Bạch Anh đón lấy bó hoa, mặc cho những chiếc gai nhọn đã được tỉa bớt vẫn cọ vào lớp giấy gói sột soạt, tạo cảm giác như đang cào vào da thịt.
Bạch Anh khẽ cúi xuống ngửi nhẹ, rồi ngẩng lên nhìn Trần Quan Thao, ánh mắt long lanh tình cảm, nhưng thực chất lại đầy giả tạo: “Đẹp lắm. Cảm ơn anh, Quan Thao. Anh luôn chu đáo như vậy.”
Trần Quan Thao dường như không nhận ra sự miễn cưỡng sâu trong đáy mắt cô. Anh ta vươn tay, những ngón tay ấm nóng chạm vào má cô, vuốt ve làn da mịn màng.
Trần Quan Thao thì thầm: “Chỉ cần em vui, anh có thể mang cả thế giới này đặt dưới chân em. Em biết mà, đúng không?”
Bạch Anh khẽ gật đầu, để mặc cho vị hôn phu âu yếm. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cô như thủy triều.
Trần Quan Thao là một người đàn ông tốt, ít nhất là đối với cô ở thời điểm hiện tại. Hai gia tộc Trần và Bạch có mối giao hảo lâu đời, họ lớn lên cùng nhau, được định sẵn sẽ trở thành vợ chồng. Một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, hoàn hảo đến mức nhàm chán.
Vấn đề duy nhất là cô không yêu người này.
Cô coi anh ta là một phần tất yếu của cuộc đời mình, giống như việc phải đánh răng mỗi sáng hay phải ăn mặt chỉn chu và mỉm cười trước ống kính. Anh ta là mảnh ghép hoàn thiện bức tranh cuộc đời của “cô chủ Bạch Anh”, là tấm khiên bảo vệ cô trước những lời đàm tiếu. Nhưng tình yêu hay thứ cảm xúc rung động mãnh liệt mà người ta hay ca tụng trong tiểu thuyết… thì với cô lại hoàn toàn trống rỗng.
“Sao tay em lạnh thế?” Trần Quan Thao nắm lấy bàn tay cô, cau mày lo lắng: “Em không khỏe à? Hay là do lão già nhà thiết kế kia làm khó dễ em?”
Bạch Anh giật mình, vội rụt tay lại một chút rồi lại để yên cho anh ta nắm. Sự ấm áp từ tay Trần Quan Thao truyền sang khiến cô cảm thấy mình như một kẻ lừa đảo đê tiện. Nhất là khi cô vừa giấu nhẹm đi một lá thư xấu xí, hoang đường, nhưng rõ ràng là đứng trái lập trường với mình.
Nếu cô thật sự không phải là “dòng máu trắng cao quý” thì liệu Trần Quan Thao có còn nhìn cô bằng ánh mắt si tình này không? Hay sự sùng bái này sẽ biến thành sự khinh bỉ tột cùng? Cô chỉ giả định như vậy thôi, có lẽ là để bao biện cho thứ cảm xúc tội lỗi vì “diễn” vai một người yêu cuồng si khi bản thân không có chút tình cảm nào.
Bạch Anh lắc đầu, tựa nhẹ vào vai vị hôn phu, che giấu đi sự hoang mang trong mắt: “Không sao đâu. Chỉ là… em hơi hồi hộp cho buổi lễ sắp tới thôi. Cha đặt rất nhiều kỳ vọng vào em.”