hoay cuối cùng cũng dán xong.
“Biết đâu được chắc do không tập luyện gì nên nó mới không bị đô đó.”
“Mà sao cậu lại bị đau ở đấy?”
Bị hỏi như vậy khiến cho Thanh Vũ lúng túng không biết trả lời như nào. Do bị tên khốn nào đó nên cậu mới khổ sở như thế này chứ. Cậu bực mình cầm lấy cái gối đấm bôm bốp cho hả giận.
“Đi đứng không cẩn thận bị ngã nên đập vào.”