Đến nội dung chính

Chương 2

admin 483 Chữ Cài Đặt

Tần Minh Triệt nở nụ cười hài lòng trên đôi môi mỏng. Bàn tay dần buông lỏng khỏi cổ.

Mạnh Kiều Nhi ho khùng khục, cố gắng hít thở và không khóc lớn vì sợ sẽ lại khiến Minh Triệt khó chịu.

Tần Minh Triệt trở lại dáng vẻ dịu dàng, đưa bàn tay khi nãy còn như muốn bóp chết nàng, ngón cái chạm nhẹ lên trán Kiều Nhi, rồi trượt dần xuống sống mũi cao nhưng cánh mũi nhỏ nhắn, giữa đầu mũi là một nốt ruồi nhỏ như tô điểm.

Hắn thích nhất là nốt ruồi nhỏ đặc biệt này, thích nhất là khi hôn xuống nơi đó một cách nâng niu như bảo vật.

Ngón cái lại tiếp tục trượt xuống đôi môi màu hồng phấn tự Nhiên.

“Đừng làm ta giận, được chứ?”

“Mỗi lần ta giận, ta sẽ không kiềm chế được mình.”

“Và… không được nhắc đến tên nhóc họ Lê kia trước mặt ta.”

“Ta mà còn nghe tên hắn từ miệng của nàng một lần nữa… ta sẽ giết hắn ngay trước mặt nàng, và đánh nàng đến tàn phế.”
Kiều Nhi mở mắt lớn, nước mắt tự rơi xuống mu bàn tay của Tần Minh Triệt. Cả cơ thể nàng run lẩy bẩy không thể kiềm chế được.

“Nàng nhớ chưa?” Minh Triệt nhìn sâu vào đôi mắt nàng.

Kiều Nhi gật đầu như giã tỏi, không dám chậm chủ chỉ là một cái chớp mắt.

Tần Minh Triệt nở nụ cười vui vẻ thật sự, vuốt tóc nàng rồi khẽ hôn xuống.

“Ngoan lắm.”

–

Mạnh Phủ hôm nay cực kỳ nhộn nhịp và tưng bừng do là đầy tháng của tiểu thư Mạnh Kiều Nhi, đứa con đầu lòng của tướng quân Mạnh Tuấn và phu nhân Lâm Thị.

Cả hai khó khăn lắm mới có một mụn con do Mạnh Tuấn đi chinh chiến suốt quanh năm, mà thể chất Lâm Thị lại khó mang thai.

Hai năm trước Mạnh Tuấn lập được công lớn cùng vương gia Tần Minh Triệt giành được nước Thổ. Hoàng Thượng vui mừng đãi tiệc lớn, còn phóng khoáng cho Mạnh Tuấn ở phủ nghỉ ngơi vài năm, còn chiến trường cứ để Tần Minh Triệt gánh vác.
Khi đó Mạnh Tuấn vui mừng khôn xiết cảm tạ thánh ân. Cũng nhân thời gian này mà thường xuyên ở cạnh phu nhân của mình, cày cuốc trên giường liên tục bất kể ngày đêm.

Cuối cùng ông trời không phụ lòng người mà cũng ban tặng cho họ một tiểu khả ái đến với nhân gian.

Mạnh Tuấn đặt là Mạnh Kiều Nhi với mong muốn đứa bé lớn lên sẽ xinh đẹp kiều diễm giống mẫu thân, vừa mạnh mẽ giống ông để không bị người khác bắt nạt.

Kiều Nhi trong nôi ngáp một hơi lớn, đôi mắt nhỏ xíu xinh xắn chớp chớp buồn ngủ.

“Úi!”

Ma ma bước đến bế đứa bé lên, ôm vào lòng, khẽ vỗ nhẹ mông đứa bé.