“Nhi Nhi, lại đây.”
“Không… ngài đừng đến đây… hức…”
“Hôm nay Nhi Nhi lại không ngoan rồi.”
Mạnh Kiều Nhi chỉ mặc một chiếc áo yếm mỏng manh, che không hết thân thể nõn nà của thiếu nữ mới lớn.
Làn da nàng trắng hồng mịn màng như em bé chỉ cần nhìn thôi đã khiến hắn muốn cắn một ngụm.
Nàng khóc như lê hoa đái vũ, cơ thể run rẩy ngồi trên giường.
Nàng lùi về sau, khi người đàn ông cao lớn, khoác trường bào màu đen không cột vạt, để lộ làn da màu đồng cùng đường cơ bụng săn chắc đầy rẫy vết sẹo chằng chịt.
Đôi mắt của hắn sắc bén như dã thú, ngũ quan hài hoà, sống mũi cao thẳng càng nổi bật khí chất vương giả.
Tần Minh Triệt nở nụ cười méo mó, đôi mắt cuồng loạn đầy dục vọng nhìn cơ thể kiều diễm run rẩy từng đợt trên giường.
Hắn tiến đến từng bước, vươn cánh tay dài về phía nàng.
“Hức.” Mạnh Kiều Nhi nấc một hơi, sợ hãi giật mình nhưng không dám khóc lớn.
Bàn tay của Tần Minh Triệt đặt lên gò má bầm tím, còn vương vết máu loang lổ.
Bàn tay hắn lạnh càng khiến cơn đau bên gò má thêm buốt. Gương mặt vốn kiều diễm đẹp đẽ bây giờ lại càng méo mó vì nhăn nhó, và xấu xí vì vết thương lớn trên mặt.
Tần Minh Triệt bước đến gần hơn, ngồi xuống bên mép giường. Đôi mắt hắn dịu dàng như chưa từng có cơn tức giận nào trước đó, như thể người tát miệng nàng đến bật máu trước đó là ai chứ chẳng phải hắn.
Hai bàn tay của Tần Minh Triệt ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Mạnh Kiều Nhi.
“Nhi Nhi ngoan, không được sợ ta càng không được khóc.”
“Nếu nàng ngoan, nàng không chạy trốn về Mạnh phủ thì ta cũng chẳng đánh nàng đúng chứ?”
Kiều Nhi không thể ngăn được tiếng khóc của mình vì uất ức.
“Là do ngài nhốt ta… hu… ngài nhốt ta trong Vương phủ… ngài không cho ta về nhà… hức… ngài…”
Tần Minh Triệt quát lớn, cắt ngang: “Không gọi ngài, cũng không gọi thầy.”
Hắn tức giận đưa một bàn tay bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của Kiều Nhi, nơi đó nhanh chóng hiện lên dấu bầm.
Kiều Nhi nắm chặt cổ tay của Minh Triệt. Gương mặt càng méo mó vì đau đớn và khó thở.
“Phu… quân…” Nàng khó khăn gọi thành tiếng.
Khi nàng vừa mười sáu, Tần Minh Triệt đã bắt nàng phải gọi hắn là ‘phu quân’. Không được gọi thầy như khi bé, càng không được gọi ngài.
Nhưng nàng đã gọi suốt mười mấy năm kể từ khi biết nói, thì sao có thể sửa ngày một ngày hai.
Nhưng Tần Minh Triệt không quan tâm. Cái hắn cần là kết quả, và nàng phải học nhanh chóng để thích nghi với điều đó.