Gã đàn ông bên cạnh Thanh Vũ đã động tay động chân trước. Vai cậu bị hắn nắm lấy kéo sát lại, hắn đem ly rượu đưa tới gần cậu.
“Nhìn hai em ngồi đây trông lẻ loi quá, có muốn bọn anh chơi cùng không?”
Thanh Vũ đơ cái mặt ra. Cậu vẫn chưa load được được sự thật là một trai thẳng như cậu lại bị tên này lôi ra đùa dỡn như trai bán hoa vậy. Cậu quay ra nhìn Hạ Nhiên mong chờ một lời giải thích.
Hạ Nhiên hiểu được cậu đang bị sốc tâm lí nên đành phải thay cậu đáp lại.
“Xin lỗi hai anh, bọn tôi không có nhu cầu.”
Tên ngồi cạnh Hạ Nhiên liền lên tiếng.
“Chơi cùng bọn anh cho đớ chán, đảm bảo bọn em sẽ rất thích.”
Tên bên cạnh Thanh Vũ vẫn tiếp tục ôm cậu trêu chọc.
“Em lần đầu đến đây hả? Không sao để anh chỉ dạy cho, nhìn em trông rất hợp gu của anh.”
Bị đối phương cứ không ngừng ve vãn Thanh Vũ. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cậu đẩy gã ta ra rồi đứng lên chỉ thẳng vào mặt gã mà nói:
“Nhắc lại lần nữa với anh là bọn tôi không có như cầu. Hơn nữa tôi là trai thẳng, bớt giở mấy cái trò tán tỉnh ấy đi, nghe ngứa cả tai.”
Không chỉ hai tên kia bất ngờ mà đến cả Hạ Nhiên cũng phải kinh ngạc. Hạ Nhiên không nghĩ cậu lại phun thẳng một tràng ra như vậy. Nhìn sắc mặt hai gã thay đổi Hạ Nhiên hiểu mọi chuyện không dễ xử lí nữa rồi.
“Được lắm. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”
Thanh Vũ và Hạ Nhiên liền bị hai gã giữ lấy. Hạ Nhiên cũng không ngờ là hai gã lại ra tay nhanh như vậy.
“Hai người muốn làm gì? Mau thả chúng tôi ra.”
Bằng vào sức của đôi bạn thân quanh năm lười tập thể dục thể thao như Thanh Vũ và Hạ Nhiên thì mọi phản kháng đều như con mèo đang nghịch ngợm trước mặt chủ nhân. Trong lúc bốn người còn đang giằng co thì đã thành công thu hút sự chú ý của một nhóm người khác.
“Mấy người đang làm trò gì vậy?”
Thanh Vũ mới đầu còn tưởng mình nghe nhầm nhưng giọng nói này nghe có chút quen quen. Cậu ngẩng mặt lên nhìn vừa hay thấy Tử Kiêu và hai chàng trai khác đang đi tới.
Gã đang giữ Thanh Vũ liền lên giọng hăm doạ.
“Chuyện của bọn tao, mày phận sự gì mà xía vào. Cút sang chỗ khác.”
Thanh Vũ như gặp được cứu tinh vội vàng cầu cứu Tử Kiêu.
“Giúp bọn tôi với. Bọn họ muốn cưỡng ép bọn tôi.”
“Em à sao lại nói vậy. Bọn anh chỉ muốn làm quen thôi mà.”
Tử Kiêu đại khái cũng đã hiểu được tình hình, cậu nhìn sang hai người bên cạnh ra hiệu ho họ.
“Biết điều thì buông tay hai cậu ấy ra đừng để đàn anh của bọn tao phải động tay.”
“Nhân lúc còn để cho bọn mày nguyên vẹn thì cút khỏi đây hộ tao cái.”
Hai gã đàn ông cũng không phải người ngu, bọn chúng nhận ra được sự nguy hiểm trong ánh mắt của Tử Kiêu nên cũng không dám thử thách tính mạng của bản thân đành phải chấp nhận rút lui.
