Đến nội dung chính

Chương 8: Dọa ai đấy?

admin 810 Chữ Cài Đặt

“Đi lấy nước đến đây, bổn cung muốn tắm rửa.”

“Điện hạ, đêm hôm khuya khoắt thế này người còn tắm rửa gì nữa…”

Giọng Thược Dược đột nhiên ngưng lại. Ả ngẩng đầu liếc thấy ánh mắt của Thanh Y nhìn mình, trong một khoảnh khắc, ả có cảm giác như bị thần chết nhìn chằm chằm, cảm giác sợ hãi bao trùm cả người.

Nhưng chỉ là một khoảnh khắc, cảm giác đó đã biến mất, nhanh đến mức như ảo giác.

Ả hoàn hồn lại, đối diện với gương mặt tuyệt mỹ không chút biểu cảm của Thanh Y, trong lòng hoài nghi không yên.

Vừa rồi… là ảo giác của ả sao?

Chẳng hiểu sao, bây giờ khi nhìn thấy nụ cười của Thanh Y, ả chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, như thể bị lột trần truồng phơi bày trước công chúng.

Sợ bị Thanh Y phát hiện ra manh mối trong đống quần áo, ả miễn cưỡng đáp một tiếng “vâng”, vội vàng lui ra ngoài điện, không hề nhìn thấy ánh mắt mỉa mai của Thanh Y ở phía sau.
Thược Dược nhanh chân trở về căn phòng nhỏ của mình, sau khi giấu kỹ chiếc áo khoác nam nhân kia, ả khóa cửa lại rồi lập tức gọi một tiểu thái giám đến, thấp giọng nói: “Mau đi báo cho bề trên, nói là Trưởng công chúa điện hạ lại trở về rồi!”

Sau khi cho người đi báo tin, Thược Dược lấy cớ Thanh Y muốn tắm rửa để cho những người khác trong cung lui ra. Ả là chưởng sự cung nữ của Thiên Thu Điện, trước nay đã quen thói độc đoán chuyên quyền.

Nếu không phải vì thân phận kia, chỉ sợ ả đã dám cưỡi lên đầu Trưởng công chúa, bởi ngày thường phận làm nô tỳ mà ả cũng chẳng ít lần tỏ thái độ với chủ tử.

Suy cho cùng vẫn là do Sở Thanh Y quá nhu nhược, quá dễ bắt nạt.

Sau khi Thược Dược ra oai xong, nghĩ đến chiếc áo khoác nam nhân kia, trong lòng thầm nghĩ mình có lẽ đã nắm được một điểm yếu của Sở Thanh Y, đang lúc đắc ý ngẩng đầu lên thì thấy một bóng trắng lướt qua cửa vào trong phòng tắm.
Ả giật mình kinh hãi, vội dụi dụi mắt, vừa rồi là cái gì vậy?

Trong bồn tắm, Thanh Y nhắm mắt ngâm mình trong nước nóng, cảm nhận cơn đau nhức ở thắt lưng dần tan đi, nàng khoan khoái thở ra một hơi dài. Nàng đang sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ thì đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, vừa mở mắt ra đã thấy một gương mặt y hệt mình đang ghé sát lại.

Ồ, là một con quỷ.

Nói cho chính xác thì là quỷ hồn của nguyên chủ.

Khóe môi Thanh Y khẽ nhếch lên, chẳng hề có ý sợ hãi. Bốp! Nàng thẳng tay vung một bạt tai, hất nữ quỷ sang một bên: “Dọa ai đấy?”

Nữ quỷ bị đánh đến ngây người, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, run rẩy chỉ vào nàng: “Tại sao ngươi lại ở trong cơ thể của ta? Ngươi… ngươi là quỷ…”

Thanh Y yêu kiều đảo mắt một cái: “Nghe cho rõ đây, thân xác này bây giờ là của bổn tọa.”
Đôi mắt của nữ quỷ dần đỏ lên, thân thể lại có dấu hiệu ngưng tụ thành thực thể.

Mắt Thanh Y sáng lên: “Không ngờ lại có tiềm chất trở thành lệ quỷ, thú vị đây.” Nàng vừa nói vừa xoa cằm, bởi lẽ lệ quỷ đâu phải cứ nói thành là thành được. Nàng quan sát thấy oán khí trên người nữ quỷ này không nặng, phần nhiều là do chấp niệm.

Thông thường, quỷ hồn mới sinh đều vô cùng yếu ớt, lảng vảng ở nơi khác thì không nói làm gì, nhưng trong hoàng thành long khí nặng nhất, một tiểu quỷ mới sinh như nàng ta lại có thể xông vào, đây đâu phải chuyện chỉ dựa vào chấp niệm là làm được?

Trông cứ như nơi nàng ta chết là một chốn đại hung tụ âm, nên vừa hóa thành quỷ đã vô tình gặp được cơ duyên.

Nhưng phải biết rằng, nàng ta vừa chết không bao lâu thì Thanh Y đã nhập vào rồi, nếu thật sự có nơi nào đại hung, liệu nàng có thể không cảm nhận được sao?

Thú vị rồi đây.

Thanh Y ngước mắt đánh giá nữ quỷ: “Hừ, lúc sống thì nhu nhược, chết rồi thành quỷ mới nhớ ra phải làm càn, quả là mang đủ đặc điểm của một kẻ vô dụng.”

“Ngươi trả lại thân xác cho ta…” Nữ quỷ nhào tới.