Lấy kinh nghiệm từ việc bị Mạnh Tuấn từ chối với cớ là nữ Nhi nên không cần học binh pháp, nên hắn sẽ viện cớ khác hay hơn.
Minh Triệt nhìn xung quanh thấy không còn ai ngoài hai người, thì mới lên tiếng. Lần này hắn không xưng hô cách gọi của quân thần nữa.
“Đệ không nói sẽ dạy cho con bé ấy học võ. Mạnh tướng quân nói con bé không cần kế nghiệp ông ấy, nhưng đệ thì lại rất thích con bé ấy, đệ sẽ dạy cho con bé viết chữ, đọc sách thánh hiền, không động đến đao kiếm.”
Nghe đến “đọc sách thánh hiền” kia, Tần Hoàng thật muốn bật cười nhưng cố kìm nén, mím môi, vì tên nhóc Tần Minh Triệt kia đọc sách thánh hiền từ lúc ba tuổi nhưng hắn có hiền hay hiểu đạo lý bao giờ, muốn làm gì làm nấy, chẳng bao giờ theo quy củ.
Nhưng ông biết một điều, Tần Minh Triệt đã bị Mạnh tướng quân dùng thân phận là Phụ thân của đứa bé kia từ chối, hắn không cam lòng mới đến đây đòi ban thưởng, nếu ông từ chối thì tên này chắc đến cả Trường Lạc Cung gặp Thái hậu để mà xin bằng được.
Nhưng suy nghĩ sâu một chút, nếu để con bé kia bên cạnh Tần Minh Triệt, Mạnh Tuấn chắc chắn sẽ để mắt đến Tần Minh Triệt Nhiều hơn, có người của ông bên cạnh để theo dõi hắn thì nếu một ngày hắn có ý định tích binh tạo phản thì cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay ông.
Tần Hoàng phất tay, vờ thở dài.
“Được rồi, để ta nói với Mạnh ái khanh một tiếng, nếu chỉ dạy viết chữ đọc sách thì chắc cũng chẳng có gì để Mạnh ái khanh từ chối.”
Đôi mắt Tần Minh Triệt sáng bừng, lần đầu tiên ông thấy hắn cười tươi như vậy, một nụ cười của một đứa trẻ được ai đó mua cho kẹo hồ lô nó yêu thích.
“Tạ ơn huynh trưởng.”
“Đệ xin cáo lui.”
Tần Hoàng cũng không có ý giữ thêm, nên phất tay ý cho lui.
Tần Minh Triệt vẫn giữ tư thế hành lễ cúi đầu, lùi vài bước rồi quay người bước ra cửa, nụ cười lập tức biến mất, sắc mặt u ám đến đáng sợ.
Tần Hoàng nhìn bóng lưng của hắn, khẽ lắc đầu vì dù bên ngoài hắn có là vương gia văn võ song toàn, mưu mô xảo quyệt, nhưng thật sự cũng chỉ là một thiếu niên mới tròn mười tám tuổi, và khi nhìn thấy thứ gì yêu thích thì sẽ giành bằng được mới thôi.
Chẳng biết tính khí này giống ai nữa.
Đột Nhiên nghĩ đến đây, trong đầu Tần Hoàng thoáng xuất hiện một bóng hình của một người đàn ông gần bốn tuổi trong y phục và áo choàng lông màu đen, tóc vấn cao đội mũ quan, ngũ quan cương nghị, chân mày sắc bén cùng đôi mắt chim ưng, đôi môi mỏng lúc nào cũng cười như không cười.