Đến nội dung chính

Chương 10: Nụ hôn cuồng nhiệt

admin 526 Chữ Cài Đặt

Trần Quan Thao bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong lồng ngực anh ta, truyền qua cơ thể cô. Anh ta vòng tay ôm chặt lấy eo cô, kéo cô sát vào mình hơn. Mùi hương nam tính của gỗ đàn hương và thuốc lá nhẹ từ người anh bao trùm lấy cô, vừa an toàn vừa ngột ngạt.

Trần Quan Thao cúi xuống, ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm: “Đừng lo lắng. Em là Bạch Anh, là công chúa của bữa tiệc đêm hôm đó. Còn anh sẽ là hiệp sĩ trung thành nhất của em. Ai dám làm em không vui, anh sẽ khiến kẻ đó hối hận vì đã sinh ra trên đời.”

Lời thề thốt nghe có vẻ ngọt ngào, nhưng trong bối cảnh tâm trạng hiện tại của Bạch Anh, nó lại nghe như một lời đe dọa ngầm. Kẻ đó… liệu có bao gồm chính em không nếu em là một món hàng giả?

Bạch Anh ngẩng đầu lên, chạm mắt với vị hôn phu. Trong đôi mắt đen láy của Trần Quan Thao phản chiếu hình ảnh của cô, trông vô cùng nhỏ bé và yếu ớt.
Đột nhiên, Trần Quan Thao cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cô.

Nụ hôn của anh ta không nhẹ nhàng như lời nói. Nó mạnh mẽ, chiếm hữu và đầy dục vọng. Anh ta hôn ngấu nghiến như thể muốn nuốt trọn hơi thở của cô, muốn khắc dấu ấn của mình lên linh hồn cô. Lưỡi anh ta cạy mở hàm răng cô, luồn lách vào trong khoang miệng, cuốn lấy lưỡi cô một cách suồng sã.

Bạch Anh nhắm mắt lại, thụ động đáp trả. Cô buông bó hoa hồng trắng xuống ghế sofa bên cạnh, đưa hai tay lên quàng qua cổ người đàn ông.

Đó là một màn trình diễn. Cô tự nhủ: Hãy diễn cho tốt vào.

Bàn tay to lớn của Trần Quan Thao trượt từ eo xuống hông cô, bóp mạnh qua lớp vải lụa mỏng manh. Cơ thể anh ta ép chặt cô vào thành lò sưởi, cứng rắn mà rạo rực. Sự khao khát của anh ta quá rõ ràng, trần trụi đến mức khiến Bạch Anh cảm thấy sợ hãi. Đây không phải là tình yêu thuần khiết, đây là sự ham muốn sở hữu một món đồ quý giá.
“Ưm…”

Tiếng rên nhẹ thoát ra từ cổ họng Bạch Anh khi anh ta cắn nhẹ vào môi dưới của cô. Máu dồn lên mặt, không phải vì khoái cảm, mà vì ngạt thở.

Trần Quan Thao dứt ra một chút, trán tựa vào trán cô, hơi thở dồn dập: “Anh không thể chờ đến đêm tân hôn được nữa, Bạch Anh. Em làm anh phát điên.”

Anh ta nhìn cô đắm đuối, ngón tay cái miết nhẹ lên đôi môi sưng đỏ ướt át của cô.

Bạch Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở, trái tim cô đập loạn xạ nhưng vẫn lạnh băng. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, người chồng tương lai hoàn hảo của mình, chợt cảm thấy một khoảng cách vô hình đang nới rộng ra giữa họ.