Đến nội dung chính

Chương 2: Còn thiếu một thứ

admin 495 Chữ Cài Đặt

Bạch Anh đẹp, rất đẹp, ai cũng phải công nhận điều đó. Một vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng và đầy mùi tiền. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc đó, Bạch Anh cảm thấy mình giống một món hàng trưng bày trong tủ kính hơn là một con người bằng xương bằng thịt.

“Còn thiếu một thứ.” Một giọng nói trầm khàn, uy nghiêm vang lên từ phía cửa lớn.

Không khí trong phòng thay đồ lập tức đông cứng lại. Các nhà thiết kế và trợ lý vội vã cúi rạp người xuống, nín thở không dám phát ra tiếng động.

“Chủ tịch Bạch ạ.”

Bạch Anh quay đầu lại, đôi mắt sáng lên một tia mong chờ hiếm hoi. Người bước vào là Bạch Kiến Quốc, cha cô, người đàn ông quyền lực nhất nhà họ Bạch.

Ông ta mặc một bộ vest đen tuyền, tay chống chiếc gậy batoong đầu rồng bằng vàng ròng, mái tóc đã điểm hoa râm chải ngược ra sau để lộ vầng trán rộng đầy toan tính. Bạch Kiến Quốc bước đi chậm rãi, tiếng gậy gõ xuống sàn đá cẩm thạch cộp, cộp, cộp nghe như tiếng gõ của tử thần đếm ngược thời gian.
“Con chào cha.” Bạch Anh mỉm cười, một nụ cười chuẩn mực khoe đúng tám chiếc răng, nhưng ánh mắt lại chứa chan sự sùng bái và khao khát được công nhận: “Cha thấy chiếc váy này thế nào? Con đã yêu cầu họ sửa lại phần đuôi cá để phù hợp với việc khiêu vũ cùng anh Quan Thao trong điệu valse mở màn.”

Bạch Kiến Quốc dừng lại cách cô ba bước chân. Ông ta không nhìn vào nụ cười của cô, cũng không nhìn vào ánh mắt lấp lánh kia. Đôi mắt sắc lạnh của ông ta lướt dọc từ trên xuống dưới, soi xét cơ thể con gái mình như một thương nhân đang kiểm định chất lượng của một lô hàng trước khi xuất cảng.

Sự im lặng kéo dài đến mức ngột ngạt.

Bạch Anh cảm thấy nụ cười trên môi mình dần trở nên cứng đờ. Thông thường, cha sẽ gật đầu hài lòng, sẽ khen cô là “công chúa nhỏ”, bảo rằng cô hôm nay thật tuyệt, thật đáng yêu, hoặc ít nhất cũng sẽ có một cái xoa đầu đầy cưng chiều. Nhưng hôm nay, không khí quanh người đàn ông quyền lực toát ra sự xa cách lạnh lẽo đến rợn người.
“Váy rất đẹp. Mắt nhìn của con thì người cha này không cần phải nghi ngờ gì cả.” Bạch Kiến Quốc buông ra một câu khen nghe rất có tâm, nhưng ngữ điệu thì lạnh tanh, giọng nói không chút hơi ấm.

“Nhưng phần cổ thì vẫn còn hơi trống.”

Người đàn ông phất tay ra hiệu. Viên quản gia già đứng phía sau lập tức bước lên, trên tay bưng một chiếc khay nhung đen. Trên khay là một sợi dây chuyền hồng ngọc rực rỡ đến mức chói mắt.