Tử Kiêu ung dung ngồi xuống bên cạnh Thanh Vũ.
“Cậu có thể cho tôi một lời giải thích cho tôi xem tại sao cậu lại trôi dạt đến đây rồi lại còn bị người ta rủ rê như vậy. Tôi nhớ cậu là trai thẳng mà nhỉ?”
Hạ Nhiên từ lúc nãy vẫn chưa hết bất ngờ trước sự xuất hiện của Tử Kiêu. Cậu không ngờ Thanh Vũ lại quen được một người vừa đẹp trai vừa hấp dẫn như vậy. Thanh Vũ nhìn cái bộ mặt mê trai của Hạ Nhiên rất muốn buông lời khinh bỉ.
“Bạn tôi rủ tôi đến đây chứ không phải tôi có nhu cầu ok? Còn hai gã kia là chuyện phát sinh ngoài ý muốn.”
“Vậy sao.”
Hạ Nhiên vội vàng giải thích giúp Thanh Vũ.
“Đúng là do tôi rủ cậu đến đây thật.”
Thanh Vũ cảm thấy cậu không thể tiếp tục ở đây thêm được nữa.
“Chuyện tối nay cảm ơn cậu. Hạ Nhiên chúng ta về thôi.”
Nói rồi Thanh Vũ liền kéo Hạ Nhiên rời đi không để cho Hạ Nhiên thêm một mê trai nào nữa.Vừa đi cậu vừa cảnh cáo Hạ Nhiên.
“Mày đừng có mà tơ tưởng đến tên ý. Trap boy đấy không phải người mày có thể dây vào đâu.”
“Được rồi, tao biết rồi.”
Ra đến cửa quán Hạ Nhiên liền chào Thanh Vũ đi sang lán xe. Vì Thanh Vũ và Hạ Nhiên đi hai đường ngược nhau nên cậu cũng không muốn phiền Hạ Nhiên chở cậu về. Thanh Vũ đứng đợi xe đi qua để bắt taxi nhưng đợi mãi cũng không thấy cái taxi nào đi qua. Đang lúc chán nản thì lại có một chiếc xe dừng trước cậu.
“Ở đây khó bắt taxi lắm. Lên xe tôi chở cậu về.”
Nếu không phải đã muộn rồi thì Thanh Vũ không bao giờ đồng ý lên xe của Tử Kiêu. Một phần vì không thuận mắt Tử Kiêu lắm và một phần là vừa ngồi vào ghế phụ cậu đã ngửi thấy một mùi nước hoa quyến rũ đắt tiền xộc thẳng vào mũi. Cái tên này không biết đã rước bao nhiêu người lên cái xe này nữa.
“Sau chở ai bảo người ta xịt ít nước hoa thôi, ám đầy mùi.”
Thấy cậu cằn nhắn khó chịu như vậy Tử Kiêu chưa lái xe đi ngay mà chống tay nhìn Thanh Vũ.
“Cậu không thích mùi nước hoa à?”
“Không phải là không thích mà mùi quá nồng khiến người khác khó chịu. Đúng là người có cái gu lạ người toàn quen mấy cái đứa dẹo hơn cả kẹo dẻo. Hỏi thật nhá. Cậu thích mấy cái cậu trai yểu điệu như thế lắm à?”
“Cũng không hẳn tại thấy dễ thuần phục thôi. Mà sao cậu lại hỏi vậy? Có hứng thú với tôi à?”
Cậu cảm thấy Tử Kiêu bị ảo cũng hơi nặng quá rồi. Chơi trai nhiều quá nên đâm ra tưởng ai cũng thích mình chắc.
“Có cho tôi cũng không thẳng. Tôi trai thẳng, có thích tôi cũng không bao giờ thích mấy thằng trăng hoa như cậu.”
Tử Kiêu cũng không có tức giận khi bị Thanh Vũ chê như vậy. Tử Kiêu hơi nhếch môi rồi bắt đầu lái xe đi.