Đến nội dung chính

Chương 10: Quán bar

admin 851 Chữ Cài Đặt

Hậu quả của một cuộc uống phê pha là hôm sau đầu Thanh Vũ đau nhức không thể tả. Lên lớp cậu không còn đủ tỉnh táo để mà nghe giảng nên gục xuống bàn ngủ luôn. Tiêu Mặc nhìn vậy liền phàn nàn.

“Bảo hôm qua uống vừa thôi thì không nghe giờ thì chừa chưa.”

Thanh Vũ biết là mình dại rồi nên nào dám cãi lại. Tử Kiêu ngồi bên cạnh nghe thấy Tiêu Mặc nói vậy lại quay sang hỏi.

“Hôm qua hai người vẫn còn uống tiếp nữa à?”

“Thanh Vũ mua bia xong rủ rê tôi uống tiếp nhưng tôi uống bao nhiêu đâu toàn cậu ấy uống thôi.”

Thanh Vũ cảm thấy hai người nói chuyện như vậy khiến cậu không thể ngủ được.

“Ưm… Hai người ồn ào quá, trật tự để tôi còn ngủ.”

Nói xong Thanh Vũ lại gục đầu xuống ngủ tiếp. Tiêu Mặc và Tử Kiêu cũng không nói gì nữa.

Nghĩ lại hôm qua Tiêu Mặc lại thấy một sự phiền não. Thanh Vũ, con người này uống thì rất khó say nhưng một khi đã say rồi là say tới bến. Hôm qua sau khi uống xong Thanh Vũ có chịu đi ngủ đâu, anh phải ép mãi cậu mới chịu đi đánh răng xong giường thì không lên mà ngủ cứ nhất quyết đòi nằm trên sàn ngủ. Lâu lâu lại gào khóc vì thương tâm chuyện cũ. Lúc mà Lục Nghị về phòng cũng là lúc anh vừa mới được nghỉ ngơi. Sau đêm qua có chết anh cũng khôn bao giờ cho cậu uống đến mức này nữa.
Còn Thanh Vũ thì chẳng nhớ gì về chuyện tối qua, cậu chỉ biết là tối qua cậu đã uống rất nhiều và giờ buồn ngủ thôi.

Không nhớ thì đương nhiên không biết nhục là gì. Mấy hôm sau khi đang nằm dài trê giường chuẩn bị đi ngủ thì Thanh Vũ nhận được tin nhắn của thằng bạn chí cốt.

[Đi bar không? Lâu lằm rồi không làm kèo đi chơi rồi.]

[Rủ lúc nào không rủ, tao đang chuẩn bị đi ngủ luôn ấy.]

[Mới có chín rưỡi ngủ nghê gì.]

[Gửi địa chỉ đi.]

Thanh Vũ trèo xuống giường, lên đồ để chuẩn bị đi quẩy. Tiêu Măc thấy cũng sắp muộn rồi mà Thanh Vũ vẫn còn ra ngoài liền quan tâm hỏi:

“Muộn rồi mà cậu còn đi đâu đấy.”

“Đi chơi với bạn.”

Lục Nghị đang ngồi chơi game thì không biết sao tự dưng lại có ý tốt thông báo.

“Làm gì thì làm hơn mười rưỡi là đóng cửa kí túc xá đấy. Đừng quên.”
“Tôi biết rồi.”

Được quan tâm quá lại khiến Thanh Vũ cảm thấy có chút không an tâm. Lúc nãy cậu đã đặt xe rồi nên xuống tới cổng xe đã đến rồi.

Nhìn bên ngoài quán bar thì Thanh Vũ vẫn chưa nhận thức được có gì lạ nhưng đến khi vào trong quán, cậu mới nhận thức được đây là một quán bar đồng tính. Thanh Vũ chuẩn bị quay người bỏ về thì thằng bạn của cậu từ khi nào đã đi tới kéo cậu về bàn.

“Mày định bỏ đi đâu.”

“Mẹ nhà mày, sao lại rủ tao vào đây?”

Hạ Nhiên đẩy ly rượu về phía cậu.

“Lâu lâu đổi gió tí.”

“Có mày đổi từ thẳng thành cong thôi chứ tao vẫn thẳng nhé.”

Hạ Nhiên thản nhiên nói:

“Thế việc gì mày phải ngại. Cứ bình thường thôi.”

Thanh Vũ đảo mặt một vòng quay quán. Nhìn mấy gã đàn ông đang tán tỉnh mấy chàng trai với vẻ ngoài nhỏ nhắn ngây thơ rồi cả mấy cậu trai có vẻ ngoài xinh đẹp đang đi câu dẫn những người đàn ông khác, Thanh Vũ vẫn cảm thấy cậu chưa thể quen với mấy hình ảnh này. Cậu nâng ly nhấp một ngụm.
“Thế dạo này mày với mấy anh người yêu của mày như nào rồi.”

Hạ Nhiên đang cười liền khựng lại, cậu bực mình kể với Thanh Vũ.

“Chia tay rồi. Người gì đâu suốt ngày chỉ công việc, nói chuyện được vài ba cậu lại mất tích.”

Thanh Vũ cũng không lạ gì với câu trả lời này.

“Mày phải thông cảm cho anh ấy chứ. Người ta là người đi làm rồi, ai bảo mày cứ phải yêu trai giàu làm gì. Giàu thì người ta phải làm nhiều chứ.”

“Một hai lần thì không nói. Mấy lần hẹn rồi xong lại huỷ vì công việc. Thôi khỏi, thế là quá đủ rồi. Tao đi kiếm anh khác, thiếu gì trai giàu mà phải cố chấp mãi với một người.”

“Mày đề nghị chia tay rồi anh ấy cũng đồng ý luôn à?”

Hạ Nhiên uống một hơi lớn hết sạch rượu trong ly.

“Anh ta không đồng ý nhưng kệ. Anh ta có không đồng ý tao cũng không quan tâm.”

“Quên anh ta đi. Tối nay tao phải tìm một anh khác tốt hơn anh ta mới được.”

Trời không phụ tâm nguyện của Hạ Nhiên không biết từ đâu có hai gã xuất hiện ngồi xuống bên cạnh Thanh Vũ và Hạ Nhiên. Chưa bao giờ Thanh Vũ muốn bịt mồm Hạ Nhiên vào như lúc này.